Bắt nhóm đối tượng gây ra 20 vụ trộm hòm công đức tại đền, chùa

VOV.VN - Nhóm đối tượng đã gây ra 20 vụ trộm hòm công đức tại các đền, chùa… khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Vũ (SN 1975; trú tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), Trần Thị Trang (SN 1968; trú tại Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), Lý Hoàng Hiếu (SN 1975; trú tại Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Cặn (SN 1987; trú tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) về tội Trộm cắp tài sản.

Bốn đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, vào tối ngày 23/9, công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của Ban quản lý Đền thờ Tổng bí thư Lê Duẩn về việc: Vào trưa cùng ngày tại Đền thờ Tổng bí thư Lê Duẩn thuộc thôn Mỹ Hà, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ Trộm cắp tài sản. Kẻ gian đã lấy trộm tiền trong hòm công đức (két sắt), thiệt hại tài sản khoảng 20.000.000 đồng. 

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Nhiều tổ công tác được chia thành các mũi trinh sát phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh tiến hành soát xét, truy bắt đối tượng.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ đến tối ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lực lượng vây bắt 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Vũ, Trần Thị Trang, Lý Hoàng Hiếu, Nguyễn Thị Cặn, khi các đối tượng đang ở tại Khách sạn Công Đoàn, TP Hà Tĩnh. Tại hiện trường công an thu giữ các vật chứng có liên quan. 

Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tại Đền thờ Tổng bí thư Lê Duẩn. Ngoài ra, các đối tượng khai nhận bằng phương thức, thủ đoạn tương tự đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại các đền, chùa.

Cụ thể, cả nhóm điều khiển 2 xe máy chạy theo hướng từ nam ra bắc, sử dụng dịch vụ chỉ đường của Google Map trên điện thoại di động, tìm kiếm các đền chùa trên các địa bàn đi qua để trộm cắp tài sản. 

Lợi dụng thời điểm vắng người, cả nhóm mang theo lưỡi cưa sắt, băng dính 2 mặt, dây thun, dây dù…lấy trộm tiền trong két sắt (hòm công đức). Đến nay, chúng đã cùng nhau thực hiện 20 vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh…với tổng số tiền khoảng hơn 150.000.000 đồng. 

Vai trò của từng đối tượng được phân công rất rõ ràng, trong đó Hiếu là người đứng ngoài cảnh giới; Vũ, Trang, Cặn là những người trực tiếp lấy trộm tiền. 

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng nói trên và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp
Khởi tố các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp

VOV.VN -Cả 4 đối tượng Thắng, Phúc, Hùng và Thái đều bị công an huyện Đan Phượng, Hà Nội khởi tố về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội.

Khởi tố các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp

Khởi tố các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp

VOV.VN -Cả 4 đối tượng Thắng, Phúc, Hùng và Thái đều bị công an huyện Đan Phượng, Hà Nội khởi tố về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội.

Xử lý 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại huyện Cái Bè
Xử lý 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại huyện Cái Bè

VOV.VN -Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đang tạm giữ 2 đối tượng: Lê Văn Hái (28 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (67 tuổi) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản"

Xử lý 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại huyện Cái Bè

Xử lý 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại huyện Cái Bè

VOV.VN -Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đang tạm giữ 2 đối tượng: Lê Văn Hái (28 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (67 tuổi) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản"

Bắt 3 đối tượng gây ra 20 vụ trộm cắp xe máy tại Thanh Hóa
Bắt 3 đối tượng gây ra 20 vụ trộm cắp xe máy tại Thanh Hóa

VOV.VN - Mới ra tù đầu năm 2019, các đối tượng đã câu kết với nhau trộm cắp xe máy, sau đó mang đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Bắt 3 đối tượng gây ra 20 vụ trộm cắp xe máy tại Thanh Hóa

Bắt 3 đối tượng gây ra 20 vụ trộm cắp xe máy tại Thanh Hóa

VOV.VN - Mới ra tù đầu năm 2019, các đối tượng đã câu kết với nhau trộm cắp xe máy, sau đó mang đi các tỉnh khác tiêu thụ.