Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng TAND tối cao

VOV.VN - Chuyển đổi số là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là xu thế chung của sự phát triển, các cấp các ngành cần tích cực triển khai trong thời gian tới.

Chiều 25/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 892 của Ban Bí thư do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Toà án Nhân dân tối cao về triển khai Quyết định, kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư năm 2023. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, buổi làm việc nhằm quán triệt quan điểm của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác kiểm tra nói chung; nội dung cơ bản, phương pháp tiến hành kiểm tra để thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban Bí thư giao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác kiểm tra là hoạt động thường xuyên của Đảng nhằm ghi nhận, biểu dương các kết quả, ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

“Nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết, ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa mà lần này tập trung vào nội dung là đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc thực hiện Chỉ thị 26 ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc điều tra, xử lý các vụ việc vụ án phức tạp mà dư luận quan tâm”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Để công tác kiểm tra thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu, các thành viên trong đoàn tiến hành kiểm tra theo đúng quy định, bảo đảm công tâm, khách quan, hiệu quả, không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Tòa và các đơn vị trực thuộc.

Trước đó, đầu giờ chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng Đoàn công tác đã thăm Trung tâm Giám sát và điều hành hoạt động Tòa án nhân dân tối cao, cho rằng Tòa án nhân dân tối cao là một trong những cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số để giúp cho công tác điều hành của Tòa án hiệu quả hơn. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, chuyển đổi số là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là xu thế chung của sự phát triển, các cấp các ngành cần tích cực triển khai trong thời gian tới, bày tỏ tin tưởng Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số trong thời gian tới, góp phần xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Lãnh đạo tỉnh Long An
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Lãnh đạo tỉnh Long An

VOV.VN - Trong chương trình công tác tại Long An, chiều 25/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết, xử lý một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh, nhằm thúc đẩy Long An phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Lãnh đạo tỉnh Long An

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Lãnh đạo tỉnh Long An

VOV.VN - Trong chương trình công tác tại Long An, chiều 25/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết, xử lý một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh, nhằm thúc đẩy Long An phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

VOV.VN - Chiều nay, 14/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

VOV.VN - Chiều nay, 14/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Kỷ luật nhiều cán bộ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh An Giang
Kỷ luật nhiều cán bộ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh An Giang

VOV.VN - Chiều muộn ngày 14/4, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, Kỳ họp thứ 16 UBKT Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh An Giang.

Kỷ luật nhiều cán bộ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh An Giang

Kỷ luật nhiều cán bộ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh An Giang

VOV.VN - Chiều muộn ngày 14/4, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, Kỳ họp thứ 16 UBKT Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu phụ nữ công an nhân dân
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu phụ nữ công an nhân dân

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 40 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an (8/3/1983 - 8/3/2023), chiều 6/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp mặt Đoàn đại biểu phụ nữ công an nhân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu phụ nữ công an nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu phụ nữ công an nhân dân

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 40 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an (8/3/1983 - 8/3/2023), chiều 6/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp mặt Đoàn đại biểu phụ nữ công an nhân.

Những đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định thăng hàm cấp Tướng Công an nhân dân
Những đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định thăng hàm cấp Tướng Công an nhân dân

VOV.VN - Xuất phát từ sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, mới đây, Bộ Công an đã đưa ra những đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định thăng hàm cấp Tướng Công an nhân dân.

Những đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định thăng hàm cấp Tướng Công an nhân dân

Những đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định thăng hàm cấp Tướng Công an nhân dân

VOV.VN - Xuất phát từ sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, mới đây, Bộ Công an đã đưa ra những đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định thăng hàm cấp Tướng Công an nhân dân.