Cắt ghép tờ 20.000 đồng với tờ 500.000 đồng để chiếm đoạt tài sản

Chỉ cần bỏ ra một tờ mệnh giá 500.000 đồng và tờ 20.000 đồng, sau khi cắt ghép, đối tượng sẽ có được 480.000 đồng nếu thực hiện trót lọt.

Ngày 22/12, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đang làm rõ hành vi cắt ghép giữa hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 20.000 đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Khẩn (44 tuổi), ngụ xã Gia Hiệp, huyện Di Linh.

Cắt ghép tờ 20.000 đồng vào tờ 500.000 đồng để chiếm đoạt tài sản

Theo cơ quan Công an, thời gian qua đơn vị nhận được trình báo về việc xuất hiện một phụ nữ thường tới điểm giao dịch của ngân hàng và các doanh nghiệp có dịch vụ chuyển tiền để gửi tiền vào tài khoản. Đáng chú ý, trong cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng mà người phụ nữ này đem tới gửi có chèn lẫn tờ những tờ tiền được cắt ghép giữa tờ 500.000 đồng và 20.000 đồng.

Ngay khi nhận được trình báo của ngân hàng và đơn vị có dịch vụ chuyển, gửi tiền, Công an huyện Di Linh đã vào cuộc điều tra, xác định người thực hiện hành vi trên là Nguyễn Thị Khẩn. Đối tượng lập tức được cơ quan Công an triệu tập để làm rõ.

Bước đầu, người phụ nữ này thừa nhận, do đặc điểm hai loại mệnh giá tiền này gần giống nhau về kích thước, màu sắc, nhất là nắm rõ quy luật hoạt động của máy đếm tiền và cách đếm tiền của giao dịch viên các ngân hàng, doanh nghiệp có dịch vụ chuyển, gửi tiền, trong thời gian qua đã cắt đôi tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng sau đó dùng băng keo trong dán một phần tờ 20.000 đồng vào phần kia của tờ 500.000 đồng.

Nhiều tờ tiền bị cắt ghép được phát hiện trong cốp xe của Nguyễn Thị Khẩn

Sau khi dán hai tờ tiền có mệnh giá khác nhau lại thành một tờ, Nguyễn Thị Khẩn đem trộn lẫn vào cọc tiền đều có mệnh giá 500.000 đồng rồi đem tới ngân hàng hoặc các doanh nghiệp có dịch vụ chuyển tiền gửi vào tài khoản của chính mình.

Như vậy, chỉ cần bỏ ra một tờ mệnh giá 500.000 đồng và tờ 20.000 đồng, sau khi cắt ghép, đối tượng sẽ có được 480.000 đồng nếu thực hiện trót lọt.

Lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều tờ tiền cắt ghép từ tờ 20.000 đồng và 500.000 đồng khác được kẹp trong cọc tiền 500.000 đồng giấu trong cốp xe và ví cá nhân của đối tượng.

Hành vi của Nguyễn Thị Khẩn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngoài ra còn có dấu hiệu hủy hoại tiền tệ.

Hiện Công an huyện Di Linh đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam
Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng tại 409 Lĩnh Nam.

Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam

Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng tại 409 Lĩnh Nam.

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng  ​
Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng ​

VOV.VN -Do tin tưởng đối tượng, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng  ​

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng ​

VOV.VN -Do tin tưởng đối tượng, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.

Bị phạt 13 năm tù vì giả danh bộ đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bị phạt 13 năm tù vì giả danh bộ đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Năm 2015, Dũng mua trang phục quân đội mặc, chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo.

Bị phạt 13 năm tù vì giả danh bộ đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bị phạt 13 năm tù vì giả danh bộ đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Năm 2015, Dũng mua trang phục quân đội mặc, chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo.

Triệt phá đường dây làm giả con dấu, chiếm đoạt tài sản tại Hải Dương
Triệt phá đường dây làm giả con dấu, chiếm đoạt tài sản tại Hải Dương

VOV.VN -Sau khi hồ sơ được giải ngân, thời gian đầu các đối tượng đóng tiền lãi sòng phẳng sau đó dừng lại.

Triệt phá đường dây làm giả con dấu, chiếm đoạt tài sản tại Hải Dương

Triệt phá đường dây làm giả con dấu, chiếm đoạt tài sản tại Hải Dương

VOV.VN -Sau khi hồ sơ được giải ngân, thời gian đầu các đối tượng đóng tiền lãi sòng phẳng sau đó dừng lại.