Giáo viên, học sinh Hà Nội không dùng điện thoại di động trong giờ học

VOV.VN -Giáo viên, học sinh sẽ không sử dụng điện thoại di động trong giờ học, giờ sinh hoạt lớp, giờ sinh hoạt tập thể trong trường...

Nhằm định hướng cho cán bộ giáo viên, nhân viên học sinh sử dụng thông tin trên mạng internet, sử dụng mạng xã hội đúng quy định, hạn chế tác động tiêu cực, từ năm học 2018-2019, ngành Giáo dục Hà Nội tập trung tăng cường tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng.

Theo đó, giáo viên, học sinh sẽ không sử dụng điện thoại di động trong giờ học, giờ sinh hoạt lớp, giờ sinh hoạt tập thể trong trường; không sử dụng điện thoại di động vào những việc có nội dung xấu, ghi hình ảnh thiếu lành mạnh, phát tán trên mạng...

Các hoạt động giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh sẽ được tập trung triển khai tại trường học gồm: kỹ năng sử dụng điện thoại di động đúng quy định; cách khai thác, sử dụng internet; thúc đẩy việc hình thành văn hóa ứng xử, chia sẻ thông tin lành mạnh.../.

Học nghề gì để không lo thất nghiệp?

VOV.VN -Hàng ngàn cử nhân thất nghiệp, cùng những cảnh báo về sự thay đổi của thị trường lao động trong cuộc CMCN 4.0 càng khiến việc chọn nghề khó khăn hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồ dùng học tập năm học mới: Hàng Việt thắng thế hàng nhập khẩu
Đồ dùng học tập năm học mới: Hàng Việt thắng thế hàng nhập khẩu

VOV.VN - Càng gần đến ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019, thị trường đồ dùng học tập càng trở nên nhộn nhịp.

Đồ dùng học tập năm học mới: Hàng Việt thắng thế hàng nhập khẩu

Đồ dùng học tập năm học mới: Hàng Việt thắng thế hàng nhập khẩu

VOV.VN - Càng gần đến ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019, thị trường đồ dùng học tập càng trở nên nhộn nhịp.

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II khai giảng năm học mới
Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II khai giảng năm học mới

VOV.VN - Sáng 19/10, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II.

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II khai giảng năm học mới

VOV.VN - Sáng 19/10, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II.

Đình chỉ Hiệu trưởng lạm thu 10 triệu đồng/học sinh đầu năm học mới  ​
Đình chỉ Hiệu trưởng lạm thu 10 triệu đồng/học sinh đầu năm học mới ​

VOV.VN - Tổng cộng các khoản phải nộp của mỗi học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) lên tới hơn 10 triệu đồng.

Đình chỉ Hiệu trưởng lạm thu 10 triệu đồng/học sinh đầu năm học mới  ​

Đình chỉ Hiệu trưởng lạm thu 10 triệu đồng/học sinh đầu năm học mới ​

VOV.VN - Tổng cộng các khoản phải nộp của mỗi học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) lên tới hơn 10 triệu đồng.

Tuyển sinh đại học năm 2018: Nhiều trường tăng học phí năm học mới
Tuyển sinh đại học năm 2018: Nhiều trường tăng học phí năm học mới

VOV.VN - Mùa tuyển sinh năm học 2018- 2019, phương án tuyển sinh của các trường đại học đều công bố tăng mức học phí theo từng chương trình đào tạo.

Tuyển sinh đại học năm 2018: Nhiều trường tăng học phí năm học mới

Tuyển sinh đại học năm 2018: Nhiều trường tăng học phí năm học mới

VOV.VN - Mùa tuyển sinh năm học 2018- 2019, phương án tuyển sinh của các trường đại học đều công bố tăng mức học phí theo từng chương trình đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh lạm thu đầu năm học mới
Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN - Ban Giám hiệu các trường phải chịu trách nhiệm về các khoản thu không đúng quy định và phụ huynh có quyền từ chối nộp những khoản thu tự nguyện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh lạm thu đầu năm học mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN - Ban Giám hiệu các trường phải chịu trách nhiệm về các khoản thu không đúng quy định và phụ huynh có quyền từ chối nộp những khoản thu tự nguyện.

Cử tri Hà Nội lên tiếng về tình trạng lạm thu đầu năm học mới
Cử tri Hà Nội lên tiếng về tình trạng lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN -Nhiều cử tri Hà Nội bức xúc về các khoản thu tự nguyện nhưng giống như bắt buộc, “đóng góp tự nguyện thì ấm ức, không đóng lại sợ con mình bị "trù úm".

Cử tri Hà Nội lên tiếng về tình trạng lạm thu đầu năm học mới

Cử tri Hà Nội lên tiếng về tình trạng lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN -Nhiều cử tri Hà Nội bức xúc về các khoản thu tự nguyện nhưng giống như bắt buộc, “đóng góp tự nguyện thì ấm ức, không đóng lại sợ con mình bị "trù úm".