Hungary có ca tử vong đầu tiên do Covid-19, Áo hạn chế đi lại

VOV.VN - Hungary ngày 15/3 xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19. Trong khi đó, Áo tuyên bố hạn chế đi lại tại những nơi công cộng nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Hungary ngày 15/3 xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong do dịch Covid-19 tại nước này. Người đàn ông 75 tuổi này nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng và có các biểu hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19, mặc dù được y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đã không qua khỏi.

Ảnh minh họa: KT

Hiện Hungary đã có 32 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 159 người đang được cách ly. Trong 13 trường hợp mới nhất được phát hiện vào cuối tuần vừa qua, các cơ quan chức năng khẳng định họ đều là công dân Hungary nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về bệnh nhân. Trong ngày 16/3, chính phủ Hungary phân bổ 24 triệu euro để hỗ trợ công tác xử lý dịch Covid-19 tại nước này.

Trước đó, chính phủ nước này cũng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh bao gồm lệnh cấm du khách từ Italy, Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran đến Hungary. Công dân Hungary trở về từ những quốc gia này sẽ phải cách ly tại nhà trong vòng 2 tuần. Những người không tuân thủ lệnh kiểm dịch sẽ bị xem xét truy tố trách nhiệm hình sự và Hungary cũng sẽ trục xuất những người nước ngoài không tuân thủ yêu cầu kiểm dịch bắt buộc. Chính phủ cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới với Slovenia, Croatia và Áo.

Áo hạn chế đi lại tại những nơi công cộng

Ngày 15/3, Áo tuyên bố sẽ áp đặt lệnh hạn chế đi lại tại những nơi công cộng, đồng thời cấm việc tụ tập từ 5 người trở lên nhằm ngăn ngừa sự lây lan virus SARS-CoV-2 ở quốc gia này.

Các biện pháp cứng rắn này đã được thông qua tại phiên họp bất thường của quốc hội. Tại cuộc họp, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã kêu gọi người dân tự cách ly, chỉ nên ra ngoài khi thực sự cần thiết và hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh.

Lệnh cấm mới sẽ có hiệu lực từ ngày 16/3. Người phát ngôn của Chính phủ Áo nêu rõ các nhà hàng sẽ được yêu cầu đóng cửa từ ngày 17/3, đây cũng là thời điểm lệnh hạn chế nhập cảnh có hiệu lực. Ngoài ra, Văn phòng Thủ tướng cũng tuyên bố, Áo sẽ bổ sung vào danh sách các nước hạn chế nhập cảnh là Anh, Hà Lan, Nga và Ukraine. Công dân đến từ những quốc gia này chỉ được phép nhập cảnh vào Áo sau khi đã tự cách ly 2 tuần hoặc có giấy chứng nhận sức khỏe.

Cho đến nay, Áo đã ghi nhận 800 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 1 ca tử vong. Trước đó, Áo đã đóng cửa biên giới với hầu hết những trường hợp đến từ nước láng giềng Thụy Sĩ và Italy do sự bùng phát của dịch Covid-19 và công bố các biện pháp mạnh mẽ như đóng cửa trường học, cấm mở cửa hầu hết các cửa hàng ngoại trừ kinh doanh thực phẩm và thuốc bắt đầu từ ngày 16/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối phó Covid-19: Anh tập trung bảo vệ những nhóm nguy cơ cao
Đối phó Covid-19: Anh tập trung bảo vệ những nhóm nguy cơ cao

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đề nghị những người trên 70 tuổi tự cách ly, có thể lên đến 4 tháng để bảo vệ họ khỏi virus SARS-CoV-2.

Đối phó Covid-19: Anh tập trung bảo vệ những nhóm nguy cơ cao

Đối phó Covid-19: Anh tập trung bảo vệ những nhóm nguy cơ cao

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đề nghị những người trên 70 tuổi tự cách ly, có thể lên đến 4 tháng để bảo vệ họ khỏi virus SARS-CoV-2.

Số ca mắc Covid-19 ở Malaysia tăng đột biến sau sự kiện tôn giáo
Số ca mắc Covid-19 ở Malaysia tăng đột biến sau sự kiện tôn giáo

VOV.VN - Sự kiện tôn giáo tại nhà thờ Malaysia với 16.000 người tham dự dẫn đến việc số ca Covid-19 của nước này và một số nước láng giềng tăng đột biến.

Số ca mắc Covid-19 ở Malaysia tăng đột biến sau sự kiện tôn giáo

Số ca mắc Covid-19 ở Malaysia tăng đột biến sau sự kiện tôn giáo

VOV.VN - Sự kiện tôn giáo tại nhà thờ Malaysia với 16.000 người tham dự dẫn đến việc số ca Covid-19 của nước này và một số nước láng giềng tăng đột biến.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân bình tĩnh trước dịch Covid-19
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân bình tĩnh trước dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã kêu gọi bình tĩnh sau khi người dân đổ xô mua dự trữ lương thực và những nhu yếu phẩm thường ngày.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân bình tĩnh trước dịch Covid-19

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân bình tĩnh trước dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã kêu gọi bình tĩnh sau khi người dân đổ xô mua dự trữ lương thực và những nhu yếu phẩm thường ngày.

Anh: Dịch Covid-19 có thể kéo sang 2021 với 7,9 triệu người nhập viện
Anh: Dịch Covid-19 có thể kéo sang 2021 với 7,9 triệu người nhập viện

VOV.VN -Luận điểm khoa học mà chính phủ Anh dựa vào đó để lên chiến lược đối phó Covid-19 gây tranh cãi gay gắt khi số ca mắc tại nước này gia tăng nhanh chóng.

Anh: Dịch Covid-19 có thể kéo sang 2021 với 7,9 triệu người nhập viện

Anh: Dịch Covid-19 có thể kéo sang 2021 với 7,9 triệu người nhập viện

VOV.VN -Luận điểm khoa học mà chính phủ Anh dựa vào đó để lên chiến lược đối phó Covid-19 gây tranh cãi gay gắt khi số ca mắc tại nước này gia tăng nhanh chóng.

Đức đóng cửa biên giới với 5 nước láng giềng để ngăn Covid-19
Đức đóng cửa biên giới với 5 nước láng giềng để ngăn Covid-19

VOV.VN - Lệnh đóng cửa biên giới là nhằm ngăn chặn sự bùng nổ của dịch Covid-19 trong bối cảnh số ca mắc bệnh tại nước này đã lên tới gần 5.000 ca.

Đức đóng cửa biên giới với 5 nước láng giềng để ngăn Covid-19

Đức đóng cửa biên giới với 5 nước láng giềng để ngăn Covid-19

VOV.VN - Lệnh đóng cửa biên giới là nhằm ngăn chặn sự bùng nổ của dịch Covid-19 trong bối cảnh số ca mắc bệnh tại nước này đã lên tới gần 5.000 ca.

Pháp có thêm gần 1.000 ca mắc Covid-19
Pháp có thêm gần 1.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 15/3, nước Pháp ghi nhận thêm hơn 900 ca nhiễm virus mới SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19, với hơn 30 người tử vong chỉ trong vòng 24 giờ.

Pháp có thêm gần 1.000 ca mắc Covid-19

Pháp có thêm gần 1.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 15/3, nước Pháp ghi nhận thêm hơn 900 ca nhiễm virus mới SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19, với hơn 30 người tử vong chỉ trong vòng 24 giờ.