Kẻ cầm lựu đạn cố thủ suốt hơn 14 giờ khai gì tại cơ quan điều tra

VOV.VN -Sơn khai quả lựu đạn được một người Lào cho không biết loại gì. Thời điểm bị vây bắt vì khá bức xúc, lại bị thương ở chân nên không muốn bị bắt giữ.

Công an thành phố Vinh, Nghệ An đang tạm giữ Lê Ngọc Sơn (SN 1985, trú tại TP Vinh, Nghệ An) về hành vi chống người thi hành công vụ; cố ý làm hư hỏng tài sản người khác và Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) bị điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trong ảnh: Lê Ngọc Sơn tại cơ quan điều tra.

CQĐT đang tiến hành giám định 3 quả lựu đạn thu được trong vụ án để có căn cứ xử lý. Sơn và Sinh (ảnh) là hai đối tượng cố thủ trong căn nhà số 128, đường Hồng Bàng, TP Vinh ngày 1/10 vừa qua.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai có mâu thuẫn tiền bạc với chị Hoàng Lan Ph (trú tại thành phố Vinh). Ngày 24/9, Sơn mượn ôtô của anh rể, mang theo 2 thanh kiếm dài đi tìm chị Ph. Biết tin người phụ nữ này đang có mặt tại một gara ở xã Nghi Phú (TP Vinh), Sơn lái xe tới nhưng không gặp. Tại đây, thấy chiếc Audi màu vàng của em gái chị Ph nên Sơn cầm kiếm chém vỡ kính chắn gió và gương, sau đó rời khỏi hiện trường. Trong ảnh: Hình ảnh Sơn cầm kiếm chém vào chiếc xe Audi được camera ghi lại.

Ngày 1/10, khi bị cảnh sát đến nhà bắt vì hành vi hủy hoại tài sản, Sơn đã cầm lựu đạn cố thủ ở căn phòng ở tầng hai của nhà số 128 đường Hồng Bàng, TP Vinh, Nghệ An. Giải thích lý do chống đối, Sơn nói vì bản thân có nhiều chuyện bức xúc khó nói và ở chân đang có một vết thương nên không muốn bị bắt vào thời điểm trên. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành vây bắt đối tượng.

Về nguồn gốc quả lựu đạn mà đối tượng dùng để cố thủ trong nhà, Sơn khai đó là “món quà” của một người người Lào không quen biết đưa trong lần đầu gặp mặt. Bản thân Sơn cũng không biết quả lựu đạn đó loại gì. Trong ảnh, lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường gần căn nhà đối tượng cố thủ bên trong.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An, Lê Ngọc Sơn từng điều hành một đường dây ma túy lớn từ Lào về Nghệ An. Cách đây khoảng 1 năm đường dây ma túy này bị đánh sập, 4 đồng phạm của Sơn bị bắt. Tuy nhiên Sơn đã nhanh chân bỏ trốn ra nước ngoài. Trong ảnh: Căn nhà nơi đối tượng Sơn cố thủ trong hơn 14 giờ.

Khi Sơn về nước, cơ quan điều tra chưa bắt giữ vì “thời cơ chưa chín muồi”. Công an tỉnh Nghệ An đánh giá Sơn là kẻ cộm cán, bản tính lạnh lùng.  

Trước đó, sáng 1/10, khi bị cơ quan chức năng bắt giữ vì hành vi hủy hoại tài sản, Lê Ngọc Sơn đã chống đối lực lượng chức năng đồng thời cầm lựu đạn cố thủ trên tầng 2 của căn nhà số 128 đường Hồng Bàng, TP Vinh. Cùng ở trên tầng 2 của căn nhà với Sơn còn có đối tượng Hoàng Ngọc Sinh. 

Ngay sau đó hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, cảnh sát có vũ trang được huy động để vây bắt đối tượng. Các ngả đường được phong tỏa, thậm chí lực lượng bắn tỉa cũng được bố trí ở vòng ngoài sẵn sàng hỗ trợ quá trình vây bắt đối tượng. 
Trong quá trình bị vây ráp đối tượng thậm chí còn lên tài FB đăng những dòng trạng thái với ý thách thức lực lượng chức năng. Sau hơn 14h cố thủ trong ngôi nhà Sơn mới đầu thú./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng chục cảnh sát, công an vây bắt đối tượng cố thủ trong nhà 2 tầng
Hàng chục cảnh sát, công an vây bắt đối tượng cố thủ trong nhà 2 tầng

VOV.VN - Lực lượng công an, cảnh sát có vũ trang vây chặt ngôi nhà 2 tầng suốt nhiều giờ liền để bắt một nghi phạm đang cố thủ phía trong.

Hàng chục cảnh sát, công an vây bắt đối tượng cố thủ trong nhà 2 tầng

Hàng chục cảnh sát, công an vây bắt đối tượng cố thủ trong nhà 2 tầng

VOV.VN - Lực lượng công an, cảnh sát có vũ trang vây chặt ngôi nhà 2 tầng suốt nhiều giờ liền để bắt một nghi phạm đang cố thủ phía trong.

Ảnh: Vây bắt nghi phạm dùng lựu đạn cố thủ trong nhà ở Vinh
Ảnh: Vây bắt nghi phạm dùng lựu đạn cố thủ trong nhà ở Vinh

VOV.VN - Một tổ đặc nhiệm dùng súng bắn tỉa đã được chuẩn bị để phối hợp với lực lượng chức năng vây bắt đối tượng trong trường hợp cần thiết.

Ảnh: Vây bắt nghi phạm dùng lựu đạn cố thủ trong nhà ở Vinh

Ảnh: Vây bắt nghi phạm dùng lựu đạn cố thủ trong nhà ở Vinh

VOV.VN - Một tổ đặc nhiệm dùng súng bắn tỉa đã được chuẩn bị để phối hợp với lực lượng chức năng vây bắt đối tượng trong trường hợp cần thiết.

Đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà đã ra đầu thú
Đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà đã ra đầu thú

VOV.VN - Sau 15 tiếng cố thủ trong nhà, đối tượng Lê Ngọc Sơn đã ra đầu thú. 

Đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà đã ra đầu thú

Đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà đã ra đầu thú

VOV.VN - Sau 15 tiếng cố thủ trong nhà, đối tượng Lê Ngọc Sơn đã ra đầu thú. 

Toàn cảnh hơn 10 giờ vây ráp đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà
Toàn cảnh hơn 10 giờ vây ráp đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà

VOV.VN -Hơn 10h đồng hồ trôi qua, cánh cửa trên tầng 2 của căn nhà vẫn khóa trái, lực lượng chức năng vẫn “siết” vòng vây quanh ngôi nhà số 128 đường Hồng Bàng.

Toàn cảnh hơn 10 giờ vây ráp đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà

Toàn cảnh hơn 10 giờ vây ráp đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà

VOV.VN -Hơn 10h đồng hồ trôi qua, cánh cửa trên tầng 2 của căn nhà vẫn khóa trái, lực lượng chức năng vẫn “siết” vòng vây quanh ngôi nhà số 128 đường Hồng Bàng.

Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?
Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?

VOV.VN -Mặc dù chỉ có 1 mình, nhưng đối tượng đang ôm lựu đạn, lại manh động nên công an kiên trì thuyết phục chứ không nổ súng để khống chế.

Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?

Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?

VOV.VN -Mặc dù chỉ có 1 mình, nhưng đối tượng đang ôm lựu đạn, lại manh động nên công an kiên trì thuyết phục chứ không nổ súng để khống chế.

Thông tin mới nhất vụ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà tại Nghệ An
Thông tin mới nhất vụ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà tại Nghệ An

VOV.VN -Nguyễn Ngọc Sơn được cho là kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

Thông tin mới nhất vụ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà tại Nghệ An

Thông tin mới nhất vụ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà tại Nghệ An

VOV.VN -Nguyễn Ngọc Sơn được cho là kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.