Quảng Nam: Triệu tập 4 đối tượng liên quan vụ rút trộm xăng dầu

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện vụ tài xế xe bồn rút trộm 11.000 lít xăng đem bán. Các đối tượng vụ án đã được triệu tập tới cơ quan điều tra

Liên quan vụ tài xế xe bồn rút trộm 11.000 lít xăng đem bán vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, ngày 8/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam triệu tập 4 đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc này.

Số lượng xăng dầu bị rút trộm

Hai đối tượng bị Công an Quảng Nam triệu tập để làm rõ hành vi mua bán xăng dầu trái phép là Lương Thị Kim Thảo (36 tuổi) và Tăng Thị Xuân Lài (31 tuổi), cùng trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hai tài xế xe bồn là Huỳnh Đức Hùng (37 tuổi), trú tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và Nguyễn Văn Lâm (49 tuổi), trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bị điều tra về hành vi rút trộm xăng dầu bán cho Thảo và Lài.  

Trước đó, tại Quốc lộ 14B đoạn qua xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang Hùng và Lâm đang rút xăng từ xe bồn của Công ty Xăng dầu Khu vực 5 để bán cho bà Thảo và bà Lài. Công an còn phát hiện khoảng 11.000 lít xăng dầu đựng trong thùng phuy, can nhựa cất giấu trong kho và bãi đất trống cạnh nhà bà Thảo. Theo điều tra ban đầu, trên đường vận chuyển xăng từ Công ty Xăng dầu khu vực 5 ở Đà Nẵng lên các chi nhánh tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, 2 tài xế này đã dừng lại dọc đường, cạy van rút trộm xăng dầu đem bán. 

Trung tá Phạm Hữu Long, Đội trưởng Đội điều tra án kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các đối tượng khai, xăng lấy trộm bán lại cho các đầu mối mỗi lít 14.000 đồng, rẻ hơn giá thị trường từ 2.000 - 3.000 đồng/lít.

“Chúng tôi phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra cụ thể chính xác số lượng. Ban đầu mới làm việc với các đối tượng mua bán xăng dầu trái phép. Sau này, trong quá trình điều tra, có thể là mời các đơn vị có liên quan: chi nhánh xăng dầu Kom Tum, Văn phòng Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên, Xăng dầu khu vực 5 để làm việc”, ông Long cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt cửa hàng trưởng tham ô gần 900 triệu đồng của công ty xăng dầu
Bắt cửa hàng trưởng tham ô gần 900 triệu đồng của công ty xăng dầu

Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Công Triều (SN 1985), trú ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bắt cửa hàng trưởng tham ô gần 900 triệu đồng của công ty xăng dầu

Bắt cửa hàng trưởng tham ô gần 900 triệu đồng của công ty xăng dầu

Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Công Triều (SN 1985), trú ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Triệt phá đường dây chuyên trộm xăng dầu hàng không
Triệt phá đường dây chuyên trộm xăng dầu hàng không

VOV.VN - 7  đối tượng gồm nhân viên kỹ thuật của hãng và một số đối tượng khác liên quan đang bị tạm giữ để điều tra, xử lý

Triệt phá đường dây chuyên trộm xăng dầu hàng không

Triệt phá đường dây chuyên trộm xăng dầu hàng không

VOV.VN - 7  đối tượng gồm nhân viên kỹ thuật của hãng và một số đối tượng khác liên quan đang bị tạm giữ để điều tra, xử lý

Hà Nội: Bắt 12 nghi can đường dây buôn bán chip gian lậu xăng dầu
Hà Nội: Bắt 12 nghi can đường dây buôn bán chip gian lậu xăng dầu

Các nghi can đã sản xuất, cấu kết bán chip điện tử giúp hai cây xăng ở Hà Nội gian lận xăng dầu của khách với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Hà Nội: Bắt 12 nghi can đường dây buôn bán chip gian lậu xăng dầu

Hà Nội: Bắt 12 nghi can đường dây buôn bán chip gian lậu xăng dầu

Các nghi can đã sản xuất, cấu kết bán chip điện tử giúp hai cây xăng ở Hà Nội gian lận xăng dầu của khách với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Lật tẩy trò đánh tráo xăng dầu
Lật tẩy trò đánh tráo xăng dầu

Lực lượng Công an TP.HCM vừa khám phá những bí mật về thiết kế, cải tạo của các xe bồn chuyên dùng đánh tráo dầu sạch bằng dầu kém chất lượng.

Lật tẩy trò đánh tráo xăng dầu

Lật tẩy trò đánh tráo xăng dầu

Lực lượng Công an TP.HCM vừa khám phá những bí mật về thiết kế, cải tạo của các xe bồn chuyên dùng đánh tráo dầu sạch bằng dầu kém chất lượng.

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa
Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa

Trong 8 đối tượng bị bắt khẩn cấp có 2 cửa hàng trưởng của 2 cây xăng có gắn chip để ăn bớt xăng dầu.

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa

Trong 8 đối tượng bị bắt khẩn cấp có 2 cửa hàng trưởng của 2 cây xăng có gắn chip để ăn bớt xăng dầu.