Thuê 3 chiếc xe tự lái đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài

VOV.VN - Đoàn Duy Minh đã dùng thủ đoạn gian dối thuê 3 chiếc xe tự lái trên địa bàn Uông Bí để mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (PC44) vừa tiến hành khởi tố đối với Đoàn Duy Minh (SN 1973, trú tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí) - nguyên cán bộ Ban dự án thành phố Uông Bí - do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT lấy lời khai đối tượng Đoàn Duy Minh (Ảnh: Lao Động)
Trước đó, vào tháng 10/2017 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí chuyển giao.

Qua điều tra đã xác định từ tháng 7 – 8/2017, Đoàn Duy Minh đã dùng thủ đoạn gian dối thuê 3 chiếc xe tự lái trên địa bàn Uông Bí để mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã gặp gỡ, thuyết phục vận động người thân đưa đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

 Ngày 14/11 đối tượng đã được người thân đưa đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để đầu thú. Tại đây, Đoàn Duy Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra đủ cơ sở ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Duy Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đoàn Duy Minh trước đây từng là cán bộ Ban quản lý dự án công trình thành phố Uông Bí, nhưng đối tượng này đã xin thôi việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ y tá nghỉ hưu lừa đảo chạy việc gần 3 tỷ đồng
Nữ y tá nghỉ hưu lừa đảo chạy việc gần 3 tỷ đồng

VOV.VN - Nữ y tá nghỉ hưu khoe có nhiều mối quan hệ để "chạy việc" làm công chức tại các cơ quan để lừa nhiều nạn nhân với số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Nữ y tá nghỉ hưu lừa đảo chạy việc gần 3 tỷ đồng

Nữ y tá nghỉ hưu lừa đảo chạy việc gần 3 tỷ đồng

VOV.VN - Nữ y tá nghỉ hưu khoe có nhiều mối quan hệ để "chạy việc" làm công chức tại các cơ quan để lừa nhiều nạn nhân với số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Châu Thị Thu Nga kháng cáo, phủ nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Châu Thị Thu Nga kháng cáo, phủ nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Bà Nga kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đã tuyên bà phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mức phạt tù chung thân là quá nặng, không đúng tội danh.

Châu Thị Thu Nga kháng cáo, phủ nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Châu Thị Thu Nga kháng cáo, phủ nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Bà Nga kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đã tuyên bà phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mức phạt tù chung thân là quá nặng, không đúng tội danh.

Được thuê làm “người yêu”, nhiều cô gái sập bẫy lừa đảo
Được thuê làm “người yêu”, nhiều cô gái sập bẫy lừa đảo

Tài mở các tài khoản trên mạng xã hội (facebook) kết bạn với nhiều cô gái và ngụ ý thuê họ làm người yêu ra mắt gia đình sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Được thuê làm “người yêu”, nhiều cô gái sập bẫy lừa đảo

Được thuê làm “người yêu”, nhiều cô gái sập bẫy lừa đảo

Tài mở các tài khoản trên mạng xã hội (facebook) kết bạn với nhiều cô gái và ngụ ý thuê họ làm người yêu ra mắt gia đình sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng
Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng

VOV.VN - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, lòng tin của khách hàng, đồng nghiệp, Lam chiếm đoạt tiền gửi của 6 khách hàng ở Eximbank với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng

Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng

VOV.VN - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, lòng tin của khách hàng, đồng nghiệp, Lam chiếm đoạt tiền gửi của 6 khách hàng ở Eximbank với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Người dân Ninh Thuận “sập bẫy” tội phạm cho vay lừa đảo
Người dân Ninh Thuận “sập bẫy” tội phạm cho vay lừa đảo

VOV.VN -Nhiều người dân Ninh Thuận đã sập bẫy các đối tượng cho vay với lãi suất từ 12% đến 45%/tháng.   

Người dân Ninh Thuận “sập bẫy” tội phạm cho vay lừa đảo

Người dân Ninh Thuận “sập bẫy” tội phạm cho vay lừa đảo

VOV.VN -Nhiều người dân Ninh Thuận đã sập bẫy các đối tượng cho vay với lãi suất từ 12% đến 45%/tháng.   

Bắt nữ 9X lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lái xe ôm
Bắt nữ 9X lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lái xe ôm

VOV.VN - Biết lái xe ôm không đề phòng, Hoa mượn tiền và điện thoại của người đàn ông sau đó tẩu thoát cùng số tiền.

Bắt nữ 9X lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lái xe ôm

Bắt nữ 9X lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lái xe ôm

VOV.VN - Biết lái xe ôm không đề phòng, Hoa mượn tiền và điện thoại của người đàn ông sau đó tẩu thoát cùng số tiền.