Quảng Bình: Bị kết án tham nhũng vẫn được bổ nhiệm làm lãnh đạo

Mặc dù bị tuyên án nhận hối lộ năm 2008 nhưng đến năm 2014, ông Nguyễn Xuân Việt được bổ nhiệm làm Đội phó Đội Kiểm lâm.

Theo Bản án số 48/2008/HSST ngày 28/8/2008, TAND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã tuyên bị cáo Nguyễn Xuân Việt, nguyên trạm trưởng trạm kiểm lâm Đèo Ngang phạm tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Việt nhận án 36 tháng tù giam nhưng Tòa cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án. Cấm bị cáo Việt đảm nhiệm chức vụ trong ngành Kiểm lâm trong thời hạn 3 năm kể từ khi bản án có hiệu lực. Giao bị cáo Việt cho Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Trạch, Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Tuy nhiên, đến ngày 28/4/2014, ông Nguyễn Xuân Việt đã được điều động, bổ nhiệm chức vụ Đội phó Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số 1. Quyết định bổ nhiệm này, đã tạo nên nhiều luồng dư luận, đánh giá về quy trình bổ nhiệm cán bộ của Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình.

Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, năm 2013, khi một cơn lũ quét xảy ra trên địa bàn, ông Việt đã cùng người dân bơi giữa dòng nước lũ để vớt xác 2 người dân không may bị lũ cuốn. Sau đó, ông Việt tiếp tục cùng bạn bè kêu gọi ủng hộ 10 tấn gạo cho người dân vùng lũ của huyện Quảng Trạch. Với những việc làm đó, ông Việt đã được nhận giấy khen của Trung tâm phòng chống thiên tai miền Trung.

Tuy nhiên, trước các thông tin trái chiều xung quanh vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã ra công văn yêu cầu UBND tỉnh và các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Việt.

Ngày 28/5/2013, Tòa án Nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành cấp giấy chứng nhận xóa án tích cho ông Nguyễn Xuân Việt theo quy định tại điều 63,64 và 67 của Bộ Luật Hình sự, theo quy định tại điều 270 của Bộ Luật Tố tụng hình sự. Với việc cấp giấy chứng nhận này, ông Việt đã được xóa án tích và chính điều này trở thành một trong những cơ sở để Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình tiến hành bổ nhiệm sau đó.

Với chuỗi thành tích cố gắng sau khi thi hành án, cộng với việc được xóa án tích, việc phân định đúng hay sai ở quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Việt vẫn chưa thể khẳng định.

Hiện tại, các ban ngành liên quan của tỉnh Quảng Bình đã tiến hành thanh tra và sẽ đưa ra kết luận trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một loạt bị cáo trong đại án tham nhũng ở Agribank chối tội
Một loạt bị cáo trong đại án tham nhũng ở Agribank chối tội

VOV.VN - Phiên tòa xét xử vụ thất thoát hàng ngàn tỷ tại Agribank hôm nay tiếp tục với phần tham gia xét hỏi của luật sư đối với các bị cáo.

Một loạt bị cáo trong đại án tham nhũng ở Agribank chối tội

Một loạt bị cáo trong đại án tham nhũng ở Agribank chối tội

VOV.VN - Phiên tòa xét xử vụ thất thoát hàng ngàn tỷ tại Agribank hôm nay tiếp tục với phần tham gia xét hỏi của luật sư đối với các bị cáo.

Viện KSND Tối cao khởi tố gần 1.200 vụ tham nhũng
Viện KSND Tối cao khởi tố gần 1.200 vụ tham nhũng

VOV.VN - Giai đoạn 2011-2015, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố 1.192 vụ tham nhũng, chủ yếu trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, quản lý đất đai.

Viện KSND Tối cao khởi tố gần 1.200 vụ tham nhũng

Viện KSND Tối cao khởi tố gần 1.200 vụ tham nhũng

VOV.VN - Giai đoạn 2011-2015, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố 1.192 vụ tham nhũng, chủ yếu trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, quản lý đất đai.

Tạm đình chỉ điều tra vụ án tham nhũng bạc tỉ ở Cà Mau
Tạm đình chỉ điều tra vụ án tham nhũng bạc tỉ ở Cà Mau

Đây là vụ án tham nhũng đình đám tại Cà Mau với 16 bị can, liên quan đến số tiền bị cáo buộc tham nhũng lên đến 1 tỉ đồng.

Tạm đình chỉ điều tra vụ án tham nhũng bạc tỉ ở Cà Mau

Tạm đình chỉ điều tra vụ án tham nhũng bạc tỉ ở Cà Mau

Đây là vụ án tham nhũng đình đám tại Cà Mau với 16 bị can, liên quan đến số tiền bị cáo buộc tham nhũng lên đến 1 tỉ đồng.