Yêu cầu CSGT phải khai báo tình trạng sức khỏe của mình và người thân

VOV.VN - Cục CSGT khuyến cáo cán bộ, chiến sĩ đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ, yêu cầu phải khai báo tình trạng sức khỏe của mình và người thân mình.

Trước tình hình diễn biến mới của dịch Covid-19 ở Việt Nam, bắt đầu từ ngày 9/3, tất cả các cán bộ chiến sĩ, các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại Cục CSGT sẽ được đo kiểm tra thân nhiệt.

Cục CSGT đo thân nhiệt cán bộ chiến sĩ, tổ chức cá nhân đến làm việc tại đơn vị.

Theo đó, Cục CSGT sẽ bố trí các tổ công tác, đứng tại cổng ra vào, tiến hành đo thân nhiệt tất cả những người ra vào đơn vị. Công việc này được Cục giao cho Đoàn thanh niên triển khai. Việc kiểm soát thân nhiệt được tiến hành trong giờ hành chính nhằm phát hiện những người có biểu hiện sốt để cách ly kịp thời. 

Bên cạnh đó, Cục CSGT cũng đã tăng cường thêm các bình xịt nước sát khuẩn, đặt tại các vị trí như cổng ra vào, lối lên cầu thang, vị trí thang máy, đồng thời tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 bằng hình ảnh tại các tầng để cán bộ chiến sĩ, các đơn vị, tổ chức đến làm việc không chủ quan trước dịch bệnh.

Các cán bộ, chiến sĩ cũng được khuyến cáo đeo khẩu trang khi làm việc, tiếp xúc với người dân; đồng thời rửa tay thường xuyên với xà phòng. Cục CSGT cũng yêu cầu các đơn vị quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ nâng cao cảnh giác phòng chống dịch bệnh, vận động, tuyên truyền đến người thân không được chủ quan, đồng thời không bi quan trước dịch bệnh.

Tính đến nay, trong toàn đơn vị Cục CSGT chưa phát hiện trường hợp cán bộ chiến sĩ nào có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, Cục CSGT cũng yêu cầu mỗi cán bộ phải khai báo tình trạng sức khỏe của mình và người thân trong gia đình. Đối với trường hợp có tiếp xúc với các người có nguy cơ nhiễm cao, phải báo cáo về ngay đơn vị; các cơ sở y tế nơi cư trú để có các phương án phòng, chống dịch phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục CSGT bắt xe chở vịt đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
Cục CSGT bắt xe chở vịt đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Trong quá tuần tra kiểm soát Tổ công tác của Cục CSGT kiểm tra và phát hiện lô hàng vịt đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cục CSGT bắt xe chở vịt đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cục CSGT bắt xe chở vịt đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Trong quá tuần tra kiểm soát Tổ công tác của Cục CSGT kiểm tra và phát hiện lô hàng vịt đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cục CSGT phát hiện hàng loạt thuốc tăng sinh lý không rõ nguồn gốc
Cục CSGT phát hiện hàng loạt thuốc tăng sinh lý không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các lực lượng của Cục CSGT đã phát hiện xe tải chở theo nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cục CSGT phát hiện hàng loạt thuốc tăng sinh lý không rõ nguồn gốc

Cục CSGT phát hiện hàng loạt thuốc tăng sinh lý không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các lực lượng của Cục CSGT đã phát hiện xe tải chở theo nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cục CSGT tạm dừng sử dụng phễu thổi khi đo nồng độ cồn
Cục CSGT tạm dừng sử dụng phễu thổi khi đo nồng độ cồn

VOV.VN - Cục CSGT (Bộ Công an) tạm thời không sử dụng phễu thổi để đo định tính mà vẫn đo định lượng với ống thổi riêng cho từng trường hợp.  

Cục CSGT tạm dừng sử dụng phễu thổi khi đo nồng độ cồn

Cục CSGT tạm dừng sử dụng phễu thổi khi đo nồng độ cồn

VOV.VN - Cục CSGT (Bộ Công an) tạm thời không sử dụng phễu thổi để đo định tính mà vẫn đo định lượng với ống thổi riêng cho từng trường hợp.