Nghi án chị gái đâm chết em trai ở Khánh Hòa

Trong lúc xảy ra cãi vã, Nguyễn Thị Thanh Nga đã lấy dao đâm em trai khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Cơ quan CSĐT - Công an Khánh Hòa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1980, trú tại thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

chi dam chet em.jpg

Nguyễn Thị Thanh Nga tại cơ quan Công an

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 22/5, Nguyễn Thị Thanh Nga và em trai là Nguyễn Thanh T (SN 1987, trú tại thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) xảy ra cãi vã, xô xát tại một căn nhà do mẹ Nga thuê để bán đồ ăn sáng tại đường Núi Cấm 1, thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái.

Trong lúc cự cãi, Nguyễn Thị Thanh Nga đã lấy dao đâm T gục tại chỗ.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng T đã tử vong khi chưa đến bệnh viện do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Hiện lực lượng Công an đang tạm giữ Nga để lấy lời khai, điều tra làm rõ sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

20 năm tù cho đứa em đâm chết chị gái vào ngày giỗ cha
20 năm tù cho đứa em đâm chết chị gái vào ngày giỗ cha

Làm giỗ cha xong, Gia cùng mẹ và các chị bàn chuyện bán nhà để chia. Không đồng ý số tiền được chia, Gia gây sự và đâm 2 chị khiến 1 người chết.

20 năm tù cho đứa em đâm chết chị gái vào ngày giỗ cha

20 năm tù cho đứa em đâm chết chị gái vào ngày giỗ cha

Làm giỗ cha xong, Gia cùng mẹ và các chị bàn chuyện bán nhà để chia. Không đồng ý số tiền được chia, Gia gây sự và đâm 2 chị khiến 1 người chết.

Chém trọng thương chị gái rồi phóng hỏa đốt nhà
Chém trọng thương chị gái rồi phóng hỏa đốt nhà

Người đàn ông châm lửa đốt nhà và chém hai người phụ nữ trong gia đình, làm một người bị chấn thương sọ não.

Chém trọng thương chị gái rồi phóng hỏa đốt nhà

Chém trọng thương chị gái rồi phóng hỏa đốt nhà

Người đàn ông châm lửa đốt nhà và chém hai người phụ nữ trong gia đình, làm một người bị chấn thương sọ não.