Buộc xuất cảnh 4 người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép

VOV.VN - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành các thủ tục cần thiết để buộc xuất cảnh theo quy định đối với những người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép

Ngày 19/3, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các cơ quan liên quan công bố hoàn thành thời gian cách ly theo quy định đối với 2 người Việt Nam và 4 người Trung Quốc đang thực hiện cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

6 người này trước đó có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS- CoV-2.

Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đối với 4 người Trung Quốc, lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính về các hành vi: Đi lại qua biên giới giữa hai nước mà không làm các thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định; đi lại trên lãnh thổ Việt Nam mà không mang hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu; không xuất trình hộ chiếu, giấy tờ có liên quan có giá trị thay thế hộ chiếu khi cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành các thủ tục cần thiết để buộc xuất cảnh theo quy định đối với những người này. 

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Ngọc Huy (39 tuổi), lái xe ô tô biển kiểm soát 14B-034.51 và Bùi Văn Cảnh (36 tuổi), là chủ xe ô tô biển kiểm soát 14B-034.51, cả hai cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh.

Hai người này bị xử phạt do có hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển khách du lịch nhưng không có hợp đồng theo quy định. 

Trước đó, vào lúc 21h40 phút ngày 4/3, trên Tỉnh lộ 10A đi qua địa bàn xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 14B-034.51 gồm 2 người Việt Nam đang chở 4 người Trung Quốc từ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến thành phố Đà Nẵng. Sau đó, những người này được đưa đến khu cách ly tập trung ở Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Cả 4 trường hợp này đều nhập cảnh theo đường tiểu ngạch. Vì vậy, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19, chúng tôi phối hợp với Sở Y tế, đưa họ vào khu của quân sự để thực hiện cách ly. Đến nay, cơ bản họ đã thực hiện theo đúng yêu cầu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đưa người xuất cảnh trái phép
Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đưa người xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10/2019, Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đưa người xuất cảnh trái phép

Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đưa người xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10/2019, Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Bị tố bán đất ảo, Phó GĐ City Land Bình Dương chưa được xuất cảnh
Bị tố bán đất ảo, Phó GĐ City Land Bình Dương chưa được xuất cảnh

VOV.VN - Công an Bình Dương đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hoàng Anh Vui, Phó Giám đốc Công ty City Land từ nay đến ngày 20/3/2020.

Bị tố bán đất ảo, Phó GĐ City Land Bình Dương chưa được xuất cảnh

Bị tố bán đất ảo, Phó GĐ City Land Bình Dương chưa được xuất cảnh

VOV.VN - Công an Bình Dương đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hoàng Anh Vui, Phó Giám đốc Công ty City Land từ nay đến ngày 20/3/2020.

Lạng Sơn: Tạm dừng làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc cho người dân
Lạng Sơn: Tạm dừng làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc cho người dân

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra, Lạng Sơn đã tạm dừng cấp giấy thông hành xuất cảnh sang Trung Quốc.

Lạng Sơn: Tạm dừng làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc cho người dân

Lạng Sơn: Tạm dừng làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc cho người dân

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra, Lạng Sơn đã tạm dừng cấp giấy thông hành xuất cảnh sang Trung Quốc.