10 tấn bánh Trung thu, trà sữa pha sẵn nhập lậu bị bắt giữ tại Hà Nội

VOV.VN - Hơn 10 tấn bánh kẹo, trà sữa pha sẵn nhập lậu vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội bắt giữ khi đang được vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ.

Sáng nay (28/8), Đội Quản lý thị trường số 13, thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội, phối hợp với lực lượng chức năng Đội 4, thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ hơn 10 tấn bánh kẹo, trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã được pha sẵn, đóng hộp đang trên đường vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, qua kiểm đếm ước tính có hàng chục nghìn sản phẩm bánh kẹo.
Ông Nguyễn Huy Thưởng, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 13, thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội, cho biết: thời gian qua, bánh Trung thu Trung Quốc được các đối tượng buôn lậu vận chuyển về Việt Nam rất nhiều do kinh doanh siêu lợi nhuận.

Cụ thể như mặt hàng bánh Trung thu trứng chảy tính các khoản chi phí giá chỉ vài chục ngàn, nhưng về đến thị trường trong nước và tới tay người tiêu dùng có giá bán từ 150.000 - 250.000 đồng/hộp, lợi nhuận là rất lớn.

“Đường đi của các hàng hóa mà chưa rõ xuất xứ nguồn gốc thường được thẩm lậu qua các đường tiểu ngạch của biên giới và được các chủ thu gom và vận chuyển sâu vào trong nội địa qua các đường từ biên giới về. Hàng hóa này thường được chuyển về thị trường nội địa và phân phối qua các kênh các cửa hàng nhỏ lẻ trên khắp địa bàn, có thể bán đi các tỉnh...” - ông Thưởng nói.

Đại úy Hoàng Thị Việt Hà, cán bộ Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội, cho biết: Hành vi vi phạm của đối tượng vận chuyển mặt hàng phục vụ Tết trung thu rất tinh vi để tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng.

“Đối tượng thường xuyên thay đổi hành trình của chuyến đi cũng như thay đổi biển số xe, không theo một quy luật nhất định để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng…” - Đại úy Hà nói.

Điều đáng lo ngại là toàn bộ số hàng vi phạm đều là hàng hóa phục vụ thị trường tiêu dùng dịp Trung thu, gồm bánh trung thu các loại được in chữ Trung Quốc, trà sữa pha sẵn nhưng đều không có giấy tờ của cơ quan quản lý chuyên ngành nào xác nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Vụ bắt giữ này là hoạt động nằm trong kế hoạch cao điểm kiểm tra, ngăn chặn tình hình vi phạm về an toàn thực phẩm của Tổng cục QLTT, phối hợp với lực lượng chức năng trong dịp Tết Trung thu năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lượng lớn trứng côn trùng không nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ
Lượng lớn trứng côn trùng không nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ

VOV.VN - Một số lượng lớn trứng côn trùng không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng Lạng Sơn phát hiện, thu giữ.

Lượng lớn trứng côn trùng không nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ

Lượng lớn trứng côn trùng không nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ

VOV.VN - Một số lượng lớn trứng côn trùng không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng Lạng Sơn phát hiện, thu giữ.

Phát hiện lô giày dép số lượng lớn không rõ nguồn gốc tại Lào Cai
Phát hiện lô giày dép số lượng lớn không rõ nguồn gốc tại Lào Cai

VOV.VN - Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Phát hiện lô giày dép số lượng lớn không rõ nguồn gốc tại Lào Cai

Phát hiện lô giày dép số lượng lớn không rõ nguồn gốc tại Lào Cai

VOV.VN - Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Đắk Lắk thu giữ gần 200.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc
Đắk Lắk thu giữ gần 200.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Chỉ trong mấy ngày, Công an Đắk Lắk đã phát hiện, thu giữ gần 200.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Đắk Lắk thu giữ gần 200.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk thu giữ gần 200.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Chỉ trong mấy ngày, Công an Đắk Lắk đã phát hiện, thu giữ gần 200.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Sách giáo khoa ở Sơn La, nói không với sách in lậu không rõ nguồn gốc
Sách giáo khoa ở Sơn La, nói không với sách in lậu không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Ngày 17/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị phát hành cung ứng sách giáo khoa lớp 1 phục vụ năm học 2020-2021.

Sách giáo khoa ở Sơn La, nói không với sách in lậu không rõ nguồn gốc

Sách giáo khoa ở Sơn La, nói không với sách in lậu không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Ngày 17/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị phát hành cung ứng sách giáo khoa lớp 1 phục vụ năm học 2020-2021.

Phát hiện 1,7 tấn thịt vịt không rõ nguồn gốc trong hầm xe khách
Phát hiện 1,7 tấn thịt vịt không rõ nguồn gốc trong hầm xe khách

VOV.VN - Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện xe khách vận chuyển 1,7 tấn thịt vịt đã qua sơ chế nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Phát hiện 1,7 tấn thịt vịt không rõ nguồn gốc trong hầm xe khách

Phát hiện 1,7 tấn thịt vịt không rõ nguồn gốc trong hầm xe khách

VOV.VN - Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện xe khách vận chuyển 1,7 tấn thịt vịt đã qua sơ chế nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Hải Phòng phát hiện số lượng lớn phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc
Hải Phòng phát hiện số lượng lớn phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Cơ quan chức năng phát hiện 18 thùng và 5 bao gói bên trong chứa chất phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm như trà sữa, nước trái cây.

Hải Phòng phát hiện số lượng lớn phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc

Hải Phòng phát hiện số lượng lớn phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Cơ quan chức năng phát hiện 18 thùng và 5 bao gói bên trong chứa chất phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm như trà sữa, nước trái cây.