3 tên cướp bị bắt sau 2 ngày gây án nhờ dữ liệu camera

VOV.VN - Ba tên cướp bị camera an ninh ghi lại hình ảnh giật túi xách của người đi đường, sau đó bị công an khoanh vùng tiến hành bắt gọn.

Ngày 14/10, Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vừa bàn giao 3 đối tượng Ngô Công Toàn (SN 1989), Huỳnh Quang Thái (SN 1991) cùng ngụ quận 8 và Bùi Đại Hải (SN 1983, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hình ảnh 3 đối tượng vừa cướp được túi xách của nạn nhân

Ba đối tượng nêu trên bị camera an ninh ghi lại hình ảnh giật túi xách của người đi đường, sau đó bị công an khoanh vùng tiến hành bắt gọn.

Trước đó, sáng 9/10, bà Đinh Tuyết M. (50 tuổi) và em ruột là bà Đinh Tuyết P. (40 tuổi, cùng ngụ quận 8) đi thăm người thân bị bệnh, khi dừng xe máy mua hàng tại một tiệm tạp hóa trong hẻm 51 đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thì 3 đối tượng đi trên xe Yamaha Mio kè sát cướp túi hồ sơ chứa 20 triệu đồng tiền mặt, sổ hộ khẩu, 1 hồ sơ khai tử và 1 giấy chứng minh rồi bỏ chạy.

Sau đó, nạn nhân không trình báo cơ quan công an mà đưa dữ liệu camera an ninh ghi lại vụ cướp giật này lên mạng xã hội.

Nắm được thông tin, công an địa phương cũng đã vào cuộc xác minh. Sau hai ngày truy xét, các trinh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam đã khoanh vùng và bắt gọn được cả 3 đối tượng gây án./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng 1 ngày gây 3 vụ cướp giật tài sản
Bắt đối tượng 1 ngày gây 3 vụ cướp giật tài sản

VOV.VN -Trước đó, ngày 13/8 Nguyễn Văn Mạnh đã đi xe máy, đeo khẩu trang, bịt mặt và liên tiếp gây ra 3 vụ cướp giật tài sản

Bắt đối tượng 1 ngày gây 3 vụ cướp giật tài sản

Bắt đối tượng 1 ngày gây 3 vụ cướp giật tài sản

VOV.VN -Trước đó, ngày 13/8 Nguyễn Văn Mạnh đã đi xe máy, đeo khẩu trang, bịt mặt và liên tiếp gây ra 3 vụ cướp giật tài sản

Giả vờ mua vàng rồi cướp giật
Giả vờ mua vàng rồi cướp giật

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Khang khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên làm liều, giả mua vàng rồi giật.

Giả vờ mua vàng rồi cướp giật

Giả vờ mua vàng rồi cướp giật

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Khang khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên làm liều, giả mua vàng rồi giật.

Đối tượng cướp giật điện thoại của khách nước ngoài ra đầu thú
Đối tượng cướp giật điện thoại của khách nước ngoài ra đầu thú

VOV.VN -Sau thời gian được vận động, khoảng 22h ngày 31/8, đối tượng Thịnh đã ra đầu thú và khai nhận hành vi cướp giật điện thoại của khách nước ngoài.

Đối tượng cướp giật điện thoại của khách nước ngoài ra đầu thú

Đối tượng cướp giật điện thoại của khách nước ngoài ra đầu thú

VOV.VN -Sau thời gian được vận động, khoảng 22h ngày 31/8, đối tượng Thịnh đã ra đầu thú và khai nhận hành vi cướp giật điện thoại của khách nước ngoài.