Chở 23 người trong thùng xe tải sang Trung Quốc lao động trái phép

VOV.VN -Đặng Văn Hiền cùng với Trần Thị Duyên tổ chức đưa 23 người sang Trung Quốc để lao động trái phép với mức lương cao.

Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Hiền (SN 1990, trú tại thôn Pẹc Nả, xã Bắc Sơn, Móng Cái) và Trần Thị Duyên (SN 1995, trú tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; nơi ở hiện nay: khu 4, phường Hải Hòa, Móng Cái) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Đối tượng Trần Thị Duyên và Đặng Văn Hiền tại cơ quan chức năng.
Khoảng 12h20 phút ngày 12/3/2019, Tổ công tác trạm Km15 làm nhiệm vụ kiểm tra ở khu vực đường mòn hướng vào xã Bắc Sơn thuộc địa bàn thôn 6, xã Hải Tiến, Móng Cái thì phát hiện một chiếc xe ôtô tải nhãn hiệu THACO màu xanh, BKS: 14C-195.85, chở phía sau thùng xe 23 người (cả nam giới và nữ giới). Tiến hành kiểm tra hành chính, lái xe tên là Lỷ Quốc Thái (SN 1988, trú tại thôn Pẹc Nả, xã Bắc Sơn, Móng Cái), người ngồi ghế phụ là Đặng Văn Hiền; 23 người trên thùng xe tải đến từ 7 tỉnh, thành phố.

Sau đó, Công an TP Móng Cái đã tiếp nhận vụ việc từ Trạm kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến.

Tại cơ quan Công an, những người này khai báo: Do có nhu cầu xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động với mức lương cao nên họ từ quê đón xe ra TP Móng Cái. Tại đây, họ được một người phụ nữ tên Trần Thị Duyên tập trung mọi người ở một địa điểm ở gần bến xe. Sau đó, mọi người đổi tiền Việt Nam sang tiền Trung Quốc, mỗi người muốn được Duyên đưa dẫn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc thì phải nộp cho Duyên số tiền từ 1.200 NDT - 1.300 NDT/người.

Sau đó, có một người đàn ông tên Hiền có nhiệm vụ hướng dẫn, bố trí đón xe taxi từ bến xe khách Móng Cái chở số người trên đi về hướng trạm Km 15 (thôn 6, xã Hải Tiến, Móng Cái). Khi đi đến một bãi đất trống gần trạm Km15 thì họ xuống xe taxi di chuyển sang xe ôtô tải do anh Lỷ A Thái điều khiển. Đi được khoảng 1 km thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, đưa về trụ sở để làm việc.

Làm việc với cơ quan điều tra, Đặng Văn Hiền khai nhận đã bàn bạc cùng với Trần Thị Duyên tổ chức đón số người trên từ khu vực phường Ka Long đến khu vực đường biên giới thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, Móng Cái để đưa họ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Trong đó, Duyên là người thu tiền của những người trên, còn Hiền là người đã thuê anh Thái lái xe ôtô chở số người trên.

Hiện, Công an TP Móng Cái đang tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Hiền và Trần Thị Duyên để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 314 người nước ngoài lao động trái phép ở Khánh Hòa
Phát hiện 314 người nước ngoài lao động trái phép ở Khánh Hòa

VOV.VN -Tỉnh Khánh Hòa phát hiện 314 người nước ngoài lao động trái phép, xử phạt vi phạm hành chính 227 trường hợp liên quan đến xuất nhập cảnh.

Phát hiện 314 người nước ngoài lao động trái phép ở Khánh Hòa

Phát hiện 314 người nước ngoài lao động trái phép ở Khánh Hòa

VOV.VN -Tỉnh Khánh Hòa phát hiện 314 người nước ngoài lao động trái phép, xử phạt vi phạm hành chính 227 trường hợp liên quan đến xuất nhập cảnh.

Vượt biên lao động trái phép ở Tây Bắc: Chưa đổi đời đã đổi mạng
Vượt biên lao động trái phép ở Tây Bắc: Chưa đổi đời đã đổi mạng

VOV.VN - Vượt biên trái phép ra nước ngoài lao động với giấc mơ đổi đời nhưng chỉ thấy chuỗi ngày đói khát, bị đánh đập, thậm chí bỏ mạng nơi xứ người

Vượt biên lao động trái phép ở Tây Bắc: Chưa đổi đời đã đổi mạng

Vượt biên lao động trái phép ở Tây Bắc: Chưa đổi đời đã đổi mạng

VOV.VN - Vượt biên trái phép ra nước ngoài lao động với giấc mơ đổi đời nhưng chỉ thấy chuỗi ngày đói khát, bị đánh đập, thậm chí bỏ mạng nơi xứ người

Xuất cảnh lao động trái phép ở Yên Bái: Chưa kịp đổi đời đã bỏ mạng
Xuất cảnh lao động trái phép ở Yên Bái: Chưa kịp đổi đời đã bỏ mạng

VOV.VN - Mong muốn có một việc làm ổn định, thu nhập cao là ước mơ chính đáng của tất cả mọi người, đặc biệt là đồng bào miền núi.

Xuất cảnh lao động trái phép ở Yên Bái: Chưa kịp đổi đời đã bỏ mạng

Xuất cảnh lao động trái phép ở Yên Bái: Chưa kịp đổi đời đã bỏ mạng

VOV.VN - Mong muốn có một việc làm ổn định, thu nhập cao là ước mơ chính đáng của tất cả mọi người, đặc biệt là đồng bào miền núi.

Giải pháp nào cho tình trạng “Vượt biên đi lao động trái phép” ở Tây Bắc?
Giải pháp nào cho tình trạng “Vượt biên đi lao động trái phép” ở Tây Bắc?

VOV.VN- Hệ lụy luôn trực chờ, người lao động vượt biên như bị bóc lột, lạm dụng tình dục và mắc tệ nạn xã hội, bị xã hội kỳ thị, kinh tế khó khăn càng khó khăn.

Giải pháp nào cho tình trạng “Vượt biên đi lao động trái phép” ở Tây Bắc?

Giải pháp nào cho tình trạng “Vượt biên đi lao động trái phép” ở Tây Bắc?

VOV.VN- Hệ lụy luôn trực chờ, người lao động vượt biên như bị bóc lột, lạm dụng tình dục và mắc tệ nạn xã hội, bị xã hội kỳ thị, kinh tế khó khăn càng khó khăn.

Vượt biên lao động trái phép: Những lối mòn chưa tìm ra lối thoát
Vượt biên lao động trái phép: Những lối mòn chưa tìm ra lối thoát

VOV.VN -Con đường nào dẫn đến tình trạng người dân ở Tây Bắc vượt biên đi lao động ở nước ngoài lại dễ dàng và ngày càng báo động như vậy.

Vượt biên lao động trái phép: Những lối mòn chưa tìm ra lối thoát

Vượt biên lao động trái phép: Những lối mòn chưa tìm ra lối thoát

VOV.VN -Con đường nào dẫn đến tình trạng người dân ở Tây Bắc vượt biên đi lao động ở nước ngoài lại dễ dàng và ngày càng báo động như vậy.