Tạm giam 2 nghi phạm chém chết người trước cổng trường

Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt tạm giam 2 nghi phạm trong vụ truy sát khiến 1 người chết, 1 bị thương trước cổng trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tiền Giang.

Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt tạm giam 2 nghi phạm trong vụ truy sát khiến một người chết, một bị thương tại cổng trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tiền Giang.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Hoài Thương

Theo PC45, hai nghi phạm đang bị tạm giam là Phan Ngọc Duy Phú (19 tuổi) và Trần Ngọc Mỹ D. (15 tuổi) cùng ngụ P.3, TP Mỹ Tho.

Riêng hai đối tượng Nguyễn Ngọc Hiền (21 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) và Dương Thanh Hiếu (17 tuổi, ngụ P.3, TP Mỹ Tho) được PC45 cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi và mức độ phạm tội.

Nạn nhân chết được xác định là Nguyễn Phi Long (17 tuổi, ngụ đường Hùng Vương, P.7, TP Mỹ Tho), còn Đinh Trường Phúc (20 tuổi, ngụ P.5, TP Mỹ Tho) bị thương nặng.

Theo kết quả điều tra, khoảng 11h trưa 22/4, Phú rủ Hiếu đi uống trà sữa tại một quán trên địa bàn P.4, TP Mỹ Tho. Trên đường đi, cả hai gặp Hiền chạy xe máy chở Duy nên cả nhóm rủ nhau đi uống chung.

Lúc này Phú có đưa Duy một con dao Thái Lan cất để phòng thân.

Khi đến trước cổng trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tiền Giang, cả nhóm gặp Long và Phúc đang đậu xe trước cổng trường nên dừng xe lại. Phú và Duy bước xuống xe, Duy bất ngờ dùng dao Thái Lan xông tới đâm chém tới tấp Long và Phúc.

Long và Phúc bỏ chạy vào cổng trường, nhưng Long bị đâm trúng ngực, ngã gục xuống đất.

Gây án xong, nhóm thanh niên lên xe chạy đến cầu Nguyễn Trãi vứt con dao xuống sông. Long và Phúc được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, thủng tim, thủng phổi nên Long đã chết.

Phúc bị các vết thương thấu ngực, thủng bụng, thủng lá lách, rách cơ hoành, được Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang mổ cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Đến ngày 10/5, cả nhóm gồm Phú, Duy, Hiền và Hiếu đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận vụ việc.

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân có thể do mâu thuẫn trên Facebook về việc tranh giành bạn gái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam sinh đâm chết người trước cổng trường học
Nam sinh đâm chết người trước cổng trường học

Xô xát với 2 học sinh trường nghề, Thắng bị một học sinh cầm dao đâm tử vong

Nam sinh đâm chết người trước cổng trường học

Nam sinh đâm chết người trước cổng trường học

Xô xát với 2 học sinh trường nghề, Thắng bị một học sinh cầm dao đâm tử vong

Hai thanh niên bị truy sát trước cổng trường học
Hai thanh niên bị truy sát trước cổng trường học

Đang đi trên đường, hai thanh niên bị một nhóm thanh niên khác truy sát, làm một người chết và một người bị thương nặng.

Hai thanh niên bị truy sát trước cổng trường học

Hai thanh niên bị truy sát trước cổng trường học

Đang đi trên đường, hai thanh niên bị một nhóm thanh niên khác truy sát, làm một người chết và một người bị thương nặng.

Dùng xe vào cướp công trường như phim hành động
Dùng xe vào cướp công trường như phim hành động

Nhóm đối tượng bịt mặt, dùng dao khống chế và trói bảo vệ công trường, sau đó điều xe cẩu tới lấy đi 2 cuộn dây cáp điện nặng khoảng 6 tấn.

Dùng xe vào cướp công trường như phim hành động

Dùng xe vào cướp công trường như phim hành động

Nhóm đối tượng bịt mặt, dùng dao khống chế và trói bảo vệ công trường, sau đó điều xe cẩu tới lấy đi 2 cuộn dây cáp điện nặng khoảng 6 tấn.

Nam sinh bị bắt cóc trước cổng trường là tin đồn thất thiệt
Nam sinh bị bắt cóc trước cổng trường là tin đồn thất thiệt

Cơ quan Công an vừa có kết luận nội dung câu chuyện nam sinh bị bắt cóc đăng tải trên facebook “Thời Hoàng Kim” là không đúng sự thật.

Nam sinh bị bắt cóc trước cổng trường là tin đồn thất thiệt

Nam sinh bị bắt cóc trước cổng trường là tin đồn thất thiệt

Cơ quan Công an vừa có kết luận nội dung câu chuyện nam sinh bị bắt cóc đăng tải trên facebook “Thời Hoàng Kim” là không đúng sự thật.

Nam sinh bị đánh chấn thương sọ não trước cổng trường
Nam sinh bị đánh chấn thương sọ não trước cổng trường

Bị đánh ở cổng trường, Sơn về nhà trong tình trạng mặt bị sưng vù, gia đình hỏi Sơn chỉ kịp nói bị đánh rồi ngất xỉu.

Nam sinh bị đánh chấn thương sọ não trước cổng trường

Nam sinh bị đánh chấn thương sọ não trước cổng trường

Bị đánh ở cổng trường, Sơn về nhà trong tình trạng mặt bị sưng vù, gia đình hỏi Sơn chỉ kịp nói bị đánh rồi ngất xỉu.