Điều tra nghi án thiếu niên sát hại 2 cháu bé vào năm 2016 và 2019

Sau khi bị tạm giữ để điều tra nghi án sát hại bạn chơi game, thiếu niên 14 tuổi khai nhận từng sát hại 1 em bé khác trước đó 3 năm.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 1/12, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Điểu Long (14 tuổi, ngụ bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) để điều tra hành vi giết người.

Điểu Long tại cơ quan công an. Ảnh B.N

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/11, Công an huyện Tuy Đức nhận được tin báo của bà Điểu Thị T. (ngụ xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) về con trai mình là Điểu L. (11 tuổi) đi chơi game với Long tại 1 quán Internet ở xã Đắk Ngo, sau đó không thấy về.

Công an đã mời Long lên làm việc. Tại đây, thiếu niên khai nhận trong lúc chơi điện tử, giữa Điểu Long và cháu Điểu L. xảy ra mâu thuẫn. 

Sau đó, Long kéo cháu Điểu L. ra sân bóng cách tiệm Internet khoảng 1 km đánh. Điểu L. bỏ chạy đến bờ suối thì Long đuổi theo đạp ngã xuống nước. Sau đó, Long tiếp tục dùng đá đánh, dìm nạn nhân xuống nước. Sau khi thấy nạn nhân đã chết, Điểu Long bỏ đi.

Ngoài việc thừa nhận sát hại Điểu L., Long còn khai nhận trước đó còn sát hại một bé gái 6 tuổi ở cùng xã vào năm 2016. "Năm 2016, bé gái tên T.T.H. sinh năm 2010 được phát hiện tử vong tại con suối gần nhà, cách nơi ở của Điểu Long không xa" - một vị cán bộ UBD xã Đắk Ngo cho hay.

Còn ông Tráng A Dơ, Trưởng bản Đoàn Kết (xã Đắk Ngo) nhớ lại chiều 11/1/2016, vợ chồng ông đi vào rẫy thì gặp cháu T.T.H. (ngụ bản Đoàn Kết) đi bộ gần khu vực chòi rẫy của gia đình Long. Một lát sau, ông thấy Long và 1 người khác chạy ở ngần khu vực nhưng không để ý.

Đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình không thấy cháu H. đi về nên đi tìm. Lúc này, bố của Long thông báo thấy thi thể cháu H. dưới suối.

Người dân và gia đình nạn nhân nghi ngờ cái chết của cháu H. nên gọi 2 cha con Điểu Long lên làm việc. Bố Long cho rằng ông phát hiện cháu H. chết đuối dưới sối nên vớt lên bờ rồi về thông báo cho gia đình nạn nhân. Còn Long thì chỉ khai là bố bảo vào tìm cháu H. đưa về, còn nói sợ bị bố đánh nên nhất quyết không khai gì thêm.

"Người dân nghi ngờ cháu H. bị hại chết nhưng sau đó công an kết luận cháu H chết do đuối nước nên sự việc rơi vào quên lãng" - ông Tráng A Dơ nói.

Trao đổi với phóng viên, vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết tại Công an huyện Tuy Đức, Điểu Long khai có liên quan đến cái chết của 1 bé gái trước đó. Tuy nhiên, lời khai này chưa rõ ràng nên cơ quan điều tra vẫn đang xác minh. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đang giám định để xách định tuổi chính xác của Điểu Long./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu niên 15 tuổi cùng bạn đi cướp xe ôm trong đêm
Thiếu niên 15 tuổi cùng bạn đi cướp xe ôm trong đêm

VOV.VN -Trần Tiến Hải (15 tuổi) và Phạm Thành Nam (17 tuổi) vừa bị bắt giữ vì tội cướp tài sản của xe ôm.

Thiếu niên 15 tuổi cùng bạn đi cướp xe ôm trong đêm

Thiếu niên 15 tuổi cùng bạn đi cướp xe ôm trong đêm

VOV.VN -Trần Tiến Hải (15 tuổi) và Phạm Thành Nam (17 tuổi) vừa bị bắt giữ vì tội cướp tài sản của xe ôm.

21 thanh thiếu niên sử dụng thuốc lắc bị bắt quả tang tại phòng trọ
21 thanh thiếu niên sử dụng thuốc lắc bị bắt quả tang tại phòng trọ

VOV.VN - Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 1 bịch ma túy tổng hợp đã được tán mịn với nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

21 thanh thiếu niên sử dụng thuốc lắc bị bắt quả tang tại phòng trọ

21 thanh thiếu niên sử dụng thuốc lắc bị bắt quả tang tại phòng trọ

VOV.VN - Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 1 bịch ma túy tổng hợp đã được tán mịn với nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Thiếu niên gí dao cướp điện thoại của 3 đứa trẻ
Thiếu niên gí dao cướp điện thoại của 3 đứa trẻ

VOV.VN - Thấy 3 đứa trẻ đang chơi điện thoại, lại không thấy có người lớn ở nhà, Chinh lẻn vào gí dao đe dọa cướp điện thoại

Thiếu niên gí dao cướp điện thoại của 3 đứa trẻ

Thiếu niên gí dao cướp điện thoại của 3 đứa trẻ

VOV.VN - Thấy 3 đứa trẻ đang chơi điện thoại, lại không thấy có người lớn ở nhà, Chinh lẻn vào gí dao đe dọa cướp điện thoại