Nóng 24h: Đối tượng thứ ba bị bắt trong vụ "hiệp sĩ" bị đâm là ai?

VOV.VN - Ngô Văn Hùng là bạn tù trước đây của Tài “mụn” (một trong hai đối tượng đâm 5 "hiệp sĩ" thương vong) đã bị bắt vào chiều 16/5.

1. Vụ 5 hiệp sĩ bị đâm thương vongChiều 16/5, Công an TPHCM bắt giữ thêm đối tượng Ngô Văn Hùng (sinh năm 1986, trú tại đường Phạm Văn Chiêu, Phường 8, quận Gò Vấp). Hùng đã có hành vi che giấu đối tượng gây án. Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, Hùng vốn là bạn tù trước đây của Tài “mụn”, tức Nguyễn Tấn Tài (sinh năm  1994, ngụ Quận 12), một trong hai đối tượng đã bị hình sự đặc nhiệm bắt giữ mới đây. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: Vnexpress)

Sau khi đâm 5 người thương vong vào đêm 13/5, Phú và Tài (ảnh trái) tìm chỗ lẩn trốn, sau đó Phú bị công an huyện Hóc Môn bắt giữ với tang vật tham gia gây án là chiếc xe tay côn Exciter. Riêng Tài liên lạc với Hùng và về nhà đối tượng này tại 1 con hẻm ở đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, quận Gò Vấp. (Ảnh: Dân Trí)

Đêm ngày 14/5, các cảnh sát hình sự đã bao vây căn nhà này tóm gọn đối tượng gây án và tạm giữ chủ nhà. Sau khi đấu tranh khai thác, xác định Hùng chính là đối tượng tiếp tay cho hung thủ lẩn trốn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt giữ đối với Ngô Văn Hùng. Trong ảnh: Hiện trường vụ nhóm Hiệp sĩ bị trộm tấn công. (Ảnh: Vietnamnet)

Thông tin trên báo Lao động cho biết tình trạng sức khỏe của 3 "hiệp sĩ" đang tiến triển tốt. Trong đó, anh  Trần Văn Hoàng đã được bỏ ống thở, tự thở tự nhiên và rút dẫn lưu ổ bụng. Bệnh nhân tỉnh táo, tri giác tốt, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, đỡ đau nhiều so với những ngày trước đó. Các y bác sĩ của bệnh viện đang tiếp tục chăm sóc, điều trị tích cực cho anh Hoàng. (Ảnh: Lao động)

2. Vụ tài xế đâm chết Giám đốcThông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết, tại cơ quan điều tra, Đỗ Quốc Cường (SN 1992, ở Hải Phòng) khai nhận từng làm tài xế lái xe container cho công ty của ông Trần Thế Hà (44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Thế Anh). Tuy nhiên, từ nhiều tháng nay không được trả lương nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. (Ảnh: Nhân Dân)

Chiều 14/5, Cường đang sửa ôtô ở bãi đỗ xe Đại Thọ (chân cầu vượt Đình Vũ, quận Hải An) thì ông Hà cùng một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện, rút dao đuổi chém Cường. Cường đã bỏ chạy nên thoát thân. (Trong ảnh là hiện trường vụ án. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Bị ông Hà gọi điện đe dọa sẽ "xử", nên sáng 15/5, Cường ra chợ gần nhà tìm mua một con dao bầu cho vào túi xách rồi đến văn phòng công ty với ý định "xử" lại giám đốc. Báo Người Lao động đưa tin, tại văn phòng công ty, sau khi xuống tay sát hại chủ doanh nghiệp, Cường chạy ra ngoài, lên xe máy về nhà. Gặp mẹ mình, Cường kể hết mọi chuyện rồi bỏ trốn. Trong ảnh: Nạn nhân được đưa xuống nhà xác bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. (Ảnh: Infonet)./.

3. Xử vụ chạy thận làm 8 người tử vongChiều 16/5, phiên tòa xét xử 3 bị cáo trong vụ án sự cố chạy thận làm 8 người tử vong xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục với phần xét hỏi. Khi được VKS hỏi, bị cáo Hoàng Công Lương đã xin được giữ quyền im lặng và uỷ quyền cho luật sư của mình để chứng minh việc bản thân không có tội. 

4. Vụ ông già 78 tuổi dâm ô với trẻ emNgày 16/5, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP HCM xem xét, kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm để xét xử phúc thẩm lại bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (SN 1940, ngụ chung cư Lakeside, TP Vũng Tàu) phạm tội dâm ô trẻ em theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Người Lao động) 

5. Vụ hai bố con bị sát hại ở Hưng Yên: Trao đổi với phóng viên VOV.VN chiều 16/5, một cán bộ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã đủ căn cứ để ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cha con Phạm Văn Xương, 47 tuổi và Phạm Thanh Sơn, 23 tuổi, cùng trú tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên về tội Giết người. Trong ảnh: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên công bố Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sơn. (Ảnh Công an nhân dân)

6. Được thay đổi tội danh, cựu Phó Giám đốc Sở nhận 12 năm tù: Thay vì 2 tội danh bị truy tố là “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ở ngày khai mở phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội xác định bị cáo Phan Minh Nguyệt (SN 1962), cựu Phó Giám đốc Sở NN&PTNN Hà Nội và đồng phạm đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Minh Nguyệt 12 năm tù. (Ảnh: ANTĐ)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài “mụn”, nghi can chính vụ đâm chết 2 Hiệp sĩ là kẻ cực kỳ manh động
Tài “mụn”, nghi can chính vụ đâm chết 2 Hiệp sĩ là kẻ cực kỳ manh động

VOV.VN - Theo cơ quan công an, Tài "mụn" là đối tượng cực kỳ manh động. Y từng bị bắt vì tội đánh bạc. 

Tài “mụn”, nghi can chính vụ đâm chết 2 Hiệp sĩ là kẻ cực kỳ manh động

Tài “mụn”, nghi can chính vụ đâm chết 2 Hiệp sĩ là kẻ cực kỳ manh động

VOV.VN - Theo cơ quan công an, Tài "mụn" là đối tượng cực kỳ manh động. Y từng bị bắt vì tội đánh bạc. 

Vụ tài xế đâm chết Giám đốc: Nghi can từng bị nạn nhân đe dọa sẽ “xử“
Vụ tài xế đâm chết Giám đốc: Nghi can từng bị nạn nhân đe dọa sẽ “xử“

VOV.VN - Trước khi đâm chết Giám đốc công ty vận tải, nghi can Cường từng bị ông này gọi điện đe dọa sẽ "xử".

Vụ tài xế đâm chết Giám đốc: Nghi can từng bị nạn nhân đe dọa sẽ “xử“

Vụ tài xế đâm chết Giám đốc: Nghi can từng bị nạn nhân đe dọa sẽ “xử“

VOV.VN - Trước khi đâm chết Giám đốc công ty vận tải, nghi can Cường từng bị ông này gọi điện đe dọa sẽ "xử".

Cảm phục nữ Công an nuôi con nhỏ lần ra dấu vết nhóm đâm chết Hiệp sĩ
Cảm phục nữ Công an nuôi con nhỏ lần ra dấu vết nhóm đâm chết Hiệp sĩ

VOV.VN - Người đầu tiên lần ra manh mối của nhóm đâm Hiệp sĩ là nữ Phó Trưởng Công an quận 3, TPHCM. Từ nửa tháng nay hầu như chị không gặp mặt con vì liên tục tham gia truy xét tội phạm

Cảm phục nữ Công an nuôi con nhỏ lần ra dấu vết nhóm đâm chết Hiệp sĩ

Cảm phục nữ Công an nuôi con nhỏ lần ra dấu vết nhóm đâm chết Hiệp sĩ

VOV.VN - Người đầu tiên lần ra manh mối của nhóm đâm Hiệp sĩ là nữ Phó Trưởng Công an quận 3, TPHCM. Từ nửa tháng nay hầu như chị không gặp mặt con vì liên tục tham gia truy xét tội phạm

Hình ảnh cảm động trong phiên Tòa xử vụ chạy thận làm 8 người tử vong
Hình ảnh cảm động trong phiên Tòa xử vụ chạy thận làm 8 người tử vong

VOV.VN -Trong phiên tòa xét xử bác sỹ Hoàng Công Lương và các bị cáo vụ chạy thận khiến 8 người tử vong ở Hòa Bình, nhiều hình ảnh khiến người dự phiên tòa cảm động.

Hình ảnh cảm động trong phiên Tòa xử vụ chạy thận làm 8 người tử vong

Hình ảnh cảm động trong phiên Tòa xử vụ chạy thận làm 8 người tử vong

VOV.VN -Trong phiên tòa xét xử bác sỹ Hoàng Công Lương và các bị cáo vụ chạy thận khiến 8 người tử vong ở Hòa Bình, nhiều hình ảnh khiến người dự phiên tòa cảm động.