Hà Tĩnh triệu tập 26 đối tượng đăng tin sai về dịch Covid – 19

VOV.VN -Nghe mẹ chồng nói trong xóm có người đi nước ngoài về bị bệnh, dù chưa biết đúng sai thế nào nhưng D. đã đăng tin lên Facebook gây hoang mang dư luận.

Ngày 13/3, thông tin từ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa triệu tập Trần Thị D. (SN 1989, trú tại xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi tung tin đồn thất thiệt về dịch Covid - 19.

Công an huyện Thạch Hà làm việc với đối tượng Trần Thị D.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 20 giờ 00 phút ngày 10/3, trên Facebook “Nguyen Thi My Duyen” đăng tải nội dung: “Mọi người lên nhớ ra đường cẩn thận..chứ trên nhà nội gần nhà e có hai ba người đi nước ngoài về nên bị lây bệnh rồi mn ak….”.

Sau khi dòng trạng thái được đăng lên, bài viết nhanh chóng thu hút nhiều lượt like, chia sẻ.

Nhận định việc thông tin mà Facebook “Nguyen Thi My Duyen” đăng tải không đúng sự thật gây hoang mang dư luận, lực lượng Công an huyện Thạch Hà đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ Facebook nói trên là Trần Thị D. nên đã mời lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, D. khai chiều tối ngày 10/3, nghe được thông tin từ mẹ chồng về việc trong xóm có người đi nước ngoài về bị lây bệnh, dù chưa biết đúng sai nhưng D. vẫn đăng lên Facebook. D. cũng thừa nhận, chữ “bệnh” mà D. viết trên Facebook chính là dịch Covid – 19 và thông tin trên là không đúng sự thật.

Trước đó, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cũng đã triệu tập 2 đối tượng là N.D.K (SN 1993) và V.V.Đ (cùng trú tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi tung tin đồn thất thiệt về dịch Covid - 19.

Theo đó, ngày 9/3/2020, tài khoản Facebook “Nguyễn Duy Khuyên” đăng tải bài viết “Dịch về đến Cẩm Lạc rồi”; tiếp đó V. V. Đ đã chia sẻ dòng trạng thái với nội dung“Toang rồi ông giáo ạ”.

Công an huyện Cẩm Xuyên đã xác minh, chủ facebook đăng tải hai nội dung trên là N.D.K (SN 1993) và V.V.Đ (SN 1991) cùng trú tại xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên).

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận việc đăng, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19, đồng thời đăng tin bài cải chính và cam kết không tái phạm.

Hiện, Công an huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn chưa ghi nhận ca dương tính với dịch Covid-19, nhưng cơ quan chức năng đã triệu tập 26 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 và quyết định xử phạt tương ứng với hành vi vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệu tập một nữ sinh tung tin người về từ Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19
Triệu tập một nữ sinh tung tin người về từ Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19

VOV.VN - Nhận thách đố của thành viên nhóm chat trên MXH, H. tung tin người trở về từ Hàn Quốc bị nhiễm Covid -19 tài khoản Facebook của mình.

Triệu tập một nữ sinh tung tin người về từ Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19

Triệu tập một nữ sinh tung tin người về từ Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19

VOV.VN - Nhận thách đố của thành viên nhóm chat trên MXH, H. tung tin người trở về từ Hàn Quốc bị nhiễm Covid -19 tài khoản Facebook của mình.

Triệu tập người tung tin thất thiệt “3 ca tử vong” vì dịch Covid-19
Triệu tập người tung tin thất thiệt “3 ca tử vong” vì dịch Covid-19

VOV.VN -H. đăng thông tin thất thiệt 3 người tại Nghệ An tử vong vì dịch Covid-19. Biết việc làm của mình là sai trái, H đã tự gỡ bỏ bài viết đồng thời xin lỗi.

Triệu tập người tung tin thất thiệt “3 ca tử vong” vì dịch Covid-19

Triệu tập người tung tin thất thiệt “3 ca tử vong” vì dịch Covid-19

VOV.VN -H. đăng thông tin thất thiệt 3 người tại Nghệ An tử vong vì dịch Covid-19. Biết việc làm của mình là sai trái, H đã tự gỡ bỏ bài viết đồng thời xin lỗi.

Đề xuất xử phạt 3 trường hợp tung tin sai về Covid-19
Đề xuất xử phạt 3 trường hợp tung tin sai về Covid-19

VOV.VN - Các nội dung đăng tải đã thu hút nhiều lượt người like, bình luận và chia sẻ gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Đề xuất xử phạt 3 trường hợp tung tin sai về Covid-19

Đề xuất xử phạt 3 trường hợp tung tin sai về Covid-19

VOV.VN - Các nội dung đăng tải đã thu hút nhiều lượt người like, bình luận và chia sẻ gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.