Ngáo đá cố thủ trong tiệm may gần 6 tiếng, dùng kéo tự đâm vào bụng

VOV.VN - Sau gần 6 tiếng thuyết phục không thành công, khoảng 30 cán bộ chiến sĩ được huy động để khống chế Thế khi đối tượng định bật lửa trong tiệm may.

Sau gần 6 tiếng đồng hồ thuyết phục không thành công, khoảng 14h ngày 19/12, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) buộc phải khống chế một nam giới có biểu hiện “ngáo đá” cố thủ trong hiệu may và dùng kéo tự đâm vào bụng gây thương tích.

Công an khống chế đối tượng Thế.
Trước đó, khoảng 8h sáng 19/12 tại phố Hà Tiên, khu 5, phường Ka Long, cách bến xe Móng Cái 100m, đối tượng Nguyễn Văn Thế (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) có biểu hiện ngáo đá, xông vào tiệm may, cố thủ, dùng kéo tự đâm vào bụng.

Sau gần 6 tiếng thuyết phục không thành công, lực lượng công an phường Ka Long và thành phố Móng Cái đã huy động 30 cán bộ chiến sỹ khống chế thành công đối tượng khi Thế có dấu hiệu sử dụng bật lửa trong hiệu may.

Ngay sau khi khống chế, đối tượng đưa đến Trung tâm Y tế Móng Cái điều trị vết thương.

Được biết, tháng 9/2018, Thế cùng 5 người vượt biên trái phép qua đường biên giới Lạng Sơn sang Trung Quốc làm đồ gia dụng. Ngày18/12, Thế bị trục xuất về qua đường biên giới Móng Cái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến mới vụ bố ngáo đá xách con trên mái nhà ở Vinh
Diễn biến mới vụ bố ngáo đá xách con trên mái nhà ở Vinh

VOV.VN - Công an TP Vinh đang tạm giữ đối tượng "ngáo đá" xách con nhảy trên mái nhà để điều tra hành vi giết người.

Diễn biến mới vụ bố ngáo đá xách con trên mái nhà ở Vinh

Diễn biến mới vụ bố ngáo đá xách con trên mái nhà ở Vinh

VOV.VN - Công an TP Vinh đang tạm giữ đối tượng "ngáo đá" xách con nhảy trên mái nhà để điều tra hành vi giết người.

Khởi tố đối tượng ngáo đá xách con trên mái nhà
Khởi tố đối tượng ngáo đá xách con trên mái nhà

VOV.VN - Cơ quan công an xác định, Lê Ngọc Hà có hành vi ném con từ tầng 2 xuống là nguy hiểm, phạm vào Điều 123, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Khởi tố đối tượng ngáo đá xách con trên mái nhà

Khởi tố đối tượng ngáo đá xách con trên mái nhà

VOV.VN - Cơ quan công an xác định, Lê Ngọc Hà có hành vi ném con từ tầng 2 xuống là nguy hiểm, phạm vào Điều 123, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Gã ngáo đá xăm trổ vằn vện kẹp nách cháu bé nhảy trên các mái nhà
Gã ngáo đá xăm trổ vằn vện kẹp nách cháu bé nhảy trên các mái nhà

VOV.VN - Kẹp cháu bé vào nách, đối tượng liên tục nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, luôn miệng hô hét "tôi muốn làm người lương thiện".

Gã ngáo đá xăm trổ vằn vện kẹp nách cháu bé nhảy trên các mái nhà

Gã ngáo đá xăm trổ vằn vện kẹp nách cháu bé nhảy trên các mái nhà

VOV.VN - Kẹp cháu bé vào nách, đối tượng liên tục nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, luôn miệng hô hét "tôi muốn làm người lương thiện".

Đối tượng nghi ngáo đá dùng dao khống chế cháu bé 3 tuổi ở Hải Dương
Đối tượng nghi ngáo đá dùng dao khống chế cháu bé 3 tuổi ở Hải Dương

VOV.VN - Kẻ nghi ngáo đá ở Hải Dương cầm dao chạy sang nhà hàng xóm, khống chế bé gái 3 tuổi rồi cố thủ trong nhà tắm 

Đối tượng nghi ngáo đá dùng dao khống chế cháu bé 3 tuổi ở Hải Dương

Đối tượng nghi ngáo đá dùng dao khống chế cháu bé 3 tuổi ở Hải Dương

VOV.VN - Kẻ nghi ngáo đá ở Hải Dương cầm dao chạy sang nhà hàng xóm, khống chế bé gái 3 tuổi rồi cố thủ trong nhà tắm 

Khởi tố tội Giết người đối tượng ngáo đá thả con từ mái nhà
Khởi tố tội Giết người đối tượng ngáo đá thả con từ mái nhà

VOV.VN -Đối tượng Lê Ngọc Hà có hành vi ném con từ tầng 2 xuống là nguy hiểm, phạm vào Điều 123, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Khởi tố tội Giết người đối tượng ngáo đá thả con từ mái nhà

Khởi tố tội Giết người đối tượng ngáo đá thả con từ mái nhà

VOV.VN -Đối tượng Lê Ngọc Hà có hành vi ném con từ tầng 2 xuống là nguy hiểm, phạm vào Điều 123, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).