Nóng 24h: Lời khai của nam sinh bán “nấm thức thần“

VOV.VN - Nam sinh Nguyễn Trần Tuấn Phương (19 tuổi, sinh viên ĐH Bách Khoa) khai ban đầu dùng nấm để giảm stress, sau đó đã tìm cách trồng nấm và bán.

1) Lời khai của nam sinh bán "nấm thức thần": Ngày 2/7, lãnh đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã khởi tố Nguyễn Trần Tuấn Phương (19 tuổi, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) về các tội sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Phương khai: Do trước đây có thời gian bị stress nên đã tìm mua "nấm thức thần". Thấy có công hiệu làm hưng phấn, Phương liền mày mò cách trồng nấm và sấy khô đem bán. Cơ quan công an xác định đây là một loại ma túy, chứa chất Psilocine.
2) Khởi tố đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Nội: Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hải (SN 1992) trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để điều tra về tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3) Thanh tra viên bị khởi tố vì nhận hối lộ 150 triệu đồng: Viện kiểm soát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Văn Tuệ (sinh năm 1965, Thanh tra viên Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về "Hành vi nhận hối lộ".
4) Bắt 2 cán bộ tham ô tài sản ở Hà Giang: Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố và bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Dinh Mí Sùng, sinh năm 1985, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn và Vũ Thị Nguyệt, sinh năm 1989, nguyên Kế toán UBND xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang về tội Tham ô tài sản.
5) Tạm giữ chủ lô gỗ lậu ở Gia LaiCơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh tạm giữ đối với ông Nguyễn Quốc Hùng (SN 1976, ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) để điều tra hành vi buôn bán, tàng trữ lâm sản trái phép.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên