Nóng 24h: “Yêu râu xanh” xâm hại bé 9 tuổi được tại ngoại

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Trọng Trình khai nhận xâm hại bé 9 tuổi đến gãy răng hàm, nhưng vẫn được cơ quan công an cho tại ngoại.

1. "Yêu râu xanh" xâm hại bé 9 tuổi được tại ngoại: Ngày 16/3, tin từ Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội), cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. (Ảnh: Công an cung cấp)
Theo tài liệu điều tra, trưa 24/2, Nguyễn Trọng Trình trên đường trở về nhà sau khi bán thịt lợn tại chợ, khi đi đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), thì nhìn thấy cháu V.N.Q (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng) đang đi học về và nảy sinh ý định tà dâm đối với cháu Q.
Đối tượng Trình đã nói dối cháu Q là bố mẹ nhờ đến đón. Sau đó, Trình đưa cháu Q đến khu vực vườn chuối trên địa bàn xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ), cách đó khoảng 5 km để thực hiện hành vi xâm hại. Hậu quả, cháu Q bị xây xước, chảy nhiều máu từ vùng kín; rạn xương tay phải; gãy răng hàm dưới. (Ảnh: Thanh niên)
Dù đối tượng Trình đã thừa nhận hành vi, nhưng "yêu râu xanh" này hiện vẫn đang được tại ngoại. Công an huyện Chương Mỹ lý giải việc Nguyễn Trọng Trình bị khởi tố về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi được tại ngoại do phạm tội ít nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đang chờ giám định thương tật của cháu Q để tiếp tục điều tra. (Ảnh: Thanh niên)
2. Khởi tố hai thanh niên ném đá lực lượng 911: Ngày 16/3, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. 2 bị can là Trịnh Công Thức, 22 tuổi, trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Sỹ Hùng, 22 tuổi, trú huyện bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi “chống người thi hành công vụ”. 
Vào khoảng 0h20’ ngày 11/3, trong lúc tổ công tác C1-911 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Hàm Nghi- Tô Ngọc Vân thì phát hiện hai thanh niên chạy xe máy theo hướng bờ hồ Hàm Nghi về phía sân bay. Lúc này, đối tượng điều khiển xe cầm trên tay 1 viên gạch, còn đối tượng ngồi sau 2 tay cầm 2 viên gạch lỗ màu đỏ. Khi đến ngay khu vực tổ công tác làm nhiệm vụ chốt chặn thì đối tượng ngồi sau ném 1 viên gạch về hướng Đại uý Trần Long Thành, thuộc lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng. 
3. Cặp tình nhân phối hợp với nhau để buôn ma túy: Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Ánh Tuấn (27 tuổi), cư trú ấp Hưng Thới 1, xã Phú Hưng và Lê Thị Ngọc Quý (26 tuổi), ngụ ấp Hưng Tân, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Hai đối tượng Ánh và Quý là một cặp tình nhân. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận buôn ma túy rồi bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn tỉnh An Giang để kiếm lời.
4. Nhóm côn đồ đi "giải quyết ân oán" sau khi ăn nhậu: Cơ quan thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Mai Ngọc Thành (26 tuổi) và Nguyễn Hoàng Dương (31 tuổi) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Trước đó, vào ngày 5/3, nhóm của Thành và Dương có tụ tập ăn nhậu. Sẵn hơi men trong người, Thành và Dương bàn nhau ra bến xe "giải quyết ân oán" với một nhóm người có mâu thuẫn trước đó. Hậu quả làm cho hai người phải nhập viện cấp cứu. 
5. Chân dung tài xế hành hung nữ hành khách ở Hà Tĩnh: Tài xế xe dù có hành vi đánh nữ hành khách ở Hà Tĩnh được xác định là Phan Văn Lĩnh (SN 1974, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh). Nạn nhân của tài xế này là chị Võ Thị Hoài (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Ngày 11/3, chị Hoài bắt xe của tài xế Lĩnh để về nhà. Tuy nhiên, trên đường đi chị Hoài đã xin xuống bắt xe khác, do tài xế Lĩnh phóng quá ẩu. Khi xuống xe, chị lấy điện thoại chụp lại biển số xe thì bị tài xế Lĩnh nhảy xuống đánh chảy máu mũi.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao nhầm con gái 9 tuổi cho “yêu râu xanh“
Giao nhầm con gái 9 tuổi cho “yêu râu xanh“

VOV.VN - Tin tưởng bạn, ông bố đã giao con gái 9 tuổi cho bạn trông coi. Nào ngờ, người đàn ông này đã nhẫn tâm xâm hại cháu bé.

Giao nhầm con gái 9 tuổi cho “yêu râu xanh“

Giao nhầm con gái 9 tuổi cho “yêu râu xanh“

VOV.VN - Tin tưởng bạn, ông bố đã giao con gái 9 tuổi cho bạn trông coi. Nào ngờ, người đàn ông này đã nhẫn tâm xâm hại cháu bé.

Tình tiết bất ngờ vụ “yêu râu xanh” xâm hại bé gái 9 tuổi
Tình tiết bất ngờ vụ “yêu râu xanh” xâm hại bé gái 9 tuổi

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Trọng Trình đã chở cháu Q đến nơi vắng vẻ rồi thực hiện hành vi xâm hại .

Tình tiết bất ngờ vụ “yêu râu xanh” xâm hại bé gái 9 tuổi

Tình tiết bất ngờ vụ “yêu râu xanh” xâm hại bé gái 9 tuổi

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Trọng Trình đã chở cháu Q đến nơi vắng vẻ rồi thực hiện hành vi xâm hại .

Vì sao “yêu râu xanh” xâm hại bé 9 tuổi ở Chương Mỹ được tại ngoại?
Vì sao “yêu râu xanh” xâm hại bé 9 tuổi ở Chương Mỹ được tại ngoại?

VOV.VN - Công an huyện Chương Mỹ lý giải việc Nguyễn Trọng Trình bị khởi tố về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi được tại ngoại do phạm tội ít nghiêm trọng.

Vì sao “yêu râu xanh” xâm hại bé 9 tuổi ở Chương Mỹ được tại ngoại?

Vì sao “yêu râu xanh” xâm hại bé 9 tuổi ở Chương Mỹ được tại ngoại?

VOV.VN - Công an huyện Chương Mỹ lý giải việc Nguyễn Trọng Trình bị khởi tố về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi được tại ngoại do phạm tội ít nghiêm trọng.

Cha giao nhầm con gái 9 tuổi cho “yêu râu xanh”
Cha giao nhầm con gái 9 tuổi cho “yêu râu xanh”

VOV.VN -Anh C. có việc ra ngoài, nhờ Tải trông hộ con gái 9 tuổi, nào ngờ sau đó Tải đã thực hiện hành vi đồi bại với bé gái. 

Cha giao nhầm con gái 9 tuổi cho “yêu râu xanh”

Cha giao nhầm con gái 9 tuổi cho “yêu râu xanh”

VOV.VN -Anh C. có việc ra ngoài, nhờ Tải trông hộ con gái 9 tuổi, nào ngờ sau đó Tải đã thực hiện hành vi đồi bại với bé gái.