Môi giới mua bán thận kiếm lời, 2 đối tượng bị bắt

VOV.VN -Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do quen biết người mua và bán thận nên đứng lên môi giới để kiếm tiền.

Ngày 14/8, ông Nguyễn Văn Phiên, Phó Trưởng Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) xác nhận vụ việc và cho biết, Đội điều tra tổng hợp của đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đường dây mua bán thận. 

Đối tượng Đồng và Hùng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 14h ngày 10/8, cơ quan chức năng bắt giữ Nguyễn Quang Đồng (SN 1990, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) và Lê Hồng Hùng (SN 1986, trú tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Tại cơ quan điều tra, hai người này khai nhận quen biết người có nhu cầu bán thận qua mạng xã hội. Qua đây, hai bên thỏa thuận mua bán một quả thận với giá 240 triệu đồng, bên mua chịu chi phí ăn ở, khám xét nghiệm và nằm viện phẫu thuật của bên bán.

Những người bán thận được đưa đến ở nhà trọ tại thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Tại đây, Đồng phân công Hùng đưa đón.

Sau đó, Đồng tìm người mua thận và thỏa thuận bán một quả thận với giá 450 triệu đồng. Trừ các chi phí, Đồng được hưởng 45 triệu đồng, Hùng được 10 triệu đồng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán thận giá gần 300 triệu
Bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán thận giá gần 300 triệu

VOV.VN - Công quan quận Long Biên cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán thận giá gần 300 triệu

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán thận giá gần 300 triệu

VOV.VN - Công quan quận Long Biên cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Phát hiện thêm đường dây mua bán thận với giá gần nửa tỷ đồng/quả
Phát hiện thêm đường dây mua bán thận với giá gần nửa tỷ đồng/quả

VOV.VN -Đối tượng Dương Văn Lộc môi giới cho bệnh nhân có nhu cầu ghép thận với giá 450 triệu đồng/quả lấy từ những người bán thận.

Phát hiện thêm đường dây mua bán thận với giá gần nửa tỷ đồng/quả

Phát hiện thêm đường dây mua bán thận với giá gần nửa tỷ đồng/quả

VOV.VN -Đối tượng Dương Văn Lộc môi giới cho bệnh nhân có nhu cầu ghép thận với giá 450 triệu đồng/quả lấy từ những người bán thận.

Dàn xếp mua bán thận tự nguyện, ông “trùm” thu lời 40-100 triệu đồng
Dàn xếp mua bán thận tự nguyện, ông “trùm” thu lời 40-100 triệu đồng

VOV.VN -Dàn xếp mua bán thận với danh nghĩa tự nguyện hiến tạng, Phương trả người bán 250-320 triệu đồng/quả, rồi thu của người mua giá cao hơn 40-100 triệu đồng.

Dàn xếp mua bán thận tự nguyện, ông “trùm” thu lời 40-100 triệu đồng

Dàn xếp mua bán thận tự nguyện, ông “trùm” thu lời 40-100 triệu đồng

VOV.VN -Dàn xếp mua bán thận với danh nghĩa tự nguyện hiến tạng, Phương trả người bán 250-320 triệu đồng/quả, rồi thu của người mua giá cao hơn 40-100 triệu đồng.