3 cán bộ lập khống 3,4 tỉ đồng tiền bồi thường trong dự án tỉ đô

Theo tường trình, bước đầu xác định 3 cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An (Hải Phòng) đã chiếm dụng khoảng 3,4 tỉ đồng trong một dự án tỉ đô.

Sáng 5/10, Công an quận Hải An (Hải Phòng) cho biết đang xác minh làm rõ việc 3 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An, gồm: Mạc Hoàng Đoan, Đoàn Huy Hoàn và Nguyễn Thị Hương đã lập khống hồ sơ, chiếm dụng khoảng 3,4 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tại Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái trên đảo Vũ Yên.

Dự án trên do một tập đoàn lớn trong nước làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD.

Khu vực dự án thuộc quận Hải An

Sai phạm được phát hiện tại phương án bồi thường, hỗ trợ đầm 12,4ha thuộc tổ đầm ông Phạm Văn Nhân, phường Đông Hải 1, quận Hải An. Cụ thể, tổ đầm do ông Nhân phụ trách đã được 3 cán bộ đề nghị khai khống vào phương án bồi thường, hỗ trợ nên khối lượng bờ đầm tăng so với biên bản kiểm kê thực tế. Số tiền tương ứng tính từ việc lập khống trên được xác định khoảng 3,4 tỉ đồng.

Theo Báo cáo số 631/UBND-VP ngày 4/7 của UBND quận Hải An báo cáo UBND TP.Hải Phòng, sau khi nhận được báo cáo của lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc 3 cán bộ nói trên có dấu hiệu làm hồ sơ khống để chiếm dụng tiền, UBND quận Hải An đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ để yêu cầu làm báo cáo, giải trình.

Theo tường trình của 3 cán bộ trên, bước đầu xác định các cá nhân này đã chiếm dụng khoảng 3,4 tỉ đồng, đến nay đã tự thu hồi, nộp ngân sách số tiền 1,3 tỉ đồng.

Theo ông Phạm Thành Văn, Bí thư Quận ủy Hải An, ngoài các cán bộ nói trên, quận đã chỉ đạo xem xét tất cả những người liên quan khác. Được biết, sẽ có cán bộ liên quan tới vụ việc bị buộc thôi việc. Còn có xử lý trước pháp luật hay không sẽ tùy thuộc theo kết quả điều tra, làm rõ của cơ quan công an.

Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái trên đảo Vũ Yên (nằm giáp ranh giữa quận Hải An và huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) được Thủ tướng phê duyệt với tổng diện tích trên 870 ha, gồm sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, các biệt thự sinh thái, khu vui chơi giải trí phức hợp và hệ thống cáp treo dài 1,5 km từ đất liền ra đảo. Dự án do một tập đoàn lớn trong nước nước làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1 tỉ USD. Dự kiến dự án “tỉ đô” này sẽ hoàn thành vào năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Bắt thêm 2 cán bộ Hội đồng bồi thường GPMB huyện
Hà Tĩnh: Bắt thêm 2 cán bộ Hội đồng bồi thường GPMB huyện

2 cán bộ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Hà Tĩnh: Bắt thêm 2 cán bộ Hội đồng bồi thường GPMB huyện

Hà Tĩnh: Bắt thêm 2 cán bộ Hội đồng bồi thường GPMB huyện

2 cán bộ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng phòng giải phóng mặt bằng Sở Giao thông vận tải Sơn La
Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng phòng giải phóng mặt bằng Sở Giao thông vận tải Sơn La

Vị trưởng phòng này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thẩm định kiểm tra hồ sơ, tham mưu đề xuất sai về phương án đền bù gây thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng phòng giải phóng mặt bằng Sở Giao thông vận tải Sơn La

Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng phòng giải phóng mặt bằng Sở Giao thông vận tải Sơn La

Vị trưởng phòng này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thẩm định kiểm tra hồ sơ, tham mưu đề xuất sai về phương án đền bù gây thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.

An Giang: Cách chức một Bí thư Đảng ủy xã chiếm dụng tiền nhà nước
An Giang: Cách chức một Bí thư Đảng ủy xã chiếm dụng tiền nhà nước

Vị cán bộ này đã làm sai nguyên tắc quản lý tài chính, biết việc làm sai qui định nhưng không đấu tranh, không báo cáo cấp trên và chiếm dụng tiền nhà nước.

An Giang: Cách chức một Bí thư Đảng ủy xã chiếm dụng tiền nhà nước

An Giang: Cách chức một Bí thư Đảng ủy xã chiếm dụng tiền nhà nước

Vị cán bộ này đã làm sai nguyên tắc quản lý tài chính, biết việc làm sai qui định nhưng không đấu tranh, không báo cáo cấp trên và chiếm dụng tiền nhà nước.

Cách chức Phó Chủ tịch xã chiếm dụng tiền xây nhà vệ sinh
Cách chức Phó Chủ tịch xã chiếm dụng tiền xây nhà vệ sinh

Khi vụ việc bị phát hiện, bà Phó Chủ tịch xã này còn chỉ đạo nhân viên làm giả chứng từ để đối phó.

Cách chức Phó Chủ tịch xã chiếm dụng tiền xây nhà vệ sinh

Cách chức Phó Chủ tịch xã chiếm dụng tiền xây nhà vệ sinh

Khi vụ việc bị phát hiện, bà Phó Chủ tịch xã này còn chỉ đạo nhân viên làm giả chứng từ để đối phó.

Truy tố các "sếp" doanh nghiệp chiếm dụng hơn 966 tỷ đồng ngân hàng
Truy tố các "sếp" doanh nghiệp chiếm dụng hơn 966 tỷ đồng ngân hàng

Các bị can bị truy tố về các tội: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

Truy tố các "sếp" doanh nghiệp chiếm dụng hơn 966 tỷ đồng ngân hàng

Truy tố các "sếp" doanh nghiệp chiếm dụng hơn 966 tỷ đồng ngân hàng

Các bị can bị truy tố về các tội: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

 Khởi tố vụ án các cá nhân BV huyện chiếm dụng hơn 8 tỷ đồng
Khởi tố vụ án các cá nhân BV huyện chiếm dụng hơn 8 tỷ đồng

VOV.VN - Lãnh đạo Bệnh viện cũng đã đình chỉ công tác của 7 cán bộ để phục vụ công tác điều tra.

 Khởi tố vụ án các cá nhân BV huyện chiếm dụng hơn 8 tỷ đồng

Khởi tố vụ án các cá nhân BV huyện chiếm dụng hơn 8 tỷ đồng

VOV.VN - Lãnh đạo Bệnh viện cũng đã đình chỉ công tác của 7 cán bộ để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên Phó Chủ tịch mặt trận xã chiếm dụng vốn của hộ nghèo
Nguyên Phó Chủ tịch mặt trận xã chiếm dụng vốn của hộ nghèo

VOV.VN - Nguyên Phó Chủ tịch mặt trận xã tự lập hồ sơ, danh sách người thuộc diện được vay vốn, giả chữ ký của họ mang đến Ngân hàng vay tiền, chiếm đoạt sử dụng.

Nguyên Phó Chủ tịch mặt trận xã chiếm dụng vốn của hộ nghèo

Nguyên Phó Chủ tịch mặt trận xã chiếm dụng vốn của hộ nghèo

VOV.VN - Nguyên Phó Chủ tịch mặt trận xã tự lập hồ sơ, danh sách người thuộc diện được vay vốn, giả chữ ký của họ mang đến Ngân hàng vay tiền, chiếm đoạt sử dụng.

Vụ nổ súng ở Thái Bình do bồi thường giải phóng mặt bằng?
Vụ nổ súng ở Thái Bình do bồi thường giải phóng mặt bằng?

Cơ quan công an tình nghi Viết gây án do không đồng tình với quan điểm giải quyết về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng...

Vụ nổ súng ở Thái Bình do bồi thường giải phóng mặt bằng?

Vụ nổ súng ở Thái Bình do bồi thường giải phóng mặt bằng?

Cơ quan công an tình nghi Viết gây án do không đồng tình với quan điểm giải quyết về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng...