Truy tìm thủ phạm chặt hạ 99 cây gỗ trong Vườn quốc gia Pù Mát

VOV.VN - Theo kiểm đếm, tại 5 tiểu khu do Vườn quốc gia Pù Mát quản lý có 99 cây gỗ bị chặt hạ với đường kính từ 25-100cm.

Ngày 12/8, cơ quan chức năng huyện Con Cuông, Nghệ An vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc chặt hạ nhiều cây rừng trong Vườn quốc gia Pù Mát. Theo kết quả kiểm tra ban đầu có 99 cây gỗ các loại như Dổi, Táu, Sú, Dẻ… đã bị chặt hạ tại 5 tiểu khu. Trong số này có 3 cây dổi bị xẻ thành tấm với khối lượng hơn 5,3 m3. Số cây bị chặt hạ có đường kính 25 đến 100 cm, bị đốn hạ ngang gốc.

Một gốc cây có đường kính lớn bị chặt hạ trong Vườn quốc gia Pù Mát.

Trước đó, theo báo cáo số 280/BC-VQG về tình hình chặt hạ cây rừng trái phép trong lâm phần Vườn quốc gia Pù Mát tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An. Cụ thể, ngay sau khi bắt giữ được lượng lớn cây phong lan do người dân khai thác trái phép, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra phát hiện một số người dân dùng cưa xăng vào rừng đốn hạ cây rừng.

Đây là vụ chặt hạ cây rừng quy mô lớn, khả năng có nhiều người tham gia. Việc chặt hạ cây rừng nhiều đã gây thiệt hại đến môi trường sinh thái và làm ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Pù Mát. Sau khi phát hiện, Vườn Quốc gia Pù Mát đã báo cáo Thường trực Huyện ủy Con Cuông và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Con Cuông cùng các cơ quan ban ngành liên quan.

Văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo xử lý vụ việc.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn hỏa tốc về việc kiểm tra, xử lý, báo cáo tình hình khai thác lâm sản trái phép tại địa bàn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – ông Đinh Viết Hồng giao UBND huyện Con Cuông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trên địa bàn tiến hành kiểm tra, xác minh và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đúng theo quy định pháp luật về vụ việc khai thác lâm sản trái phép thuộc khu vực rừng được giao cho Vườn quốc gia Pù Mát quản lý.

Vườn quốc gia Pù Mát rộng 94.700 ha, trải dài trên ba huyện Con Cuông; Tương Dương và Anh Sơn (Nghệ An). Đường ranh giới phía Nam chạy dọc biên giới Việt - Lào. Vườn có hơn 2.500 loài thực vật và hơn 1.000 loài động vật…

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên quyết xử lý nghiêm vụ chặt hạ 41 cây nghiến trong rừng phòng hộ
Kiên quyết xử lý nghiêm vụ chặt hạ 41 cây nghiến trong rừng phòng hộ

VOV.VN - Điều đáng tiếc là đã có cả cán bộ, đảng viên cùng tham gia vụ việc phá rừng phòng hộ hết sức nghiêm trọng này.

Kiên quyết xử lý nghiêm vụ chặt hạ 41 cây nghiến trong rừng phòng hộ

Kiên quyết xử lý nghiêm vụ chặt hạ 41 cây nghiến trong rừng phòng hộ

VOV.VN - Điều đáng tiếc là đã có cả cán bộ, đảng viên cùng tham gia vụ việc phá rừng phòng hộ hết sức nghiêm trọng này.

Đắk Lắk: 5 đối tượng chặt hạ cây Giáng hương ra đầu thú
Đắk Lắk: 5 đối tượng chặt hạ cây Giáng hương ra đầu thú

VOV.VN -Bước đầu các đối tượng khai nhận, thấy cây Giáng hương có đường kính lớn nên nảy lòng tham, cùng nhau cưa trộm để bán.

Đắk Lắk: 5 đối tượng chặt hạ cây Giáng hương ra đầu thú

Đắk Lắk: 5 đối tượng chặt hạ cây Giáng hương ra đầu thú

VOV.VN -Bước đầu các đối tượng khai nhận, thấy cây Giáng hương có đường kính lớn nên nảy lòng tham, cùng nhau cưa trộm để bán.

Gia Lai: Khởi tố vụ chặt hạ gỗ giáng hương quý hiếm
Gia Lai: Khởi tố vụ chặt hạ gỗ giáng hương quý hiếm

VOV.VN - Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường phát hiện 5 cây gỗ quý bị chặt hạ thuộc xã Kroong, huyện Kbang.

Gia Lai: Khởi tố vụ chặt hạ gỗ giáng hương quý hiếm

Gia Lai: Khởi tố vụ chặt hạ gỗ giáng hương quý hiếm

VOV.VN - Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường phát hiện 5 cây gỗ quý bị chặt hạ thuộc xã Kroong, huyện Kbang.