Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây thắt chặt tình đoàn kết

VOV.VN - Tối 12/4, tại khu di tích lịch sử Quốc gia An Nam Cộng Sản Đảng, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố phối hợp cùng UBND huyện Cờ Đỏ tổ chức tổng kết hoạt động Tết Quân Dân mừng Chôl chnăm Thmây 2022.

Đây là năm thứ hai Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây trên địa bàn thành phố. Trong thời gian diễn ra Tết quân dân, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể huyện Cờ Đỏ cùng với bà con dân tộc Khmer tích cực hưởng ứng tham gia, đã thực hiện nhiều công trình phần việc đem lại hiệu quả thiết thực như: Sơn mới hàng rào chùa Môniútđômrăngsay; xây dựng đèn đường; xây mới 12 căn nhà Đại đoàn kết; xây mới và sửa chữa 5 nhà Tình Đồng đội; tặng 500 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, 100 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở các quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ và Thới Lai.

Bà Dương Thị Mạnh, ngụ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ chia sẻ, tết Quân dân năm nay tổ chức ở Cờ Đỏ người dân rất vui mừng, phấn khởi khi Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức sơn mới hàng rào chùa và xây dựng nhà đồng đội; những hoạt động thiết thực đã làm cho cái Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer thêm vui tươi, ý nghĩa.

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ cho biết, đây là năm thứ hai Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây. Các hoạt động Tết Quân Dân được thể hiện bằng nhiều công trình phần việc thiết thực như chính sách đền ơn đáp nghĩa, xây nhà đại đoàn kết, nhà tình đồng đội; tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và trao học bổng cho học sinh nghèo.

Đại tá Phạm Ngọc Quang cho biết thêm, ngoài các hoạt động trên thì tết Quân dân năm nay còn các hoạt động như: Thăm, chúc mừng các chùa, họp mặt cán bộ chiến sĩ là người dân tộc Khmer; các hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian của đồng bào Khmer. Qua hoạt động Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây càng thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân:

“Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm nay đem đến cho bà con cái tết thật vui tươi, trọn vẹn với mong muốn là làm sao qua tết này, tình quân dân gắn kết hơn. Đặc biệt, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ có dịp để hiểu rõ hơn những phong tục, tập quán, những nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer mỗi khi tết đến, xuân về”./.

Một số hình ảnh trong Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm nay:

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà con Khmer vùng biên tại Kiên Giang rộn ràng đón tết Chol Chnam Thmay
Bà con Khmer vùng biên tại Kiên Giang rộn ràng đón tết Chol Chnam Thmay

VOV.VN - Trong những ngày này, khắp các phum sóc ở vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống đã bắt đầu rộn ràng tiếng nhạc ngũ âm mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Bà con Khmer vùng biên tại Kiên Giang rộn ràng đón tết Chol Chnam Thmay

Bà con Khmer vùng biên tại Kiên Giang rộn ràng đón tết Chol Chnam Thmay

VOV.VN - Trong những ngày này, khắp các phum sóc ở vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống đã bắt đầu rộn ràng tiếng nhạc ngũ âm mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Kinh tế đi lên, đồng bào Khmer đón Chôl Chnăm Thmây vui tươi, phấn khởi
Kinh tế đi lên, đồng bào Khmer đón Chôl Chnăm Thmây vui tươi, phấn khởi

VOV.VN - Vĩnh Quới là xã có hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống thuộc thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Thời gian qua, bà con Khmer cần cù trong lao động sản xuất, đời sống được cải thiện nên đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, phấn khởi hơn.

Kinh tế đi lên, đồng bào Khmer đón Chôl Chnăm Thmây vui tươi, phấn khởi

Kinh tế đi lên, đồng bào Khmer đón Chôl Chnăm Thmây vui tươi, phấn khởi

VOV.VN - Vĩnh Quới là xã có hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống thuộc thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Thời gian qua, bà con Khmer cần cù trong lao động sản xuất, đời sống được cải thiện nên đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, phấn khởi hơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chúc Tết Chôl Chnăm Thmây
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 của đồng bào Khmer Nam bộ, ngày 9/4, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu.    

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 của đồng bào Khmer Nam bộ, ngày 9/4, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu.