Bắt nữ giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng bị truy nã đặc biệt

Sau khi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng, nữ giám đốc đã bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt toàn quốc.

Chiều 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa di lý đối tượng Trịnh Thu Trang (33 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) từ TP Hải Phòng về địa phương để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Bắt nữ giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng bị truy nã đặc biệt - Ảnh 1.

Di lý nữ giám đốc Trịnh Thu Trang từ Hải Phòng về Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2015, đối tượng Trang cùng chồng thành lập Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ phân phối Bảo Nguyên do đối tượng Trang làm giám đốc. 

Để huy động tiền phục vụ cho việc kinh doanh, trong các năm 2016 và 2017, nữ giám đốc này đã vay ngân hàng và nhiều người với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Đến thời hạn trả nợ, nữ giám đốc Trang không còn khả năng để thanh toán.

Bắt nữ giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng bị truy nã đặc biệt - Ảnh 2.

Đối tượng Trịnh Thu Trang tại cơ quan điều tra.

Cuối năm 2017, chồng của đối tượng Trang đã treo cổ tự tử, còn Trang bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 6/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Trịnh Thu Trang. 

Căn cứ vào quyết định này, Công an TP Hải Phòng đã bắt được đối tượng Trang khi đang ở tại nhà người thân (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đoạn tinh vi của cựu nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng
Thủ đoạn tinh vi của cựu nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng

VOV.VN - Tự ý lập khống giấy tờ, biên bản họp HĐQT, cựu nữ giám đốc bán nhiều nền đất, trục lợi cá nhân hơn 30 tỷ đồng.

Thủ đoạn tinh vi của cựu nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng

Thủ đoạn tinh vi của cựu nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng

VOV.VN - Tự ý lập khống giấy tờ, biên bản họp HĐQT, cựu nữ giám đốc bán nhiều nền đất, trục lợi cá nhân hơn 30 tỷ đồng.

Nữ giám đốc ngân hàng tham ô 2.600 lượng vàng xin hiến xác
Nữ giám đốc ngân hàng tham ô 2.600 lượng vàng xin hiến xác

Nói lời sau cùng, cựu nữ giám đốc Agribank chi nhánh Bến Thành - tham ô 2.600 lượng vàng - xin giảm án cho con rể, cấp dưới và xin hiến xác.

Nữ giám đốc ngân hàng tham ô 2.600 lượng vàng xin hiến xác

Nữ giám đốc ngân hàng tham ô 2.600 lượng vàng xin hiến xác

Nói lời sau cùng, cựu nữ giám đốc Agribank chi nhánh Bến Thành - tham ô 2.600 lượng vàng - xin giảm án cho con rể, cấp dưới và xin hiến xác.

Nữ Giám đốc tra tay vào còng vụ đánh bạc liên quan cựu tướng Công an
Nữ Giám đốc tra tay vào còng vụ đánh bạc liên quan cựu tướng Công an

VOV.VN -4 đối tượng bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc ngàn tỷ  liên quan cựu tướng Công an

Nữ Giám đốc tra tay vào còng vụ đánh bạc liên quan cựu tướng Công an

Nữ Giám đốc tra tay vào còng vụ đánh bạc liên quan cựu tướng Công an

VOV.VN -4 đối tượng bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc ngàn tỷ  liên quan cựu tướng Công an

Nghi án nữ giám đốc bị bắn tại phòng làm việc ở Bắc Giang
Nghi án nữ giám đốc bị bắn tại phòng làm việc ở Bắc Giang

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, nghi phạm dùng súng tự chế bắn nữ giám đốc công ty G.L. rồi tự sát.

Nghi án nữ giám đốc bị bắn tại phòng làm việc ở Bắc Giang

Nghi án nữ giám đốc bị bắn tại phòng làm việc ở Bắc Giang

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, nghi phạm dùng súng tự chế bắn nữ giám đốc công ty G.L. rồi tự sát.

Viện Kiểm sát đề nghị tử hình, nữ giám đốc muốn hiến xác cho y học
Viện Kiểm sát đề nghị tử hình, nữ giám đốc muốn hiến xác cho y học

Viện KSND TPHCM có kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Oanh về tội tham ô.

Viện Kiểm sát đề nghị tử hình, nữ giám đốc muốn hiến xác cho y học

Viện Kiểm sát đề nghị tử hình, nữ giám đốc muốn hiến xác cho y học

Viện KSND TPHCM có kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Oanh về tội tham ô.