Triệt phá đường dây 'logo xe vua': Mở rộng điều tra

Đường dây bán logo "xe vua" do Thới và Vân điều hành thu lợi mỗi tháng đến 3 tỉ đồng. Mỗi logo xe vua được bán từ 2,5 - 3 triệu đồng.

Liên quan đến đường dây bán logo xe vua vừa bị Bộ Công an triệt phá, chiều 31/8 đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận Trần Văn Thới (39 tuổi) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Vân tại cơ quan điều tra - Ảnh do Công an cung cấp.

Thới và Lê Thị Cẩm Vân (33 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) được xác định là hai nghi can cầm đầu đường dây mua bán logo, bảo kê xe quá tải tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Như Thanh Niên Online thông tin, trưa 26.8, lực lượng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt quả tang một đàn em của Thới và Vân đang bán 2 logo “xe chở hàng” cho một tài xế tại một quán nước ở H.Bình Chánh lấy 5 triệu đồng.

Logo xe vua được Vân và Thới bán với giá 3 triệu đồng nhằm bảo kê những xe quá tải - Ảnh do Công an cung cấp.

Từ lời khai của người này, công an bắt giữ được Vân và 5 người khác, còn Thới bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, đường dây bán logo xe vua do Thới và Vân điều hành thu lợi mỗi tháng đến 3 tỉ đồng. Mỗi logo xe vua được bán với giá từ 2,5 - 3 triệu đồng.

Hiện vụ việc tiếp tục được Bộ Công an mở rộng điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra dấu hiệu bảo kê 'xe vua' của lực lượng chức năng
Điều tra dấu hiệu bảo kê 'xe vua' của lực lượng chức năng

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết sẽ khởi tố điều tra để làm rõ có sự "bảo kê" của lực lượng chức năng trong đường dây bán logo "xe vua" hay không

Điều tra dấu hiệu bảo kê 'xe vua' của lực lượng chức năng

Điều tra dấu hiệu bảo kê 'xe vua' của lực lượng chức năng

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết sẽ khởi tố điều tra để làm rõ có sự "bảo kê" của lực lượng chức năng trong đường dây bán logo "xe vua" hay không

Cảnh sát bắt băng nhóm bán logo bảo kê xe vi phạm
Cảnh sát bắt băng nhóm bán logo bảo kê xe vi phạm

VOV.VN - Đây là nhóm đối tượng tự xưng có quen biết với nhiều cán bộ, lãnh đạo của Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông...thực hiện việc in ấn các loại logo để bảo kê xe vi phạm.

Cảnh sát bắt băng nhóm bán logo bảo kê xe vi phạm

Cảnh sát bắt băng nhóm bán logo bảo kê xe vi phạm

VOV.VN - Đây là nhóm đối tượng tự xưng có quen biết với nhiều cán bộ, lãnh đạo của Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông...thực hiện việc in ấn các loại logo để bảo kê xe vi phạm.

Giang hồ bảo kê bị bắt khi đang ngủ
Giang hồ bảo kê bị bắt khi đang ngủ

Ngoài việc cho vay nặng lãi, giang hồ bảo kê này nhiều lần huy động đàn em mang hung khí đâm chém, trấn áp thu tiền và cưỡng đoạt tài sản các con nợ.

Giang hồ bảo kê bị bắt khi đang ngủ

Giang hồ bảo kê bị bắt khi đang ngủ

Ngoài việc cho vay nặng lãi, giang hồ bảo kê này nhiều lần huy động đàn em mang hung khí đâm chém, trấn áp thu tiền và cưỡng đoạt tài sản các con nợ.

Cục CSGT nói về đường dây 'logo xe vua' vừa bị triệt phá
Cục CSGT nói về đường dây 'logo xe vua' vừa bị triệt phá

VOV.VN - Khi nào cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can mới rõ được tội danh của các đối tượng trong đường dây bán "logo xe vua" cho tài xế... 

Cục CSGT nói về đường dây 'logo xe vua' vừa bị triệt phá

Cục CSGT nói về đường dây 'logo xe vua' vừa bị triệt phá

VOV.VN - Khi nào cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can mới rõ được tội danh của các đối tượng trong đường dây bán "logo xe vua" cho tài xế... 

Ai đứng đằng sau "xe vua"?
Ai đứng đằng sau "xe vua"?

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo vụ mua bán logo "xe vua" được điều tra toàn diện, không bao che, dung túng đối với bất cứ cá nhân, tổ chức nào.

Ai đứng đằng sau "xe vua"?

Ai đứng đằng sau "xe vua"?

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo vụ mua bán logo "xe vua" được điều tra toàn diện, không bao che, dung túng đối với bất cứ cá nhân, tổ chức nào.

Bộ GTVT khẳng định không còn “xe vua”
Bộ GTVT khẳng định không còn “xe vua”

VOV.VN - Hiện tượng xe dán phù hiệu giả là có thật nhưng dùng phù hiệu đó để qua mặt các trạm kiểm soát, cân tải trọng là chưa diễn ra.

Bộ GTVT khẳng định không còn “xe vua”

Bộ GTVT khẳng định không còn “xe vua”

VOV.VN - Hiện tượng xe dán phù hiệu giả là có thật nhưng dùng phù hiệu đó để qua mặt các trạm kiểm soát, cân tải trọng là chưa diễn ra.