Nóng 24h: Vì sao phiên tòa Vinasun kiện Grab tiếp tục tạm hoãn?

VOV.VN - Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Công Toại đã công bố hoãn phiên tòa đến ngày 17/10/2018.

1. Tiếp tục hoãn phiên tòa Vinasun kiện GrabPhiên tòa xét xử vụ án dân sự về việc “Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” với nguyên đơn là Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grab (Grab) được tạm hoãn đến ngày 17/10/2018. Phía bị đơn là Grab có đơn xin hoãn phiên xử với lý do phía Công ty Cổ phần Thẩm định- Giám định Cửu Long không đủ chức năng để giám định thiệt hại của Vinasun trong vụ án này. Bên cạnh đó, Grab chưa có đủ thời gian để nghiên cứu 5.000 trang tài liệu giám định. 
2. Vụ em vợ bắn anh rể và cháu thương vongĐêm 21/9, xảy ra mâu thuẫn với anh vợ là Huỳnh Văn Chính (sinh năm 1963, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM trên bàn nhậu,  Lê Văn Tư (SN 1970, ngụ huyện Củ Chi) lấy khẩu súng hơi tự chế bắn vào đầu ông Chính, khiến ông này gục xuống. Thấy cha vợ bị bắn, anh Đinh Tiến Bình chạy vào can ngăn cũng bị Tư bắn một phát trúng đầu. Sau khi gây án, Tư dí súng vào giữa trán mình bóp cò tự sát. Hiện công an đang khẩn trương điều tra vụ việc. (Ảnh minh họa)

3. Khởi tố một đối tượng liên quan trùm gỗ lậu Phượng "râu"Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và lệnh tạm giam 90 ngày đối với ông Lê Quang Thái (49 tuổi, Đội trưởng đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông) để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật Hình sự. Trong ảnh: Gỗ mua đấu giá của Công ty Thảo Trúc còn nằm rải rác dọc QL14C (gần Đồn Biên phòng 747 - Đắk Lắk).

Theo đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Phan Hữu Phượng (hay còn gọi là Phượng “râu”) cùng đồng bọn buôn gỗ lậu, cơ quan điều tra xác định trong thời gian làm Đội trưởng Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng Số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông), ông Lê Quang Thái đã nhận tiền “bồi dưỡng” của Công ty Thảo Trúc tổng cộng 120 triệu đồng. 

4. Vụ bé gái nghi bị cha cứa cổ đến chếtNgày 23/9, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, xã Văn Luông) để làm rõ sự việc cô con gái của Lý bị cứa cổ chết vào sáng 23/9. Trước đó, khoảng 7h sáng 23/9, người dân xã Văn Luông phát hiện cháu Nguyễn Thị Khánh L. (11 tuổi) vừa khóc vừa ôm cổ chạy ra cổng ú ớ kêu cứu nhưng không thành lời. Người dân đã đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: VTC News)

5. Vụ người đàn ông bị đánh chết trong phòng trọ: Khoảng 19h ngày 23/9, tại nhà trọ Mộng Thúy, thuộc xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) anh Nguyễn Trường Sơn (35 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Mạnh Cường (22 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho) và một số người khác dẫn tới đánh nhau. Anh Sơn bị Nguyễn Mạnh Cường cùng với một số thanh niên khác là bạn của Cường dùng ghế và hung khí đâm trúng người. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường.

6. Nghi án người phụ nữ bị sát hại trong nhà vệ sinh: Tối 20/9, chị V.T.B.T (21 tuổi) trở về ngôi nhà ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM thì phát hiện bên trong ngôi nhà có dấu hiệu đột nhập. Khi vào bên trong kiểm tra, chị T. bàng hoàng phát hiện mẹ mình nằm bất động với nhiều vết thương trên người trong nhà vệ sinh. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. (Ảnh minh họa).

7. Điều tra vụ “hỗn chiến” giữa các chủ mỏ cát ở Quảng BìnhVào ngày 15/9, khi vợ chồng ông Phạm Tiến Thành, trú thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đi qua đập Mỹ Trung, gần địa điểm tập kết cát của Công ty TNHH Xây dựng Lương Ninh thì bị một nhóm côn đồ lao tới hành hung. Nhóm này khoảng 8- 9 người cầm mã tấu, gậy gộc đánh hai vợ chồng nạn nhân bị thương tích, phải nhập viện điều trị. Trong ảnh: Một điểm tập kết cát của Công ty Lương Ninh.

Kể từ khi Công ty Lương Ninh được UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép hoạt động khai thác, tập kết cát sạn gần đập Mỹ Trung thì giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn do tranh chấp địa bàn kinh doanh, khai thác cát. Phía Công ty Lương Ninh cũng tố cáo đến công an việc gia đình ông Thành thường tới mỏ cát tụ tập gây rối, cản trở hoạt động của doanh nghiệp. Trong ảnh: Các đầu nậu cát ở huyện Quảng Ninh sẵn sàng dùng hàng nóng thanh toán nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rút súng bắn cha con anh rể thương vong trên bàn nhậu rồi tự sát
Rút súng bắn cha con anh rể thương vong trên bàn nhậu rồi tự sát

VOV.VN - Sau khi bắn anh rể và cháu gục ngay trên bàn nhậu, đối tượng Tư dí súng vào giữa trán bóp cò tự sát.

Rút súng bắn cha con anh rể thương vong trên bàn nhậu rồi tự sát

Rút súng bắn cha con anh rể thương vong trên bàn nhậu rồi tự sát

VOV.VN - Sau khi bắn anh rể và cháu gục ngay trên bàn nhậu, đối tượng Tư dí súng vào giữa trán bóp cò tự sát.

Tiếp tục hoãn phiên tòa Vinasun kiện Grab
Tiếp tục hoãn phiên tòa Vinasun kiện Grab

VOV.VN - Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Công Toại đã công bố hoãn phiên tòa đến ngày 17/10/2018. 

Tiếp tục hoãn phiên tòa Vinasun kiện Grab

Tiếp tục hoãn phiên tòa Vinasun kiện Grab

VOV.VN - Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Công Toại đã công bố hoãn phiên tòa đến ngày 17/10/2018. 

Đội trưởng Kiểm lâm nhận hàng trăm triệu của trùm gỗ lậu bị khởi tố
Đội trưởng Kiểm lâm nhận hàng trăm triệu của trùm gỗ lậu bị khởi tố

VOV.VN - Ông Thái đã nhận hàng trăm triệu đồng của trùm gỗ lậu Phượng "râu" để không kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của người này.

Đội trưởng Kiểm lâm nhận hàng trăm triệu của trùm gỗ lậu bị khởi tố

Đội trưởng Kiểm lâm nhận hàng trăm triệu của trùm gỗ lậu bị khởi tố

VOV.VN - Ông Thái đã nhận hàng trăm triệu đồng của trùm gỗ lậu Phượng "râu" để không kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của người này.

Thi hành án tử hình kẻ giết người vì nghi bị nhìn đểu
Thi hành án tử hình kẻ giết người vì nghi bị nhìn đểu

Hội đồng Thi hành án tỉnh Vĩnh Long vừa đưa tử tù Dương Tuấn Khang đến điểm thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Thi hành án tử hình kẻ giết người vì nghi bị nhìn đểu

Thi hành án tử hình kẻ giết người vì nghi bị nhìn đểu

Hội đồng Thi hành án tỉnh Vĩnh Long vừa đưa tử tù Dương Tuấn Khang đến điểm thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Chém người trọng thương vì cho rằng... hỏi đểu
Chém người trọng thương vì cho rằng... hỏi đểu

Cho rằng bị hỏi đểu, hai đối tượng cầm dao đuổi chém đối phương khiến 1 người trọng thương.

Chém người trọng thương vì cho rằng... hỏi đểu

Chém người trọng thương vì cho rằng... hỏi đểu

Cho rằng bị hỏi đểu, hai đối tượng cầm dao đuổi chém đối phương khiến 1 người trọng thương.

Điều tra vụ “hỗn chiến” giữa các chủ mỏ cát ở Quảng Bình
Điều tra vụ “hỗn chiến” giữa các chủ mỏ cát ở Quảng Bình

VOV.VN -  Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang điều tra vụ hỗn chiến xảy ra tại mỏ cát ở thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh.

Điều tra vụ “hỗn chiến” giữa các chủ mỏ cát ở Quảng Bình

Điều tra vụ “hỗn chiến” giữa các chủ mỏ cát ở Quảng Bình

VOV.VN -  Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang điều tra vụ hỗn chiến xảy ra tại mỏ cát ở thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh.