Công an thông tin vụ lái xe Mercedes đánh tài xế taxi Mai Linh

VOV.VN - Tài xế taxi Mai Linh bị đánh trong vụ xô xát chiều 10/5 ở phường Cầu Diễn từ chối giám định thương tích, rút đơn tố cáo.

Sáng 12/5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, anh Đinh Văn Điềm (SN 1981, ở Nghĩa Hưng, Nam Định) – tài xế taxi hãng Mai Linh bị đánh trong vụ xô xát xảy ra chiều 10/5 ở phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm) từ chối giám định thương tích và rút đơn tố cáo.

Hình ảnh cắt từ clip

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 10/5, tại địa bàn phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra xô xát giữa tài xế xe taxi Mai Linh và một người đàn ông.

Sự việc trên được camera an ninh của nhà dân gần hiện trường và người chứng kiến sự việc ghi lại. Clip sự việc sau đó được đưa lên mạng xã hội Facebook và thu hút dư luận quan tâm. 

Ngay sau sự việc, các bên liên quan đã được Công an phường mời về trụ sở để làm rõ vụ việc. Theo đó, khoảng 17h chiều 10/5, anh Nguyễn Vũ Thái (SN 1987, ở Tổ 8, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm – Hà Nội) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes về nhà, khi đến chỗ ngã 3 gần nhà, anh Thái đã cho xe rẽ phải và dừng đỗ ở lề đường bên trái.

Lúc này, anh Đinh Văn Điềm (SN 1981, quê Nam Đinh, hiện đang ở Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển xe taxi của hãng Mai Linh ngay sau xe anh Thái.

Cho rằng anh này đỗ xe chưa đúng nên anh Điềm đã bấm còi liên tục. Sau đó, anh Thái xuống xe rồi lại gần xe anh Điềm tỏ vẻ bực tức.

Quá trình nói chuyện, hai bên đã có lời qua tiếng lại nên ông Nguyễn Chí Thiện (bố anh Thái) vào can ngăn.

Sau đó, anh Điềm và ông Thiện có lời qua tiếng lại, anh Thái thấy vậy nên đã lấy viên gạch ở lề đường đuổi theo đánh anh Điềm.

Đại diện công an Nam Từ Liêm cho biết thêm: “Sau vụ việc, anh Điềm được đưa vào Bệnh viện khám. Bác sĩ xác định, nạn nhân bị một vết thương ở đỉnh đầu phía sau rộng 1x2x0,5cm và tai trái bị xây xước ngoài da. Anh Thái không bị thương tích”.

Sau khi làm việc với Công an quận, anh Điềm rút đơn tố cáo và từ chối đi giám định thương tích với lý do hai bên tự giải quyết theo hướng hòa giải.

Công an quận Nam Từ Liêm vẫn tiếp tục thu thập thêm thông tin để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện vụ vệ đang tiếp tục được làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài xế rút súng dọa bắn người sau va chạm giao thông
Tài xế rút súng dọa bắn người sau va chạm giao thông

VOV.VN - Công an xác định tài xế rút súng dọa bắn người sau va chạm giao thông có nồng độ cồn vượt mức cho phép và khẩu súng tài xế này sử dụng là súng giả.

Tài xế rút súng dọa bắn người sau va chạm giao thông

Tài xế rút súng dọa bắn người sau va chạm giao thông

VOV.VN - Công an xác định tài xế rút súng dọa bắn người sau va chạm giao thông có nồng độ cồn vượt mức cho phép và khẩu súng tài xế này sử dụng là súng giả.

Đập phá bệnh viện vì không tin bạn tử vong do tai nạn giao thông
Đập phá bệnh viện vì không tin bạn tử vong do tai nạn giao thông

Được kíp trực thông báo hai người bạn đã tử vong do tai nạn giao thông, năm thanh niên ở Quảng Bình quậy phá bệnh viện.

Đập phá bệnh viện vì không tin bạn tử vong do tai nạn giao thông

Đập phá bệnh viện vì không tin bạn tử vong do tai nạn giao thông

Được kíp trực thông báo hai người bạn đã tử vong do tai nạn giao thông, năm thanh niên ở Quảng Bình quậy phá bệnh viện.

Khởi tố vụ án phóng viên báo Giao thông bị hành hung
Khởi tố vụ án phóng viên báo Giao thông bị hành hung

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận xác định hai đối tượng là Trần Nguyễn Đông Nghi là Trần Viết Nghĩa, cùng trú phường Bình Thuận.

Khởi tố vụ án phóng viên báo Giao thông bị hành hung

Khởi tố vụ án phóng viên báo Giao thông bị hành hung

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận xác định hai đối tượng là Trần Nguyễn Đông Nghi là Trần Viết Nghĩa, cùng trú phường Bình Thuận.

Chặn đường “xin đểu” người tham gia giao thông
Chặn đường “xin đểu” người tham gia giao thông

Không chịu kiếm việc làm tử tế nhưng thích có tiền để ăn tiêu, Hùng và Quang bàn nhau chặn đường "xin đểu" người tham gia giao thông.

Chặn đường “xin đểu” người tham gia giao thông

Chặn đường “xin đểu” người tham gia giao thông

Không chịu kiếm việc làm tử tế nhưng thích có tiền để ăn tiêu, Hùng và Quang bàn nhau chặn đường "xin đểu" người tham gia giao thông.