Nóng 24h: Người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly nCoV do "nhận thức sai"

VOV.VN - N.T.D khai do nhận thức phòng dịch Covid-19 chưa tốt và “chưa có quần áo để thay, nên tôi về lấy thêm quần áo rồi sang Trung Quốc”.

1. Đưa người phụ nữ trốn sang Trung Quốc trở lại cách ly phòng Covid-19: Công an tỉnh Lạng Sơn vừa vận động N.T.D, người phụ nữ bỏ trốn khỏi nơi cách ly Covid-19 (nCoV) ở Trung đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, quay trở về khu vực cách ly, theo dõi sức khoẻ. Ảnh: Cơ quan chức năng làm việc với N.T.D
Người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu thu dung, cách ly Covid-19 (nCoV) ở Trung đoàn 123 là người đang lao động tại Pò Chài (Trung Quốc). Đối tượng về nước qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và phải thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định để ngăn ngừa phát sinh mầm bệnh. Ảnh: Lực lượng chức năng tiếp nhận công dân mới đến khu cách ly tại Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Thanh Niên
Ngay sau khi phát hiện đối tượng bỏ trốn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng Hải Phòng để tìm kiếm. Xác định được N.T.D đã quay trở lại Pò Chài, Trung Quốc, công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng vận động N.T.D quay trở về Việt Nam. Ảnh: Các công dân trở về từ Trung Quốc thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Người Lao động
2. Nữ Phó Chủ tịch huyện Cao Lộc bị khởi tố vì sai phạm đất đai: Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố bà Nguyễn Thị Hồng Thu – Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc vì liên quan đến những sai phạm về đất đai trên địa bàn huyện. Ảnh: Bà Nguyễn Thị Hồng Thu. Ảnh: Đại Đoàn kết
Theo điều tra, trong hai năm 2017 và 2018, bà Thu cùng với ông Nguyễn Thế Tập (SN 1980) - Trưởng phòng TN &MT huyện Cao Lộc đã thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng, hợp thức hóa cho các trường hợp vi phạm đất đai. Trong đó, bà Thu ký nhiều văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng nhiều hécta đất rừng ở xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, gây bức xúc dư luận. Ảnh: UBND huyện Cao Lộc nơi bà Thu làm việc. Ảnh: Tiền phong

3. Hoãn phiên tòa xử 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ: Ông Hà Huy Hùng, Phó chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tọa phiên xét xử vụ án cho biết, phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ" liên quan đến 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa sẽ không diễn ra như dự kiến vì có 1 bị cáo bất ngờ báo ốm. Ảnh: Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nơi có 5 cán bộ bị khởi tố.

Trước đó, khoảng 15h chiều 18/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Cúc, phó đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Thời điểm xảy ra sự việc, đoàn thanh tra gồm 5 người trên đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra một số vấn đề trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Ảnh minh họa

4. Khởi tố 56 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Ngày 12/2, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 56 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Cùng ngày, VKSND quận Cầu Giấy đã phê chuẩn các quyết định. Ảnh: Các đối tượng tại cơ quan điều tra
Trước đó, Công an quận Cầu Giấy phát hiện ổ nhóm đối tượng sử dụng các hoạt động trò chơi điện tử (trong đó chủ yếu là game AOE - Đế chế), thể thao, bóng đá, bóng rổ... để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến Powgs.com. Hệ thống máy chủ được đặt ở nước ngoài. Ảnh: Công an lấy lời khai của nhóm đối tượng
Các đối tượng đều có sự phân công nhiệm vụ, vai trò cụ thể. Đối tượng cầm đầu là Phí Văn Huấn. Huấn thành lập công ty cổ phần EGOLD Việt Nam (Playonline.win) nhằm ngụy trang việc điều hành đường dây đánh bạc trên Powgs.com. Công an quận Cầu Giấy cũng đã làm rõ nhóm 16 đối tượng kỹ thuật, quản lý. Ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: Thanh niên
Nhóm đại lý cấp 1 có 13 đối tượng. Đại lý cấp 2 có 2 đối tượng. Nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền riêng được quy ước là “GOLD” để các con bạc vào sử dụng đặt cược. Các đại lý là những người được Phí Văn Huấn quản lý và chọn. Ảnh: Một trang web mà nhóm đối tượng sử dụng phục vụ việc đánh bạc. Ảnh: Thanh niên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa người phụ nữ trốn sang Trung Quốc trở lại cách ly phòng Covid-19
Đưa người phụ nữ trốn sang Trung Quốc trở lại cách ly phòng Covid-19

VOV.VN -Công an tỉnh Lạng Sơn đã đưa người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly theo dõi Covid-19 (nCoV) sang Trung Quốc về Việt Nam, và tiếp tục cho cách ly.

Đưa người phụ nữ trốn sang Trung Quốc trở lại cách ly phòng Covid-19

Đưa người phụ nữ trốn sang Trung Quốc trở lại cách ly phòng Covid-19

VOV.VN -Công an tỉnh Lạng Sơn đã đưa người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly theo dõi Covid-19 (nCoV) sang Trung Quốc về Việt Nam, và tiếp tục cho cách ly.

Nữ Phó Chủ tịch huyện Cao Lộc bị khởi tố vì sai phạm đất đai
Nữ Phó Chủ tịch huyện Cao Lộc bị khởi tố vì sai phạm đất đai

VOV.VN - Cơ quan CSĐT cũng tiến hành khám xét gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Thu - Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Nữ Phó Chủ tịch huyện Cao Lộc bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Nữ Phó Chủ tịch huyện Cao Lộc bị khởi tố vì sai phạm đất đai

VOV.VN - Cơ quan CSĐT cũng tiến hành khám xét gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Thu - Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Khởi tố 56 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Khởi tố 56 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

VOV.VN - Công an quận Cầu Giấy vừa tiến hành khởi tố 56 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc trên mạng, với tổng giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Khởi tố 56 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Khởi tố 56 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

VOV.VN - Công an quận Cầu Giấy vừa tiến hành khởi tố 56 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc trên mạng, với tổng giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.