Nóng 24h: Ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn đều xin giảm án

VOV.VN - Trong lời nói sau cùng tại tòa ngày 24/12, cả 2 ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đều xin HĐXX cân nhắc giảm án cho mình.

1. Bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn nói lời sau cùng: Phiên xét xử vụ án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG đã bước sang ngày làm việc thứ 7, trước khi HĐXX bước vào nghị án, cho phép các bị cáo nói lời sau cùng. Ảnh Hai ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn được dẫn giải đến Tòa. Ảnh: Công luận
Bị cáo Son cảm thấy hối hận vì đã thay đổi lời khai: "Tôi thành thật xin lỗi HĐXX, VKS vì có lúc nhất thời không vượt qua chính mình. Tại phiên toà ngày 17/12 đã thay đổi lời khai của mình trong thời kỳ điều tra. Bị cáo rất mong HĐXX, VKS lượng thứ cho". Về số tiền nhận hối lộ, gia đình ông Son đã khắc phục một phần. Bị cáo Nguyễn Bắc Son cam kết "sẽ khắc phục triệt để". Ảnh: TTXVN

Ở phần nói lời sau cùng, bị cáo Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng TT&TT trình bày: "Những sai phạm của bị cáo thật lớn, như một nhát chém để lại vết sẹo đến cuối cuộc đời. Những sai phạm đã rõ, ngẫm lại mới thấy con người không phải là thánh nhân, gây ra những sai phạm đáng trách". Bị cáo Tuấn mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hơn nữa, dẫu biết rằng đề nghị của VKS đã là khoan hồng với cá nhân bị cáo.
2. Tạm giữ hình sự nhiều đối tượng trong đường dây “siêu trộm“ : Chiều 23/12, Công an huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm 6 đối tượng, trong đó có Võ Hoàng Linh và Đặng Hoàng Phát về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: Đối tượng Võ Hoàng Linh bị tạm giữ. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)
Tang vật thu giữ gồm 14 xe môtô các loại, 6 tivi, 11 điện thoại di động, 1 máy hút bụi, 1 màn hình vi tính, 1 máy nén hơi, 5 bộ phận giảm âm thanh 1 kìm cộng lực, 3 đoản phá khóa và trên 16 gram ma túy loại Methaphetamine, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Kết quả thử nhanh cho thấy, cả 6 đối tượng trong nhóm trộm cắp đều dương tính với các chất ma túy. Ảnh: Đối tượng Đặng Hoàng Phát bị tạm giữ. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)
3. Khởi tố đối tượng mua bán, tàng trữ động vật nguy cấp: Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một phụ nữ về hành vi tàng trữ động vật nhóm IB, thuộc loài động vật nguy cấp. Ảnh: 2 cá thể được xác định là Voọc chà vá chân đen. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Trước đó, Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành kiểm tra hành chính hộ kinh doanh Phạm Minh Đức. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 cá thể động vật hoang dã trước sân nhà và 5 cả thể động vật hoang dã được cất giấu trong tủ đông. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác nhận những cá thể này là của bà Phạm Thị Liên. Bà Liên khai nhận những cá thể động vật hoang dã trong tủ đông là bà mua về để nấu cao. Ảnh: Một trong những cá thể là Voọc chà vá chân đen đã bị xẻ thịt.
4. Nhiều đối tượng hình sự cầm đầu “ổ tín dụng đen” lãi suất 450%/năm: Qua công tác nắm tình hình, CATP Vinh phát hiện nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn, trong đó đáng chú ý là nhóm do Nguyễn Thị Quỳnh Hoa cầm đầu. Ảnh: Công an nhân dân
Hoa cấu kết với Nguyễn Quốc Hoàng cho người có nhu cầu vay tiền với số lượng từ 50 triệu đến 200 triệu đồng /01 lần giao dịch với mức lãi suất từ 10.000đ đến 15.000 đồng/1triệu/1ngày, tương đương 30% đến 45%/tháng, 360% đến 450%/năm. Ảnh: Công an nhân dân
Khi người nợ tiền chậm trả lãi hoặc không có khả năng trả nợ, các đối tượng đưa người đến đe dọa gia đình, người thân; đăng ảnh, thông tin liên tục lên các trang mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của cá nhân và gia đình; một số trường hợp chậm trả đã bị nhóm này đánh đập gây thương tích. Ảnh: Các tài liệu, giấy vay tiền được lực lượng chức năng thu giữ tại nhà các đối tượng. Ảnh: Công an nhân dân./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau những nghẹn ngào, “đau xót”, phiên tòa vụ AVG tuyên án ngày 28/12
Sau những nghẹn ngào, “đau xót”, phiên tòa vụ AVG tuyên án ngày 28/12

VOV.VN - Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX cho biết sẽ tiến hành nghỉ để nghị án và tuyên án vào lúc 9h sáng ngày 28/12.

Sau những nghẹn ngào, “đau xót”, phiên tòa vụ AVG tuyên án ngày 28/12

Sau những nghẹn ngào, “đau xót”, phiên tòa vụ AVG tuyên án ngày 28/12

VOV.VN - Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX cho biết sẽ tiến hành nghỉ để nghị án và tuyên án vào lúc 9h sáng ngày 28/12.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn nói lời sau cùng
Bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn nói lời sau cùng

VOV.VN -  Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Bắc Son gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, những cán bộ công tác trong ngành TT và TT cùng toàn thể Nhân dân. 

Bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn nói lời sau cùng

Bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn nói lời sau cùng

VOV.VN -  Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Bắc Son gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, những cán bộ công tác trong ngành TT và TT cùng toàn thể Nhân dân. 

Tạm giữ hình sự nhiều đối tượng trong đường dây “siêu trộm“
Tạm giữ hình sự nhiều đối tượng trong đường dây “siêu trộm“

Các đối tượng đi môtô lợi dụng lúc người dân mất cảnh giác không khóa cửa nhà hoặc nhà không có người để đột nhập, trộm cắp.

Tạm giữ hình sự nhiều đối tượng trong đường dây “siêu trộm“

Tạm giữ hình sự nhiều đối tượng trong đường dây “siêu trộm“

Các đối tượng đi môtô lợi dụng lúc người dân mất cảnh giác không khóa cửa nhà hoặc nhà không có người để đột nhập, trộm cắp.