Yên Bái tình trạng xe quá tải, quá khổ có dấu hiệu tái diễn

VOV.VN - Theo người dân, các xe tải hạng nặng thường hoạt động mạnh vào chiều tối; các xe này chở đá, cát, keo băm, ván bóc, đất…

Thời gian gần đây, tình trạng xe quá khổ, quá tải tái xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Yên Bái, đặc biệt là trên tuyến Quốc lộ 70, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái và tuyến tỉnh lộ 163 (Yên Bái - Khe Sang), tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và phá hỏng hệ thống kết cấu hạ tầng.

Dù có các Trạm, Đội cảnh sát giao thông hoạt động, song đi dọc theo tuyến Quốc lộ 70, đoạn đi qua địa phận tỉnh Yên Bái không khó bắt gặp những xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải, được che chắn sơ sài qua lại; thậm chí nhiều xe chở đá, ván bóc quá cao so với thùng xe, khiến đá, ván bóc rơi, hoặc thò ra hai bên đường, gây bụi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Những xe như thế này hoạt động là chiếm gần hết mặt đường QL70.

Trao đổi với phóng viên VOV về vấn đề này, ông Đỗ Văn Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết, thời gian qua, Thanh tra Sở đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý trọng tải, kích thước thùng xe.

Tính riêng gần 3 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã kiểm tra hàng trăm phương tiện, qua đó phát hiện hơn 20 trường hợp vi phạm về tải trọng, kích thước thùng xe. Đơn vị đã xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng. 

Ở nhiều tuyến đường Yên Bái việc xe chở đá, đất, cát, sỏi vượt quá kích thước thùng xe là không hiếm.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh với xe quá khổ, quá tải còn nhiều khó khăn. Ông Nam nói: "Khi có lực lượng chức năng thì các xe này tuân thủ. Cũng có một số xe quá tải hoạt động khi vắng lực lượng chức năng. Trang Facebook và Zalo của Hội Lái xe thông tin liên tục về vị trí các lực lượng đang làm việc, chúng tôi đang cân như thế nào, ở tuyến nào…nên kiểm soát không được như mong muốn. Trong thời gian tới, chúng tôi khắc phục bằng cách đứng ở chỗ này xử lý xong một xe là mình lại đi tuyến khác để các xe mất chủ động và mình nắm được tình hình tốt hơn".

Cũng theo ông Nam, năm 2019, lực lượng Thanh tra Giao thông Yên Bái đã tiến hành kiểm tra tải trọng, kích thước, giới hạn thùng gần 1.500 phương tiện. Qua đó, phát hiện gần 300 phương tiện vi phạm, xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 800 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin mới về vụ CSGT Đồng Nai bị tố “bảo kê” xe quá tải
Thông tin mới về vụ CSGT Đồng Nai bị tố “bảo kê” xe quá tải

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai chưa thông tin cụ thể, mà chỉ cho biết sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định, làm càng sớm càng tốt.

Thông tin mới về vụ CSGT Đồng Nai bị tố “bảo kê” xe quá tải

Thông tin mới về vụ CSGT Đồng Nai bị tố “bảo kê” xe quá tải

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai chưa thông tin cụ thể, mà chỉ cho biết sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định, làm càng sớm càng tốt.

Hai CSGT Đồng Nai được xác định “bảo kê” 16 xe quá tải
Hai CSGT Đồng Nai được xác định “bảo kê” 16 xe quá tải

VOV.VN - Trả lời báo chí, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết bước đầu đã xác minh vụ CSGT Đồng Nai bảo kê xe quá tải.

Hai CSGT Đồng Nai được xác định “bảo kê” 16 xe quá tải

Hai CSGT Đồng Nai được xác định “bảo kê” 16 xe quá tải

VOV.VN - Trả lời báo chí, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết bước đầu đã xác minh vụ CSGT Đồng Nai bảo kê xe quá tải.

Kêu 5 đồng đội vác búa đinh giải cứu, xe quá tải bị phạt 17 triệu đồng
Kêu 5 đồng đội vác búa đinh giải cứu, xe quá tải bị phạt 17 triệu đồng

VOV.VN - 5 đối tượng bịt khẩu trang đi xe máy, xông vào dùng búa đinh mở chốt thùng xe để xả hàng xuống nhằm giảm bớt tải trọng.

Kêu 5 đồng đội vác búa đinh giải cứu, xe quá tải bị phạt 17 triệu đồng

Kêu 5 đồng đội vác búa đinh giải cứu, xe quá tải bị phạt 17 triệu đồng

VOV.VN - 5 đối tượng bịt khẩu trang đi xe máy, xông vào dùng búa đinh mở chốt thùng xe để xả hàng xuống nhằm giảm bớt tải trọng.