Đắk Nông: 2 đối tượng bị bắt vì làm giấy tờ giả

VOV.VN -Thông qua mạng xã hội, các đối tượng bàn bạc, tổ chức đăng thông tin “nhận làm giấy tờ giả” với nhiều mức giá khác nhau.

Ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng làm giấy tờ giả.

Theo đó, Lưu Hoàng Anh và Trần Huynh Đệ cùng trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil bị bắt tạm giam, còn Nguyễn Tuấn Anh (cùng trú tại huyện Đắk Mil) bị cấm rời khỏi nơi cư trú để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Trần Huynh Đệ.
Từ đầu năm 2018, thông qua mạng xã hội, các đối tượng này bàn bạc, tổ chức đăng thông tin “nhận làm giấy tờ giả” với nhiều mức giá khác nhau, tùy loại giấy tờ.
Theo đó, Giấy phép lái xe mô tô giá 800.000 đồng, Giấy chứng nhận đăng ký xe 1,7 triệu đồng, Giấy phép lái xe ô tô từ 2 triệu đồng đến 2,3 triệu đồng.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã làm và bán 32 giấy tờ giả các loại. Đến khi bị bắt, cơ quan chức năng thu giữ 10 Giấy phép lái xe, 2 giấy Chứng nhận đăng ký xe giả và nhiều giấy tờ, vật dụng liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên trưởng Công an xã làm giả giấy tờ cho kẻ bị truy nã
Nguyên trưởng Công an xã làm giả giấy tờ cho kẻ bị truy nã

Đã nghỉ hưu nhưng ông Hoa vẫn ký giấy, làm giả chứng minh nhân dân cho một đối tượng truy nã để nhận 200.000 đồng.

Nguyên trưởng Công an xã làm giả giấy tờ cho kẻ bị truy nã

Nguyên trưởng Công an xã làm giả giấy tờ cho kẻ bị truy nã

Đã nghỉ hưu nhưng ông Hoa vẫn ký giấy, làm giả chứng minh nhân dân cho một đối tượng truy nã để nhận 200.000 đồng.

Thuê 2 xe ô tô rồi làm giả giấy tờ đi bán và cầm cố
Thuê 2 xe ô tô rồi làm giả giấy tờ đi bán và cầm cố

VOV.VN - Sau khi thuê xe ô tô, Lộc làm giả giấy tờ mua bán xe này và mang đi cầm cố.

Thuê 2 xe ô tô rồi làm giả giấy tờ đi bán và cầm cố

Thuê 2 xe ô tô rồi làm giả giấy tờ đi bán và cầm cố

VOV.VN - Sau khi thuê xe ô tô, Lộc làm giả giấy tờ mua bán xe này và mang đi cầm cố.

Phá đường dây làm giả giấy tờ, bán xe không nguồn gốc
Phá đường dây làm giả giấy tờ, bán xe không nguồn gốc

VOV.VN -Với mỗi chiếc xe máy làm hoàn tất, Nam được trả công từ 1 đến 3 triệu đồng.

Phá đường dây làm giả giấy tờ, bán xe không nguồn gốc

Phá đường dây làm giả giấy tờ, bán xe không nguồn gốc

VOV.VN -Với mỗi chiếc xe máy làm hoàn tất, Nam được trả công từ 1 đến 3 triệu đồng.

Tiếp tục làm rõ vai trò các cá nhân trong vụ làm giả giấy tờ rút 13 tỷ đồng
Tiếp tục làm rõ vai trò các cá nhân trong vụ làm giả giấy tờ rút 13 tỷ đồng

VOV.VN -Tại cơ quan công an, Trung khai do quen biết với chị Hường- Trưởng phòng giao dịch nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền tiết kiệm của khách tại ngân hàng này.

Tiếp tục làm rõ vai trò các cá nhân trong vụ làm giả giấy tờ rút 13 tỷ đồng

Tiếp tục làm rõ vai trò các cá nhân trong vụ làm giả giấy tờ rút 13 tỷ đồng

VOV.VN -Tại cơ quan công an, Trung khai do quen biết với chị Hường- Trưởng phòng giao dịch nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền tiết kiệm của khách tại ngân hàng này.