Cựu thiếu úy công an lãnh 18 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Do không có tiền, anh Đức bị Vinh ép viết giấy bán xe cho Minh với giá 15 triệu đồng, nhằm tạo áp lực buộc anh mang 10 triệu đồng đến chuộc.

Sáng 29/7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Vinh, cựu thiếu úy công an, công tác tại Công an quận Bình Thạnh 18 tháng tù, Nguyễn Hoàng Minh, bảo vệ dân phố 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị cáo Phạm Thái Vinh tại tòa.

Bị cáo Phạm Thái Vinh tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tối 17/12/2019, anh Chu Hữu Đức, học viên trường nghiệp vụ du lịch ở quận Tân Bình chạy xe máy nhưng đã có một số thay đổi kết cấu so với thiết kế nhà sản xuất. Khi đang lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, anh Đức bị tổ công tác của Vinh yêu cầu dừng xe, đề nghị kiểm tra giấy tờ.

Sau đó, Vinh đưa anh Đức và phương tiện về trụ sở Công an phường 17, quận Bình Thạnh. Kiểm tra hành chính, thấy trong cốp xe của anh Đức có một con dao ngắn, Vinh và Minh gợi ý anh Đức nộp 10 triệu đồng, nếu không sẽ xử lí vi phạm hành chính đối với hành vi “tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép”.

Do không có tiền, anh Đức bị Vinh ép viết giấy bán xe cho Nguyễn Hoàng Minh với giá 15 triệu đồng, nhằm tạo áp lực yêu cầu anh này mang 10 triệu đồng đến chuộc. Hôm sau, khi Vinh đến chỗ hẹn để lấy tiền thì bị tổ công tác của Thanh tra Công an TP.HCM phát hiện mời về làm việc. Xác định hành vi vi phạm pháp luật của Vinh, Công an TPHCM cũng đã ký quyết định kỷ luật, tước danh hiệu CAND đối với thiếu úy công an.

Tại tòa, cựu thiếu úy thành khẩn khai báo và hối hận về hành vi của mình. HĐXX nhận định, hành vi Cưỡng đoạt tài sản của Vinh là lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng đến hình ảnh của chiến sĩ công an nên cần có hình phạt nghiêm khắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí "nóng" cưỡng đoạt tài sản
Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí "nóng" cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Nhóm đối tượng dùng dao, kiếm để ép buộc ông Hảo phải ký giấy vay chúng với số tiền 250 triệu đồng.

Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí "nóng" cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí "nóng" cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Nhóm đối tượng dùng dao, kiếm để ép buộc ông Hảo phải ký giấy vay chúng với số tiền 250 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng cho vay lãi suất cao rồi cưỡng đoạt tài sản
Khởi tố đối tượng cho vay lãi suất cao rồi cưỡng đoạt tài sản

Trong quá trình đòi nợ, Bế Nhật Duật và Ngô Trung Hiếu đã có hành động chửi bới, đe dọa, uy hiếp tinh thần một số con nợ để đòi tiền.

Khởi tố đối tượng cho vay lãi suất cao rồi cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng cho vay lãi suất cao rồi cưỡng đoạt tài sản

Trong quá trình đòi nợ, Bế Nhật Duật và Ngô Trung Hiếu đã có hành động chửi bới, đe dọa, uy hiếp tinh thần một số con nợ để đòi tiền.

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây bảo kê cưỡng đoạt tài sản sau gần 1 năm lẩn trốn
Bắt đối tượng cầm đầu đường dây bảo kê cưỡng đoạt tài sản sau gần 1 năm lẩn trốn

VOV.VN -Quảng là kẻ cầm đầu đường dây bảo kê, cưỡng đoạt tiền của các cơ sở thu mua hải sản (chíp chíp) ở TP Đà Nẵng.

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây bảo kê cưỡng đoạt tài sản sau gần 1 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây bảo kê cưỡng đoạt tài sản sau gần 1 năm lẩn trốn

VOV.VN -Quảng là kẻ cầm đầu đường dây bảo kê, cưỡng đoạt tiền của các cơ sở thu mua hải sản (chíp chíp) ở TP Đà Nẵng.

Khởi tố Nguyễn Xuân Đường thêm tội cưỡng đoạt tài sản
Khởi tố Nguyễn Xuân Đường thêm tội cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Cùng bị khởi tố với Nguyễn Xuân Đường tội danh này còn có đối tượng Ninh Đức Lợi, sinh năm 1974, trú tại Bồ Xuyên, Thái Bình.

Khởi tố Nguyễn Xuân Đường thêm tội cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố Nguyễn Xuân Đường thêm tội cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Cùng bị khởi tố với Nguyễn Xuân Đường tội danh này còn có đối tượng Ninh Đức Lợi, sinh năm 1974, trú tại Bồ Xuyên, Thái Bình.