Nóng 24h: Lái xe của Chủ tịch Thành phố Hà Nội và 2 bị can bị khởi tố

VOV.VN - Lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa bị bắt cùng 2 bị can khác, liên quan vụ Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.
1. Khởi tố, bắt tạm giam lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và 2 bị can: Quá trình điều tra vụ án xảy ra Công ty Nhật Cường, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng có hành vi “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. Các bị can này gồm: Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, Phó trưởng Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc của UBND TP Hà Nội); Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, là lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội); Phạm Quang Dũng (SN 1983, nguyên cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.
2. Kho dao, súng bán cho du khách ở cổng chợ Cốc Lếu, Lào CaiKho vũ khí nằm trên tầng 2 của một cửa hàng, ngụy trang dưới biển hiệu kinh doanh đồ gia dụng – đồ câu cá, tại địa chỉ số 001, phố Hòa An, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai , do Nguyễn Văn Lộc làm chủ.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng ghi nhận có tổng cộng trên 200 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ như gươm, đao, nhọn, dùi cui, đèn pin tự vệ, tuýp sắt…cùng một số súng săn, súng bắn cung, bắn bi sắt các loại. Chủ cửa hàng Nguyễn Văn Lộc cho biết, toàn bộ số hàng cấm này do Lộc mua lại từ một đối tượng người Trung Quốc (không rõ tên tuổi) từ trước Tết Nguyên đán nhằm bán lẻ cho du khách có nhu cầu.

3.Vận chuyển 2 bánh heroin với tiền công 5 triệu đồngĐêm 21/7, tại khu vực ngã ba đường 38B (địa bàn thôn xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, Hải Dương), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hải Dương) bắt quả tang đối tượng Phan Trường Giang (SN 1986, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển 2 bánh heroin với trọng lượng 695,326 gram. Phan Trường Giang khai nhận vận chuyển thuê số hàng này từ Nghệ An về Hải Dương cho một đối tượng với tiền công là 5 triệu đồng.
4. Băng nhóm thanh niên chuyên cướp tài sản để chơi ma túyCông an quận Thủ Đức, TPHCM vừa triệt phá băng cướp giật tài sản trên địa bàn do Tạ Trường Huy và Vũ Phú Quý (cùng sinh năm 2002, ngụ Thủ Đức, TPHCM) cầm đầu. 

Các đối tượng trong băng cướp này đều ở độ tuổi 18 và 19, nghiện ma túy. Công an làm rõ, do thiếu tiền hút chích và tiêu xài nên ngày 18/7, Tạ Trường Huy và Vũ Phú Quý đi 2 xe máy, cướp dây chuyền của phụ nữ. Tại trụ sở công an, hai đối tượng thừa nhận cùng với một số đối tượng khác đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản.

5. Bắt một cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ AnCơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Kim Văn Bốn (SN 1982, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) cán bộ Phòng chính sách, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra hành vi tham ô tài sản. 
6. Dùng súng tự chế bắn chết chị họ vì không lưu số điện thoại của vợ: Tối 21/7, Đinh Hnich (SN 1986, trú xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) ngồi uống rượu với chị Đinh Thị Hêch (SN 1981, là chị họ Hnich, trú cùng làng). Trong lúc uống rượu, Hnich thấy chị họ không lưu số điện thoại của của vợ mình nên cả hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong cơn nóng giận, Hnich đã lấy súng kíp tự chế cất giấu sẵn trong nhà bắn vào lưng của chị Hêch. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn. Nạn nhân đã tử vong sau đó./.