Hàn Quốc diễn tập quân sự bất kể Nhật Bản và Triều Tiên “không vui”

VOV.VN - Cuộc diễn tập này của Hàn Quốc diễn ra sau 2 tuần sau khi Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản 2020 tuyên bố rằng Takeshima/Dokdo là “lãnh thổ Nhật Bản”.

Theo quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Hải quân nước này vừa thực hiện một cuộc diễn tập đầu tiên trong năm nay vào ngày 2/6 tại khu vực quần đảo Dokdo (theo cách gọi của Hàn Quốc) hay Takeshima (theo cách gọi của Nhật Bản) nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh hải.

dien tap quan su -yonhap.jpg

Diễn tập quân sự. Ảnh: Yonhap.

 Cuộc diễn tập này được diễn ra sau 2 tuần kể từ khi Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản năm 2020 tuyên bố rằng Takeshima/Dokdo là “lãnh thổ của Nhật Bản”.

Sự kiện có sự tham gia của lực lượng Cảnh sát Biển và Không quân Hàn Quốc, huy động khoảng 5 chiếc máy bay chiến đấu F15 K và khoảng 7-8 tàu.

Thời gian gần đây, quan hệ Hàn-Nhật trở nên căng thẳng khi Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Takeshima/Dokdo, Hàn Quốc tái khởi kiện Nhật Bản lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bởi những quy chế thương mại mà Nhật Bản đã áp dụng. Ngày 2/6 là ngày chính phủ Nhật Bản đã không đưa ra động thái nào về chuyện áp dụng biện pháp qui chế xuất khẩu đối với Hàn Quốc, đồng thời cũng là ngày Hàn Quốc tái gửi đơn kiện Nhật Bản lên WTO.

Trên thực tế, từ năm 1986, Quân đội Hàn Quốc đã thực hiện diễn tập hàng năm tại quần đảo này. Tuy nhiên, những cuộc diễn tập đều vấp phải sự phản đối của Nhật Bản. Trong khi đó, do yếu tố thời tiết, Hàn Quốc đã phải lùi một cuộc diễn tập trên biển khác dự kiến vào tháng trước sang ngày 11/6 tới. Cuộc diễn tập này dự kiến tiến hành tại bờ biển khu vực Uljin.

Cuộc diễn tập này cũng vấp phải sự phản đối của Triều Tiên. Dự kiến pháo phản lực bắn loạt (MLRS) sẽ được phóng trong cuộc diễn tập này và tuân thủ thỏa thuận Hàn-Triều về cấm xạ kích trong vòng bán kính 40km tính từ đường biên giới giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tức giận truyền đơn từ Hàn Quốc, Triều Tiên dọa dừng hợp tác
Tức giận truyền đơn từ Hàn Quốc, Triều Tiên dọa dừng hợp tác

VOV.VN - Trong một tuyên bố, bà Kim Yo-jong khẳng định, niềm tin và sự hòa giải không bao giờ có thể đi cùng với các hành động thù địch.

Tức giận truyền đơn từ Hàn Quốc, Triều Tiên dọa dừng hợp tác

Tức giận truyền đơn từ Hàn Quốc, Triều Tiên dọa dừng hợp tác

VOV.VN - Trong một tuyên bố, bà Kim Yo-jong khẳng định, niềm tin và sự hòa giải không bao giờ có thể đi cùng với các hành động thù địch.

Triều Tiên tăng cường răn đe, tiến trình phi hạt nhân hóa thụt lùi?
Triều Tiên tăng cường răn đe, tiến trình phi hạt nhân hóa thụt lùi?

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo, mọi thứ đang trở lại vạch xuất phát trước khi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra năm 2018.

Triều Tiên tăng cường răn đe, tiến trình phi hạt nhân hóa thụt lùi?

Triều Tiên tăng cường răn đe, tiến trình phi hạt nhân hóa thụt lùi?

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo, mọi thứ đang trở lại vạch xuất phát trước khi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra năm 2018.

Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên?
Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên?

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc cho rằng Lệnh cấm vận kinh tế đối với Triều Tiên đã không còn nhiều hiệu lực khi 2 nước xúc tiến nhiều hoạt động giao lưu hợp tác.

Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên?

Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên?

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc cho rằng Lệnh cấm vận kinh tế đối với Triều Tiên đã không còn nhiều hiệu lực khi 2 nước xúc tiến nhiều hoạt động giao lưu hợp tác.