Tranh giành khách, chủ xe rút súng định dằn mặt đối thủ

Trong lúc gây gổ vì tranh giành khách hàng, chủ xe khách đã rút súng bắn đạn cao su từ trong cặp, đút vào túi quần, để lộ báng súng ra ngoài nhằm dằn mặt đối thủ.

Chiều 1/10, Thiếu tá Hoàng Văn Tài - Trưởng Công an phường Vân Giang, TP.Ninh Bình, Ninh Bình, cho biết, đơn vị này vừa làm việc với chủ xe, lái xe của 2 xe khách để làm rõ hành vi tranh giành khách gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo thiếu tá Tài, khoảng 11h cùng ngày, xe khách mang BKS 37B - 012.44 chạy tuyến Vinh - Hà Nội, do tài xế Lê Quang Hiệp (40 tuổi, trú xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, dừng xe đón khách tại khu vực cầu Lim (thuộc phường Vân Giang, TP.Ninh Bình).

Xe khách 37B-012.44 tại trụ sở Công an phường Vân Giang.

Lúc này, xe khách mang BKS 35H - 1804 chạy tuyến Ninh Bình-Hà Nội, do tài xế Nguyễn Quốc Vượng (40 tuổi, trú phường Nam Bình, TP.Ninh Bình) điều khiển chạy vượt lên, chặn đầu xe của anh Hiệp và yêu cầu trả lại vị khách vừa lên xe.

Anh Hiệp không đồng ý trả khách nên giữa 2 bên đã xảy ra cãi vã, gây gổ. Lúc này, ông Nguyễn Quang Hưng (54 tuổi, trú xã Nghi Kim, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), giám đốc một công ty du lịch thương mại, đồng thời là chủ xe khách 37B-012.44 đã rút một khẩu súng bắn đạn cao su từ trong cặp sách ra, đút vào túi quần và cố tình để lộ báng súng ra ngoài.

Nhận tin báo, Công an phường Vân Giang đã triển khai lực lượng tới hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại đây, ông Hưng khai, mục đích rút súng ra là để cho lái xe và chủ xe Ninh Bình nhìn thấy chứ không có ý định sử dụng.

Theo thiếu tá Tài, ông Hưng đã xuất trình đầy đủ giấy phép sử dụng súng do Công an tỉnh Nghệ An cấp.

“Ngay khi được mời về trụ sở Công an phường, ông Hưng đã chủ động giao nộp súng, đồng thời xuất trình giấy phép sử dụng súng. Đây là loại công cụ hỗ trợ mà các giám đốc doanh nghiệp được phép sử dụng nếu có nhu cầu tự vệ”, ông Tài nói.

Hiện công an phường Vân Giang tiếp tục làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngăn chặn nạn tranh giành khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng
Ngăn chặn nạn tranh giành khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng

Nhiều phương tiện tham gia vận tải hành khách không treo logo, không ghi rõ lịch trình chạy xe nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Ngăn chặn nạn tranh giành khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng

Ngăn chặn nạn tranh giành khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng

Nhiều phương tiện tham gia vận tải hành khách không treo logo, không ghi rõ lịch trình chạy xe nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Ném mìn vào quán ăn đối thủ vì tranh giành khách
Ném mìn vào quán ăn đối thủ vì tranh giành khách

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vụ nổ xảy ra vào rạng sáng 10/8, tại hiện trường còn lưu lại 3 thanh thuốc nổ, 1 dây cháy chậm, 1 xe máy.

Ném mìn vào quán ăn đối thủ vì tranh giành khách

Ném mìn vào quán ăn đối thủ vì tranh giành khách

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vụ nổ xảy ra vào rạng sáng 10/8, tại hiện trường còn lưu lại 3 thanh thuốc nổ, 1 dây cháy chậm, 1 xe máy.

Tranh giành khách, lái xe ôm bị đánh chết
Tranh giành khách, lái xe ôm bị đánh chết

Sáng 14/8, TAND TP HCM đã tuyên phạt 7 năm tù với bị cáo Vũ Trọng Lưu (28 tuổi, quê Quảng Ninh, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”.

Tranh giành khách, lái xe ôm bị đánh chết

Tranh giành khách, lái xe ôm bị đánh chết

Sáng 14/8, TAND TP HCM đã tuyên phạt 7 năm tù với bị cáo Vũ Trọng Lưu (28 tuổi, quê Quảng Ninh, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”.

Quảng Ninh: Vẫn tái diễn tranh giành khách kiểu “luật rừng“
Quảng Ninh: Vẫn tái diễn tranh giành khách kiểu “luật rừng“

VOV.VN - Không cho côn đồ hành hung, đe dọa tài xế xe buýt nữa mà hãng vận tải Nghiệp đoàn xe khách Quảng Ninh đổi phương thức tranh giành khách.

Quảng Ninh: Vẫn tái diễn tranh giành khách kiểu “luật rừng“

Quảng Ninh: Vẫn tái diễn tranh giành khách kiểu “luật rừng“

VOV.VN - Không cho côn đồ hành hung, đe dọa tài xế xe buýt nữa mà hãng vận tải Nghiệp đoàn xe khách Quảng Ninh đổi phương thức tranh giành khách.