Du khách đến Tây Ninh dịp 30/4 tăng cao

VOV.VN - Trong dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Tây Ninh khá đông. Ngoài đến các điểm tham quan như quần thể du lịch núi Bà Đen, du khách còn lần đầu tiên được thưởng thức biểu diễn dù lượn trên bầu trời.

Cụ thể, vào trưa nay (30/4), tại khu vực bãi bồi ngã 3 bờ hồ Dầu Tiếng (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) diễn ra sự kiện bay dù lượn “Chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”. Đây là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi các sản phẩm mới, độc đáo mà ngành du lịch tỉnh Tây Ninh đang triển khai xây dựng, như là bước thử nghiệm cho hoạt động thành lập trung tâm thể thao hàng không tại tỉnh Tây Ninh và phát triển du lịch giải trí mới.

Trong khi đó, điểm đến nổi tiếng là Khu du lịch quốc gia núi bà Đen, nơi được xem là “Đà Lạt của Đông Nam bộ” với đỉnh núi cao 986m, lượng khách đến hôm nay dự báo khoảng 20.000, gấp ba so với ngày thường (khoảng 6.000 – 7.000 khách/ngày) và có thể sẽ tăng cao hơn trong các ngày tiếp theo.

Ông Trần Hải Sơn, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết, khu du lịch đã bố trí thêm người để đảm bảo phục vụ du khách tốt nhất từ khâu bán vé, đảm bảo an ninh trật tự; các dịch vụ ăn uống, trang trí hoa, cây cảnh, các quần thể…trên đỉnh núi cũng lung linh hơn để thu hút du khách.

Tỉnh Tây Ninh xác định du lịch là 1 trong 3 trụ cột kinh tế bên cạnh công nghiệp xanh và nông nghiệp công nghệ cao. Thời gian qua, cùng với việc tập trung toàn lực để phòng chống dịch COovid-19, tỉnh bắt đầu tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao. Hiện Tây Ninh đang xây dựng nhiều sản phẩm, hướng đến thu hút và phục vụ khách du lịch, nhất là khách từ TP.HCM với các tour giúp du khách trải nghiệm các loại hình văn hóa phi vật thể, tìm hiểu lịch sử, tinh hoa ẩm thực, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp vui chơi giải trí, du lịch MICE…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo tàng Sơn La đón gần 1.000 lượt khách trong ngày đầu nghỉ lễ
Bảo tàng Sơn La đón gần 1.000 lượt khách trong ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Bảo tàng tỉnh Sơn La đã đón gần 1.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Bảo tàng Sơn La đón gần 1.000 lượt khách trong ngày đầu nghỉ lễ

Bảo tàng Sơn La đón gần 1.000 lượt khách trong ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Bảo tàng tỉnh Sơn La đã đón gần 1.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Miền Trung sôi động du lịch biển
Miền Trung sôi động du lịch biển

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung chuẩn bị nhiều sản phẩm du lịch độc đáo để đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Trong đó có nhiều hoạt du lịch biển sôi động. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài ngày, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch ngoài trời.

Miền Trung sôi động du lịch biển

Miền Trung sôi động du lịch biển

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung chuẩn bị nhiều sản phẩm du lịch độc đáo để đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Trong đó có nhiều hoạt du lịch biển sôi động. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài ngày, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch ngoài trời.

Lượng khách du lịch đến Huế tăng cao
Lượng khách du lịch đến Huế tăng cao

VOV.VN - Hôm nay thời tiết tại các tỉnh miền Trung mát mẻ, nắng nhẹ, lượng khách du lịch tăng cao trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Tại tỉnh Thừa Thiên đến thời điểm này, đa số các khách sạn lớn và nhà nghỉ, homestay tại trung tâm thành phố Huế đã không còn tiếp nhận khách vì đã kín phòng.

Lượng khách du lịch đến Huế tăng cao

Lượng khách du lịch đến Huế tăng cao

VOV.VN - Hôm nay thời tiết tại các tỉnh miền Trung mát mẻ, nắng nhẹ, lượng khách du lịch tăng cao trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Tại tỉnh Thừa Thiên đến thời điểm này, đa số các khách sạn lớn và nhà nghỉ, homestay tại trung tâm thành phố Huế đã không còn tiếp nhận khách vì đã kín phòng.