Ngang nhiên trấn lột điện thoại của người dân ở phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Hai đối tượng Nguyễn Anh Mạnh và Đào Văn Long thường hoạt động về đêm, sử dụng gạch để đe dọa bắt nạn nhân phải giao nộp điện thoại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Đào Văn Long (SN 2003, trú tại xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Anh Mạnh (SN 1992, trú tại số 11, ngõ 229 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Riêng đối tượng Mạnh đã có 7 tiền sự.

Theo điều tra, hai đối tượng Mạnh và Long đã kết hợp gây ra 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn Hà Nội. Với thủ đoạn cầm gạch, hung khí đi lang thang trên đường vào ban đêm, hai đối tượng dùng vũ lực, đe dọa cướp tài sản khi gặp những người dân đi một mình.
Đối tượng Nguyễn Anh Mạnh (trái) và Đào Văn Long. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vụ gần nhất vào 3h sáng ngày 27/5, hai đối tượng Mạnh và Long áp sát và cướp điện thoại của nạn nhân Nguyễn H.A khi nạn nhân đang dừng mua đồ tại một địa điểm ở Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Long lái xe để Mạnh áp sát cầm gạch đe dọa anh H.A phải giao nộp một chiếc điện thoại. 

Sau đó, hai đối tượng đe dọa bắt anh H.A phải đọc mật khẩu mở máy nhưng anh H.A nhất quyết không đọc. Không lấy được mật khẩu, Mạnh và Long bỏ đi. Anh H.A sau đó đã đến công an phường Hàng Bạc trình báo.

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, hai đối tượng Mạnh và Long nhanh chóng bị "sa lưới".

Tại cơ quan công an, Mạnh và Long khai do không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền để ăn chơi nên nghĩ ra cách đi cướp. Với thủ đoạn "cướp đêm" như trên, hai đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ, lấy được 3 điện thoại di động và 1 dây chuyền bạc./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cướp giật túi xách, xài tài khoản ATM của nạn nhân
Cướp giật túi xách, xài tài khoản ATM của nạn nhân

Cầm đầu ổ nhóm cướp giật này là Nguyễn Quang Huy (SN 1990, trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương), đối tượng có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Cướp giật túi xách, xài tài khoản ATM của nạn nhân

Cướp giật túi xách, xài tài khoản ATM của nạn nhân

Cầm đầu ổ nhóm cướp giật này là Nguyễn Quang Huy (SN 1990, trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương), đối tượng có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Phú Thọ từng làm MC đám cưới
Nghi phạm cướp ngân hàng ở Phú Thọ từng làm MC đám cưới

Đối tượng cướp ngân hàng ở Phú Thọ từng làm nghề dẫn chương trình đám cưới vì có tài ăn nói, hát hay. 

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Phú Thọ từng làm MC đám cưới

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Phú Thọ từng làm MC đám cưới

Đối tượng cướp ngân hàng ở Phú Thọ từng làm nghề dẫn chương trình đám cưới vì có tài ăn nói, hát hay. 

Vụ cướp tài sản ở chợ Long Biên: “Chủ ki-ốt giằng co với tên cướp“
Vụ cướp tài sản ở chợ Long Biên: “Chủ ki-ốt giằng co với tên cướp“

VOV.VN - Một người dân buôn bán ở chợ cho biết, nghe thấy tiếng động, bà giật mình tỉnh dậy thì thấy chủ ki-ốt đang giằng co với tên cướp.

Vụ cướp tài sản ở chợ Long Biên: “Chủ ki-ốt giằng co với tên cướp“

Vụ cướp tài sản ở chợ Long Biên: “Chủ ki-ốt giằng co với tên cướp“

VOV.VN - Một người dân buôn bán ở chợ cho biết, nghe thấy tiếng động, bà giật mình tỉnh dậy thì thấy chủ ki-ốt đang giằng co với tên cướp.

Cướp tài sản xong, dán lại đề can xe máy đi cướp tiếp
Cướp tài sản xong, dán lại đề can xe máy đi cướp tiếp

VOV.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng gây ra 12 vụ cướp giật.

Cướp tài sản xong, dán lại đề can xe máy đi cướp tiếp

Cướp tài sản xong, dán lại đề can xe máy đi cướp tiếp

VOV.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng gây ra 12 vụ cướp giật.