Bắt giữ nhóm người Trung Quốc lừa nhiều tỷ đồng ở TP.HCM

Nhóm đối tượng mạo danh Công an gọi điện cho nhiều người thông báo có liên quan đến vụ án đang điều tra và yêu cầu chuyển tiền. 

Chiều 9/8, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP.HCM, đang tạm giữ Lục Minh Hải (SN 1986, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Công an đang mở rộng điều tra vụ việc, truy xét đồng phạm còn lại.

Đối tượng Hải tại cơ quan Công an
Theo đó, đối tượng Hải quen với người mang quốc tịch Trung Quốc tên Li Mingjun (SN 1985), người này có nhờ Hải mở tài khoản ngân hàng, lấy mật mã tài khoản Internet banking, làm thẻ ATM, sau đó bán cho những người ở Đài Loan, Trung Quốc, với giá 1,5 triệu đồng/thẻ. Ngoài ra, Mingjun còn nhờ Hải tìm mua các thẻ ATM của người khác cũng với giá đó để bán cho các đối tượng ở nước ngoài.

Người ngoại quốc đã nói rõ với Hải mục đích sử dụng và cách thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhưng Hải vẫn nhận lời cung cấp thẻ cho người này.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ
Theo cơ quan CSĐT, giữa năm 2016, có nhiều nạn nhân đã bị nhóm đối tượng này lừa nhiều tỷ đồng. Cụ thể, bà P.H (SN 1967, tạm trú quận 4) và bà T.N (SN 1957, tạm trú quận Tân Bình) đã nhận được cuộc gọi từ số lạ nói là Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án có liên quan đến 2 người này.

Nhóm này yêu cầu cả 2 chuyển tiền vào tài khoản nếu không sẽ bắt ra Hà Nội để điều tra. Vì quá sợ hãi và loạn trí nên 2 người đã làm theo, chuyển tiền vào tài khoản do Hải đứng tên với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà T.N còn bị lừa chuyển hơn 2 tỷ đồng vào tài khoản khác, hiện đang được Công an xác minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạo danh trung tá công an, lừa “chạy” học trường cảnh sát
Mạo danh trung tá công an, lừa “chạy” học trường cảnh sát

VOV.VN - Với cái mác trung tá công an giả mạo, Bùi Công Hùng “nổ” khả năng chạy học ở trường cảnh sát và công an nghĩa vụ để chiếm đoạt tiền.

Mạo danh trung tá công an, lừa “chạy” học trường cảnh sát

Mạo danh trung tá công an, lừa “chạy” học trường cảnh sát

VOV.VN - Với cái mác trung tá công an giả mạo, Bùi Công Hùng “nổ” khả năng chạy học ở trường cảnh sát và công an nghĩa vụ để chiếm đoạt tiền.

Mạo danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để bán hàng đa cấp
Mạo danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để bán hàng đa cấp

Đối tượng Nguyễn Thị Thu (46 tuổi) vừa bị Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo

Mạo danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để bán hàng đa cấp

Mạo danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để bán hàng đa cấp

Đối tượng Nguyễn Thị Thu (46 tuổi) vừa bị Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo

Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh
Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh

Thông tin về lá đơn tố cáo đang lan truyền trên mạng Internet được cho là của cán bộ Văn phòng Chính phủ đối với một vị lãnh đạo Chính phủ. 

Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh

Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh

Thông tin về lá đơn tố cáo đang lan truyền trên mạng Internet được cho là của cán bộ Văn phòng Chính phủ đối với một vị lãnh đạo Chính phủ. 

Mạo danh đại tá công an, lừa chạy án giá 30 triệu đồng
Mạo danh đại tá công an, lừa chạy án giá 30 triệu đồng

Tự nhận là đại tá công an, Lê Văn Huynh hứa giúp một phụ nữ thắng trong vụ tranh chấp dân sự và lừa chiếm đoạt của nạn nhân 30 triệu đồng.

Mạo danh đại tá công an, lừa chạy án giá 30 triệu đồng

Mạo danh đại tá công an, lừa chạy án giá 30 triệu đồng

Tự nhận là đại tá công an, Lê Văn Huynh hứa giúp một phụ nữ thắng trong vụ tranh chấp dân sự và lừa chiếm đoạt của nạn nhân 30 triệu đồng.

Mạo danh phóng viên Báo Công an Đà Nẵng lừa tiền chạy việc
Mạo danh phóng viên Báo Công an Đà Nẵng lừa tiền chạy việc

VOV.VN - Đối tượng Phạm Ngọc Hùng giả danh phóng viên báo Công an TP.Đà Nẵng – VPĐD Tây Nguyên để nhận tiền chạy việc.

Mạo danh phóng viên Báo Công an Đà Nẵng lừa tiền chạy việc

Mạo danh phóng viên Báo Công an Đà Nẵng lừa tiền chạy việc

VOV.VN - Đối tượng Phạm Ngọc Hùng giả danh phóng viên báo Công an TP.Đà Nẵng – VPĐD Tây Nguyên để nhận tiền chạy việc.

TPHCM: Mạo danh cảnh sát, mua xe gian sau đó mang đi cầm cố
TPHCM: Mạo danh cảnh sát, mua xe gian sau đó mang đi cầm cố

VOV.VN - Châu đã nhiều lần mua xe trộm cắp, mang đi đục lại số khung, máy, làm giả giấy tờ rồi mặc đồng phục giả danh cán bộ Cảnh sát Bộ CA mang xe đi cầm cố.

TPHCM: Mạo danh cảnh sát, mua xe gian sau đó mang đi cầm cố

TPHCM: Mạo danh cảnh sát, mua xe gian sau đó mang đi cầm cố

VOV.VN - Châu đã nhiều lần mua xe trộm cắp, mang đi đục lại số khung, máy, làm giả giấy tờ rồi mặc đồng phục giả danh cán bộ Cảnh sát Bộ CA mang xe đi cầm cố.

Mạo danh công an, hứa “chạy” trường
Mạo danh công an, hứa “chạy” trường

Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thao (31 tuổi, trú tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) về hành vi lừa đảo

Mạo danh công an, hứa “chạy” trường

Mạo danh công an, hứa “chạy” trường

Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thao (31 tuổi, trú tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) về hành vi lừa đảo