Lừa bán đồng hồ hàng hiệu, Iphone trên facebook

VOV.VN -Do công việc bán bánh ế ẩm, vợ chồng trẻ đã nghĩ ra cách lừa bán hàng hiệu, Iphone để chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.

Công an Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ vợ chồng Trần Hoàng Thanh Thu (26 tuổi) và Nguyễn Hoàng Anh Quân (21 tuổi) cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cuối năm 2015, đầu năm 2016 Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao – Công an Hà Nội (PC50) phối hợp với Công an TP.HCM làm rõ hành vi lừa đảo của vợ chồng Thanh Thu và Anh Quân.

Với nickname trên facebook “E. Nguyen”, Thu thường rao bán nhiều đồ hiệu với giá rẻ.

Ảnh minh họa
Cơ quan điều tra làm rõ, cuối tháng 11/2015, Thu nhận đơn đặt hàng của một khách tại Hà Nội mua 3 chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 12 triệu đồng.

Sau khi đã nhận đủ tiền mà khách chuyển qua ngân hàng Techcombank, Thu đã rút luôn ra để tiêu xài mà không hề nghĩ đến việc chuyển hàng cho khách.

Ít ngày sau, cũng qua tài khoản facebook “E. Nguyen”, Thu nhận đơn đặt hàng của một khách tại TP.HCM đặt mua 2 chiếc đồng hồ hiệu Modavo trị giá hơn 11 triệu đồng.

Cũng như lần trước, sau khi nhận đủ tiền, Thu tiếp tục biến mất không hồi âm và đồng thời chặn facebook của khách hàng.

Theo thông kê cho thấy, đa số nạn nhân của Thu là khách hàng ham đồng hồ hiệu giá rẻ.

Ngoài việc lừa bán đồng hồ hàng hiệu, Thu và chồng còn lên mạng lừa bán điện thoại Iphone.

Tháng 9/2015, chị H – một nạn nhân trú tại quận Ba Đình, Hà Nội sử dụng tài khoản facebook liên lạc với vợ chồng Thu – Quân đặt mua Iphone6S loại 64G trị giá 21 triệu đồng. Chị H chuyển trước 15 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được chuyển khi hàng sắp về. Khi chị H chuyển số tiền còn lại để nhận hàng thì người phụ nữ này cũng mất liên lạc với vợ chồng Thu – Quân.

Cơ quan điều tra còn làm rõ, ngoài việc lừa đảo bán đồng hồ hàng hiệu và điện thoại Iphone thì hai đối tượng còn thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của khách đặt mua bánh ngọt.

Cũng với tài khoản facebook, khoảng tháng 11/2015, Thu nhận đơn đặt bánh ngọt của khách hàng tại Hà Nội. Do trục trặc trong khâu vận chuyển khiến số bánh bị hỏng nên khách đã hủy và đòi lại tiền, tuy nhiên Thu đã không làm theo và chặn facebook của người này, cắt đứt liên lạc.

Trước đó vào tháng 9/2015, cũng qua tài khoản “E. Nguyen”, Thu nhận hai đơn đặt bánh trung thu của hai khách đặt hàng tại Hà Nội. Giá trị các đơn hàng lần lượt là 2,2 triệu đồng và 4 triệu đồng.

Hai khách này chuyển tiền cọc cho Thu qua một tài khoản của ngân hàng Techcombank. Do hàng chuyển đến bị chậm so với thời hạn nên khách đã hủy và đòi lại tiền nhưng các đối tượng không thực hiện.

Được biết Thu và Quân đều là hai đối tượng không nghề nghiệp, đang phải ở nhờ nhà mẹ đẻ. Họ khai tại cơ quan công an mưu sinh bằng nghề bán bánh trên mạng, tuy nhiên do quá ế ẩm nên đành phải xoay sang bán hàng hiệu, điện thoại kiểu “vịt trời” để chi tiêu cá nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Khoe” là cháu ruột cán bộ cấp cao để lừa đảo tiền tỷ
“Khoe” là cháu ruột cán bộ cấp cao để lừa đảo tiền tỷ

Quai thường “khoe” là cháu ruột của một cán bộ cao cấp ở Trung ương, có thể mua được sắt, thép phế liệu với giá rẻ để lừa đảo.

“Khoe” là cháu ruột cán bộ cấp cao để lừa đảo tiền tỷ

“Khoe” là cháu ruột cán bộ cấp cao để lừa đảo tiền tỷ

Quai thường “khoe” là cháu ruột của một cán bộ cao cấp ở Trung ương, có thể mua được sắt, thép phế liệu với giá rẻ để lừa đảo.

Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo
Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Biết Lý cần người giúp đỡ minh oan cho chồng, Tuấn hứa có quen người nhà của một cán bộ Bộ Công an, nhận tiền để giúp đỡ

Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Biết Lý cần người giúp đỡ minh oan cho chồng, Tuấn hứa có quen người nhà của một cán bộ Bộ Công an, nhận tiền để giúp đỡ

Lừa đảo cuối năm không thoát tay “hiệp sĩ”
Lừa đảo cuối năm không thoát tay “hiệp sĩ”

Những ngày cận tết, nhiều bị hại gọi điện liên tục cầu cứu “hiệp sĩ” ra tay giúp đỡ vì bị người quen biết lừa đảo chiếm lấy tài sản.

Lừa đảo cuối năm không thoát tay “hiệp sĩ”

Lừa đảo cuối năm không thoát tay “hiệp sĩ”

Những ngày cận tết, nhiều bị hại gọi điện liên tục cầu cứu “hiệp sĩ” ra tay giúp đỡ vì bị người quen biết lừa đảo chiếm lấy tài sản.

Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng
Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng

Vũ Huy Phong, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên cùng đồng bọn lừa đảo của Tập đoàn này số hàng hóa trị giá gần 52 tỷ đồng.

Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng

Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng

Vũ Huy Phong, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên cùng đồng bọn lừa đảo của Tập đoàn này số hàng hóa trị giá gần 52 tỷ đồng.

“Khoe” là cháu ruột cán bộ cấp cao để lừa đảo tiền tỷ
“Khoe” là cháu ruột cán bộ cấp cao để lừa đảo tiền tỷ

Quai thường “khoe” là cháu ruột của một cán bộ cao cấp ở Trung ương, có thể mua được sắt, thép phế liệu với giá rẻ để lừa đảo.

“Khoe” là cháu ruột cán bộ cấp cao để lừa đảo tiền tỷ

“Khoe” là cháu ruột cán bộ cấp cao để lừa đảo tiền tỷ

Quai thường “khoe” là cháu ruột của một cán bộ cao cấp ở Trung ương, có thể mua được sắt, thép phế liệu với giá rẻ để lừa đảo.

Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo
Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Biết Lý cần người giúp đỡ minh oan cho chồng, Tuấn hứa có quen người nhà của một cán bộ Bộ Công an, nhận tiền để giúp đỡ

Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Biết Lý cần người giúp đỡ minh oan cho chồng, Tuấn hứa có quen người nhà của một cán bộ Bộ Công an, nhận tiền để giúp đỡ

Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng
Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng

Vũ Huy Phong, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên cùng đồng bọn lừa đảo của Tập đoàn này số hàng hóa trị giá gần 52 tỷ đồng.

Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng

Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng

Vũ Huy Phong, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên cùng đồng bọn lừa đảo của Tập đoàn này số hàng hóa trị giá gần 52 tỷ đồng.

Lừa đảo cuối năm không thoát tay “hiệp sĩ”
Lừa đảo cuối năm không thoát tay “hiệp sĩ”

Những ngày cận tết, nhiều bị hại gọi điện liên tục cầu cứu “hiệp sĩ” ra tay giúp đỡ vì bị người quen biết lừa đảo chiếm lấy tài sản.

Lừa đảo cuối năm không thoát tay “hiệp sĩ”

Lừa đảo cuối năm không thoát tay “hiệp sĩ”

Những ngày cận tết, nhiều bị hại gọi điện liên tục cầu cứu “hiệp sĩ” ra tay giúp đỡ vì bị người quen biết lừa đảo chiếm lấy tài sản.