Bắt Giám đốc truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số, mạng viễn thông

Đối tượng Lê Kim Đính được cho là đã có hành vi truy cập bất hợp pháp vào mạng internet, mạng viễn thông và thiết bị số của người khác.

Sáng 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết, đã thực hiện lệnh khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng Lê Kim Đính (SN 1982, quê Bình Định).

Đối tượng Lê Kim Đính 

Việc khám xét nhằm thu giữ các tài liệu, thiết bị công nghệ của Đính đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm pháp. Bao gồm nhiều điện thoại di động và thẻ sim, máy tính. Cơ quan điều tra sẽ khai thác các tài liệu còn lưu trữ trong các thiết bị này nhằm cũng cố hồ sơ, chứng cứ.

Đính nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Lê Minh Vina, địa chỉ 77/49 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM. Trong thời gian làm việc, điều hành Công ty, bằng các thủ đoạn tinh vi, Đính đã truy cập vào mạng viễn thông, thiết bị số để lấy cắp thông tin cá nhân, riêng tư, thu lợi bất chính.

Được biết, nhiều trường hợp vợ theo dõi chồng vì nghi ngờ ngoại tình hoặc vì lý do nào khác, Đính đều biết cách cài đặt công nghệ để lấy cắp thông tin, theo dõi. Việc bắt giữ Đính diễn ra tại một chung cư nằm trên phường Tam Phú, quận Thủ Đức, dưới sự chứng kiến của gia đình và chính quyền địa phương.

Cùng thời điểm, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (C45) cũng thực hiện việc khám xét một nhà trọ tại KP. Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương thu giữ các tài liệu quan trọng khác. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhóm kinh doanh thiết bị theo dõi
Bắt nhóm kinh doanh thiết bị theo dõi

Một người đàn ông muốn “theo dõi em gái do thường xuyên bỏ học”, một phụ nữ muốn theo dõi người thân. Họ tìm đến “dịch vụ nghe lén”.

Bắt nhóm kinh doanh thiết bị theo dõi

Bắt nhóm kinh doanh thiết bị theo dõi

Một người đàn ông muốn “theo dõi em gái do thường xuyên bỏ học”, một phụ nữ muốn theo dõi người thân. Họ tìm đến “dịch vụ nghe lén”.

Chiếm đoạt tài khoản Facebook, lừa đảo gần 300 triệu
Chiếm đoạt tài khoản Facebook, lừa đảo gần 300 triệu

Bằng cách chiếm đoạt tài khoản Facebook của nạn nhân, sau đó dùng địa chỉ Facebook đó đi lừa đảo bạn bè, người thân của nạn nhân

Chiếm đoạt tài khoản Facebook, lừa đảo gần 300 triệu

Chiếm đoạt tài khoản Facebook, lừa đảo gần 300 triệu

Bằng cách chiếm đoạt tài khoản Facebook của nạn nhân, sau đó dùng địa chỉ Facebook đó đi lừa đảo bạn bè, người thân của nạn nhân

Lừa chiếm tài khoản Google Adsense, thu lợi hàng chục triệu
Lừa chiếm tài khoản Google Adsense, thu lợi hàng chục triệu

VOV.VN - Học được cách chiếm đoạt tài khoản Google Adsense trên mạng xã hội, Sơn sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài khoản, thu lợi hơn 40 triệu đồng.

Lừa chiếm tài khoản Google Adsense, thu lợi hàng chục triệu

Lừa chiếm tài khoản Google Adsense, thu lợi hàng chục triệu

VOV.VN - Học được cách chiếm đoạt tài khoản Google Adsense trên mạng xã hội, Sơn sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài khoản, thu lợi hơn 40 triệu đồng.

Từ Đà Nẵng xâm nhập tài khoản ở Mỹ, trộm gần 250 triệu đồng
Từ Đà Nẵng xâm nhập tài khoản ở Mỹ, trộm gần 250 triệu đồng

Biến tài khoản khách hàng công ty Square Inc. trên website thành tài khoản của mình, Đạt hưởng trọn số tiền công ty này chuyển cho khách 

Từ Đà Nẵng xâm nhập tài khoản ở Mỹ, trộm gần 250 triệu đồng

Từ Đà Nẵng xâm nhập tài khoản ở Mỹ, trộm gần 250 triệu đồng

Biến tài khoản khách hàng công ty Square Inc. trên website thành tài khoản của mình, Đạt hưởng trọn số tiền công ty này chuyển cho khách