Lừa đảo vay vốn ngân hàng, nữ quái chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Công Tâm đã lừa 6 người, chiếm đoạt số tiền gần 60 triệu đồng.
 

Ngày 15/12, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Công Tâm (47 tuổi, ngụ tại Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Công Tâm tại cơ quan công an.
Theo điều tra của cơ quan Công an, từ tháng 9/2018 đến khi bị bắt, Tâm tung tin có người quen làm việc tại ở ngân hàng, có thể giúp làm thủ tục cho vay vốn nhanh chóng, không cần thế chấp tài sản.

Nhiều người tưởng thật đã đưa tiền chi phí cho Tâm làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Sau khi lấy được tiền, Tâm bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tổng cộng, Tâm đã lừa 6 người, chiếm đoạt số tiền gần 60 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo qua điện thoại: Đã cảnh báo mà vẫn sập bẫy
Lừa đảo qua điện thoại: Đã cảnh báo mà vẫn sập bẫy

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều người dân tại TPHCM đã bị bọn lừa đảo liên tục tấn công qua điện thoại với mật độ dày đặc.

Lừa đảo qua điện thoại: Đã cảnh báo mà vẫn sập bẫy

Lừa đảo qua điện thoại: Đã cảnh báo mà vẫn sập bẫy

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều người dân tại TPHCM đã bị bọn lừa đảo liên tục tấn công qua điện thoại với mật độ dày đặc.

Nhân viên tài chính huyện làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 70 tỷ đồng
Nhân viên tài chính huyện làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 70 tỷ đồng

Nhân viên này đã làm giả rất nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi bán cho hàng chục người, lừa đảo số tiền hơn 70 tỷ đồng

Nhân viên tài chính huyện làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 70 tỷ đồng

Nhân viên tài chính huyện làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 70 tỷ đồng

Nhân viên này đã làm giả rất nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi bán cho hàng chục người, lừa đảo số tiền hơn 70 tỷ đồng

 Lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại: Công an Hà Nội cảnh báo
Lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại: Công an Hà Nội cảnh báo

VOV.VN - Hoạt động lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội, mạng viễn thông ngày càng tinh vi, phức tạp. 

 Lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại: Công an Hà Nội cảnh báo

Lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại: Công an Hà Nội cảnh báo

VOV.VN - Hoạt động lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội, mạng viễn thông ngày càng tinh vi, phức tạp. 

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng
Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

VOV.VN -Lợi dụng tâm lý của những người có nhu cầu mua đất tại các mặt bằng quy hoạch trên địa bàn TP.Thanh Hóa, 2 đối tượng lừa đảo 60 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

VOV.VN -Lợi dụng tâm lý của những người có nhu cầu mua đất tại các mặt bằng quy hoạch trên địa bàn TP.Thanh Hóa, 2 đối tượng lừa đảo 60 tỷ đồng.

Phản ứng của hoa hậu Phương Nga sau phục hồi điều tra vụ án lừa đảo
Phản ứng của hoa hậu Phương Nga sau phục hồi điều tra vụ án lừa đảo

Dư luận tò mò về phản ứng của Trương Hồ Phương Nga sau khi Công an TP HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phản ứng của hoa hậu Phương Nga sau phục hồi điều tra vụ án lừa đảo

Phản ứng của hoa hậu Phương Nga sau phục hồi điều tra vụ án lừa đảo

Dư luận tò mò về phản ứng của Trương Hồ Phương Nga sau khi Công an TP HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mù chữ vẫn làm giả được giấy tờ lừa đảo hơn 4 tỷ
Mù chữ vẫn làm giả được giấy tờ lừa đảo hơn 4 tỷ

VOV.VN - Bị cáo Trần A Gịn vừa bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Mù chữ vẫn làm giả được giấy tờ lừa đảo hơn 4 tỷ

Mù chữ vẫn làm giả được giấy tờ lừa đảo hơn 4 tỷ

VOV.VN - Bị cáo Trần A Gịn vừa bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Gia Lai: Đề nghị truy tố kẻ lừa đảo chiếm đất của người dân
Gia Lai: Đề nghị truy tố kẻ lừa đảo chiếm đất của người dân

VOV.VN - Nguyễn Thị Thu cho người dân vay tiền, lừa họ tới phòng công chứng lăn tay, chuyển nhượng hàng chục ha đất nông nghiệp về tên mình.

Gia Lai: Đề nghị truy tố kẻ lừa đảo chiếm đất của người dân

Gia Lai: Đề nghị truy tố kẻ lừa đảo chiếm đất của người dân

VOV.VN - Nguyễn Thị Thu cho người dân vay tiền, lừa họ tới phòng công chứng lăn tay, chuyển nhượng hàng chục ha đất nông nghiệp về tên mình.