Công an TPHCM khẳng định khởi tố chủ quán Xin Chào là có căn cứ

VOV.VN -Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM khẳng định: việc khởi tố vụ án là có căn cứ.

Xung quanh vụ ông Nguyễn Văn Tấn, ở huyện Bình Chánh, là người bán phở chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày bị khởi tố hình sự đã được các phương tiện thông tin đưa tin gần đây, sáng nay (21/4), Công an TP HCM đã tổ chức họp báo. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM chủ trì cuộc họp báo. 

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM chủ trì cuộc họp báo

Theo Công an TP HCM, sau 5 ngày khai trương, quán cà phê “Xin chào” do ông Nguyễn Văn Tấn làm chủ chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, lực lượng chức năng có đến kiểm tra và xử lý 5 lỗi vi phạm, gồm: Không có giấy phép kinh doanh; Không khám sức khỏe cho nhân viên; Không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; Không có khu vực cách ly để lưu trữ thực phẩm.

Từ những chứng cứ có dấu hiệu tái phạm, Công an huyện Bình Chánh đã lập biên bản và những thủ tục liên quan khác chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp.

Toàn cảnh cuộc họp báo

Taị buổi họp báo, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM khẳng định, việc khởi tố vụ án là có căn cứ và đã chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát huyện Bình Chánh để khởi tố. Phía Viện Kiểm sát huyện Bình Chánh cũng đã có cáo trạng về vụ việc.

Khi bị xử phạt và khởi tố, ông Nguyễn Văn Tấn khiếu nại trễ, nhưng không khiếu nại với cơ quan Công an và Viện Kiểm sát. Hiện nay, việc giải quyết vụ án không còn thuộc thẩm quyền của Công an thành phố.

Thiếu tướng Minh cho rằng, trong vụ việc này không có yếu tố lạm quyền của Công an Bình Chánh, tuy nhiên, cách xử lý vụ việc có phần máy móc, cứng nhắc. Trong quá trình ông Tấn chuyển hồ sơ xin cấp phép kinh doanh cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa một dấu đã không hỗ trợ thỏa đáng cho ông Tấn trong việc hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết.

Thiếu tướng Minh cho biết, về phía Công an, tuy đã hết thẩm quyền trong giải quyết vụ việc này, nhưng sẽ chủ động tham vấn cho Viện Kiểm sát để giải quyết vụ việc một cách thỏa đáng, đảm bảo đúng pháp luật cũng như bảo vệ, hỗ trợ cho những hộ kinh doanh làm ăn đúng quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Va chạm trong quán bar, 2 du khách nước ngoài bị đâm gục tại chỗ
Va chạm trong quán bar, 2 du khách nước ngoài bị đâm gục tại chỗ

VOV.VN - Do quán bar quá đông, trong lúc nhảy, 2 du khách Singapore va chậm với nhóm thanh niên, dẫn tới cãi vã. Tráng cùng Luân, Duy đâm, chém tới tấp 2 người nước ngoài.

Va chạm trong quán bar, 2 du khách nước ngoài bị đâm gục tại chỗ

Va chạm trong quán bar, 2 du khách nước ngoài bị đâm gục tại chỗ

VOV.VN - Do quán bar quá đông, trong lúc nhảy, 2 du khách Singapore va chậm với nhóm thanh niên, dẫn tới cãi vã. Tráng cùng Luân, Duy đâm, chém tới tấp 2 người nước ngoài.

Vụ chậm đăng ký kinh doanh bị khởi tố: Luật sư nói gì?
Vụ chậm đăng ký kinh doanh bị khởi tố: Luật sư nói gì?

VOV.VN - Luật sư cho rằng trong vụ khởi tố chủ quán cà phê vì chậm đăng ký kinh doanh cho thấy có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng hoạt động tư pháp

Vụ chậm đăng ký kinh doanh bị khởi tố: Luật sư nói gì?

Vụ chậm đăng ký kinh doanh bị khởi tố: Luật sư nói gì?

VOV.VN - Luật sư cho rằng trong vụ khởi tố chủ quán cà phê vì chậm đăng ký kinh doanh cho thấy có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng hoạt động tư pháp

Bán phở, chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày ở TPHCM: Bị xử lý hình sự
Bán phở, chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày ở TPHCM: Bị xử lý hình sự

Một người dân mở cửa hàng bán phở nhưng chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày bị Công an huyện khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can tội kinh doanh trái phép.

Bán phở, chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày ở TPHCM: Bị xử lý hình sự

Bán phở, chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày ở TPHCM: Bị xử lý hình sự

Một người dân mở cửa hàng bán phở nhưng chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày bị Công an huyện khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can tội kinh doanh trái phép.

Bí thư Đinh La Thăng: Làm rõ vụ khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh
Bí thư Đinh La Thăng: Làm rõ vụ khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM làm rõ vụ chủ quán cà phê bị khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh.

Bí thư Đinh La Thăng: Làm rõ vụ khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh

Bí thư Đinh La Thăng: Làm rõ vụ khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM làm rõ vụ chủ quán cà phê bị khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh.

Bị khởi tố vì bán phở chậm đăng ký KD: Có dấu hiệu vi phạm
Bị khởi tố vì bán phở chậm đăng ký KD: Có dấu hiệu vi phạm

VOV.VN - Theo nhận xét của các luật sư, quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn của CA huyện Bình Chánh, TP.HCM không đúng quy định. 

Bị khởi tố vì bán phở chậm đăng ký KD: Có dấu hiệu vi phạm

Bị khởi tố vì bán phở chậm đăng ký KD: Có dấu hiệu vi phạm

VOV.VN - Theo nhận xét của các luật sư, quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn của CA huyện Bình Chánh, TP.HCM không đúng quy định.