Chích điện làm chủ nợ ngất rồi hiếp dâm, ra tay sát hại nạn nhân

Khi bị chủ nhà phát hiện hành vi trộm cắp, Tiến lao vào siết cổ, chích điện làm nạn nhân ngất đi. Không dừng lại ở đó, Tiến cưỡng hiếp rồi ra tay sát hại nạn nhân.

Ngày 7/12, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án tử hình với bị cáo Trần Thanh Tiến (sinh năm 1993 tại Bến Tre) về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp của và 4 năm tù về tội hiếp dâm. Tổng hình phạt bị cáo Tiến phải chấp hành là tử hình.

Bị cáo Trần Thanh Tiến tại phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng, Tiến là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tháng 3/2015, Tiến chấp hành xong án phạt tù nên về nhà mẹ ruột ở xã Vĩnh Thành (Chợ Lách, Bến Tre) để phụ bán nem nướng.

Trong thời gian này, Tiến cùng một số bạn bè đến nhậu tại quán Karaoke Thiên Sương (ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành) do bà Diễm Lệ làm chủ và nợ hơn 400 ngàn đồng.

Đến sáng 31/5, Tiến đến quán bà Lệ để trả nợ và gửi bộ kích điện dùng để chích cá, chó rồi đi nhậu cùng bạn bè.

21h cùng ngày, Tiến đến nhà bà Lệ lấy bộ kích điện. Khi đi ngang qua phòng ngủ, Tiến thấy chiếc điện thoại đang sạc nên lấy cắp thì bị bà Lệ phát hiện.

Bị phát hiện, Tiến lao đến dùng tay siết cổ, chích điện làm bà Lệ bất tỉnh rồi thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Sau đó, Tiến lục soát lấy một số tài sản trong nhà. Thấy bà Lệ chưa chết, Tiến tiếp tục dùng dao giết nạn nhân.

Tiến cướp được một số tài sản gồm điện thoại, bông tai, dây chuyền, 600 ngàn đồng tiền mặt với giá trị ước hơn 3 triệu đồng rồi đón taxi đi Long An. Đến ngày 11/6/2015, Tiến bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Bình Chánh, TPHCM.

Với hành vi tàn độc của mình, bị cáo Trần Thanh Tiến bị TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản và 4 năm tù về tội hiếp dâm. Tổng hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Ngoài trách nhiệm hình sự, bản án sơ thẩm còn quy buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 148 triệu đồng chi phí tổn thất tinh thần. Sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 7/12, bị cáo tỏ ra ăn năn hối lỗi trước hành vi của mình và mong muốn xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo chỉ thừa nhận hành vi giết người và cướp của, phủ nhận tội danh hiếp dâm. Nhưng bằng những chứng cư thu thập được từ vụ án, HĐXX đủ căn cứ để kết tội với bị cáo Tiến.

HĐXX nhận định, hành vi giết người của bị cáo vô cùng độc ác, cùng lúc phạm nhiều tội nguy hiểm, chẳng những bị cáo đã tước đi mạng sống của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây hoang mang dư luận. Do đó, HĐXX nhận định cần thiết phải loại bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chơi ma túy xong giết người tình, bỏ xác vào bao tải phi tang
Chơi ma túy xong giết người tình, bỏ xác vào bao tải phi tang

Sau khi chơi ma túy với nạn nhân, hung thủ bất ngờ cầm cây chày đánh liên tiếp vào đầu sau đó bóp cổ nạn nhân đến chết rồi chặt xác phi tang.

Chơi ma túy xong giết người tình, bỏ xác vào bao tải phi tang

Chơi ma túy xong giết người tình, bỏ xác vào bao tải phi tang

Sau khi chơi ma túy với nạn nhân, hung thủ bất ngờ cầm cây chày đánh liên tiếp vào đầu sau đó bóp cổ nạn nhân đến chết rồi chặt xác phi tang.

17 năm mang án oan giết người của người tù xuyên thế kỷ Huỳnh Văn Nén
17 năm mang án oan giết người của người tù xuyên thế kỷ Huỳnh Văn Nén

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận đã trao cho ông Huỳnh Văn Nén quyết định đình chỉ điều tra bị can.

17 năm mang án oan giết người của người tù xuyên thế kỷ Huỳnh Văn Nén

17 năm mang án oan giết người của người tù xuyên thế kỷ Huỳnh Văn Nén

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận đã trao cho ông Huỳnh Văn Nén quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Hung thủ giết người trên đường Trần Đại Nghĩa, Hà Nội ra đầu thú
Hung thủ giết người trên đường Trần Đại Nghĩa, Hà Nội ra đầu thú

Xảy ra xô xát trên đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội), Điệp dùng dao đâm chết người sau đó cùng đồng bọn nhanh chóng lên ô tô tẩu thoát sang Long Biên lẩn trốn.

Hung thủ giết người trên đường Trần Đại Nghĩa, Hà Nội ra đầu thú

Hung thủ giết người trên đường Trần Đại Nghĩa, Hà Nội ra đầu thú

Xảy ra xô xát trên đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội), Điệp dùng dao đâm chết người sau đó cùng đồng bọn nhanh chóng lên ô tô tẩu thoát sang Long Biên lẩn trốn.

Hai tù nhân phạm tội giết người, cưa song sắt vượt ngục
Hai tù nhân phạm tội giết người, cưa song sắt vượt ngục

Hai phạm nhân đều đang phải thi hành mức án cao tại trạm giam Quân sự khu vực miền Trung.

Hai tù nhân phạm tội giết người, cưa song sắt vượt ngục

Hai tù nhân phạm tội giết người, cưa song sắt vượt ngục

Hai phạm nhân đều đang phải thi hành mức án cao tại trạm giam Quân sự khu vực miền Trung.

Hai nghi can giết người cưa song sắt viện tâm thần bỏ trốn
Hai nghi can giết người cưa song sắt viện tâm thần bỏ trốn

Giang Anh và Út - từng bị khởi tố tội Giết người - cùng một đồng phạm khác vừa cưa song sắt buồng giam bệnh viện tâm thần, bỏ trốn.

Hai nghi can giết người cưa song sắt viện tâm thần bỏ trốn

Hai nghi can giết người cưa song sắt viện tâm thần bỏ trốn

Giang Anh và Út - từng bị khởi tố tội Giết người - cùng một đồng phạm khác vừa cưa song sắt buồng giam bệnh viện tâm thần, bỏ trốn.

Vụ án oan Huỳnh Văn Nén: Đã bắt được hung thủ giết người
Vụ án oan Huỳnh Văn Nén: Đã bắt được hung thủ giết người

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt được nghi phạm giết bà Lê Thị Bông và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ án oan Huỳnh Văn Nén: Đã bắt được hung thủ giết người

Vụ án oan Huỳnh Văn Nén: Đã bắt được hung thủ giết người

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt được nghi phạm giết bà Lê Thị Bông và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Giết người, 20 năm sau ra đầu thú
Giết người, 20 năm sau ra đầu thú

VOV.VN - 20 năm lẩn trốn, sống yên ổn bằng một cái tên khác, nhưng tòa án lương tâm không tha cho kẻ giết người. Nguyễn Duy Hán đã phải ra đầu thú. 

Giết người, 20 năm sau ra đầu thú

Giết người, 20 năm sau ra đầu thú

VOV.VN - 20 năm lẩn trốn, sống yên ổn bằng một cái tên khác, nhưng tòa án lương tâm không tha cho kẻ giết người. Nguyễn Duy Hán đã phải ra đầu thú. 

Khởi tố 8 nghi can trong vụ nổ súng giết người ở Phú Quốc
Khởi tố 8 nghi can trong vụ nổ súng giết người ở Phú Quốc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ nổ súng giết chết 2 người ở quán bar.

Khởi tố 8 nghi can trong vụ nổ súng giết người ở Phú Quốc

Khởi tố 8 nghi can trong vụ nổ súng giết người ở Phú Quốc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ nổ súng giết chết 2 người ở quán bar.

Kẻ giết người đàn ông trước nhà đã ra đầu thú
Kẻ giết người đàn ông trước nhà đã ra đầu thú

Ngay trong buổi tối đâm chết ông Nguyễn Hoàng P, Hòa đã ra công an đầu thú, cho biết Hòa tức giận vì ông P cầm kiếm đến quán cà phê của Hòa gây sự đánh nhau.

Kẻ giết người đàn ông trước nhà đã ra đầu thú

Kẻ giết người đàn ông trước nhà đã ra đầu thú

Ngay trong buổi tối đâm chết ông Nguyễn Hoàng P, Hòa đã ra công an đầu thú, cho biết Hòa tức giận vì ông P cầm kiếm đến quán cà phê của Hòa gây sự đánh nhau.

Giết người vì mâu thuẫn trong lúc chơi game
Giết người vì mâu thuẫn trong lúc chơi game

Trong lúc chơi game, Hiếu và Phúc xảy ra mâu thuẫn. Sau một hồi cự cãi, Hiếu về nhà lấy dao quay lại tiệm game đâm Phúc

Giết người vì mâu thuẫn trong lúc chơi game

Giết người vì mâu thuẫn trong lúc chơi game

Trong lúc chơi game, Hiếu và Phúc xảy ra mâu thuẫn. Sau một hồi cự cãi, Hiếu về nhà lấy dao quay lại tiệm game đâm Phúc

Giết người vì... đội nón nhìn thấy ghét
Giết người vì... đội nón nhìn thấy ghét

Nhìn nam thanh niên đội nón thấy ghét, nhóm nghi phạm trẻ tuổi lao vào đánh người này. Bị đánh lại, nhóm này rủ người đem hung khí truy sát nam thanh niên.

Giết người vì... đội nón nhìn thấy ghét

Giết người vì... đội nón nhìn thấy ghét

Nhìn nam thanh niên đội nón thấy ghét, nhóm nghi phạm trẻ tuổi lao vào đánh người này. Bị đánh lại, nhóm này rủ người đem hung khí truy sát nam thanh niên.

Công an Sơn La phá thành công chuyên án giết người dã man
Công an Sơn La phá thành công chuyên án giết người dã man

VOV.VN - Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công Chuyên án 1115G, bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi giết người dã man.

Công an Sơn La phá thành công chuyên án giết người dã man

Công an Sơn La phá thành công chuyên án giết người dã man

VOV.VN - Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công Chuyên án 1115G, bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi giết người dã man.

Khởi tố kẻ cướp, giết người ghi số đề gần biên giới
Khởi tố kẻ cướp, giết người ghi số đề gần biên giới

Đang ngồi uống rượu trên bờ, thấy một phụ nữ bơi xuồng trên người đeo vàng, Thanh nảy sinh ý định giết chết để cướp tài sản. 

Khởi tố kẻ cướp, giết người ghi số đề gần biên giới

Khởi tố kẻ cướp, giết người ghi số đề gần biên giới

Đang ngồi uống rượu trên bờ, thấy một phụ nữ bơi xuồng trên người đeo vàng, Thanh nảy sinh ý định giết chết để cướp tài sản. 

Em giám đốc giết người tại trụ sở công ty
Em giám đốc giết người tại trụ sở công ty

Khi thấy nhóm vệ sĩ cũ đến công ty đòi tiền lương và xảy ra cự cãi với nhân viên, em trai giám đốc đã lấy dao bầu xông vào đâm chết một cựu vệ sĩ.

Em giám đốc giết người tại trụ sở công ty

Em giám đốc giết người tại trụ sở công ty

Khi thấy nhóm vệ sĩ cũ đến công ty đòi tiền lương và xảy ra cự cãi với nhân viên, em trai giám đốc đã lấy dao bầu xông vào đâm chết một cựu vệ sĩ.

Giám định tâm thần đối tượng giết người tình vì nghi là “ma”
Giám định tâm thần đối tượng giết người tình vì nghi là “ma”

Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm thủ tục đưa Trần Thế Hậu, đối tượng giết chết người tình vì nghĩ là ma, đi giám định tâm thần.

Giám định tâm thần đối tượng giết người tình vì nghi là “ma”

Giám định tâm thần đối tượng giết người tình vì nghi là “ma”

Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm thủ tục đưa Trần Thế Hậu, đối tượng giết chết người tình vì nghĩ là ma, đi giám định tâm thần.