Xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk: Các bị cáo xin lỗi bị hại, mong Tòa khoan hồng

VOV.VN - Được nói lời sau cùng, các bị cáo trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk đều tỏ ra ăn năn, hối hận, có lời xin lỗi các bị hại, mong được Tòa khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 18/1, TAND tỉnh Đăk Lăk tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk).

Trình tự xét hỏi, tranh tụng tại tòa đã kết thúc, Đại diện VKS đề nghị các mức án cụ thể và các bị cáo đã nói lời sau cùng. Hội đồng xét xử sẽ nghị án trong ngày 19 và sáng 20/1, chiều 20/1 sẽ tuyên án.

Ngày xét xử hôm nay được tiến hành sau khi tòa đã xét hỏi xong toàn bộ 94 bị cáo. Tất cả các bị cáo đều công khai thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng với hành vi phạm tội của bản thân.

Trong bản luận tội hôm nay, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, nội dung, diễn biến hành vi phạm tội của các bị cáo đã được thể hiện rõ trong cáo trạng và trong xét hỏi, thẩm vấn công khai tại phiên tòa.

Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, giám định tư pháp và những tài liệu, chứng cứ khác đã có trong hồ sơ vụ án.

Qua đó, VKSND tỉnh Đắk Lắk một lần nữa khẳng định, bản cáo trạng truy tố các bị cáo về các tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Trước khi đề nghị hình phạt đối với các bị cáo, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã tập trung đánh giá về tính chất mức độ, vai trò, hành vi cụ thể, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của từng bị cáo để có cơ sở cho Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc, quyết định hình phạt đối với từng bị cáo.

Trong phần tranh tụng, các luật sư bào chữa không thể hiện quan điểm khác nào so với bản luận tội. Căn cứ gần như duy nhất để các bị cáo có thể được xem xét, giảm nhẹ hình phạt là thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải.

Cũng trong ngày xét xử hôm nay, 94 bị cáo đã nói lời sau cùng. Các bị cáo đều ăn năn, hối hận, có lời xin lỗi các bị hại, mong được Tòa khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo cũng hứa sẽ cải tạo tốt trong thời gian chịu án tù để có thể được ân xá, sớm trở về với gia đình.

Theo hội đồng xét xử, do số bị cáo đông nên thời gian nghị án sẽ kéo dài. 13h30 ngày 20/1, Tòa sẽ tuyên án.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm bị cáo tham gia khủng bố ở Đắk Lắk thú nhận tội lỗi và xin được khoan hồng
Nhóm bị cáo tham gia khủng bố ở Đắk Lắk thú nhận tội lỗi và xin được khoan hồng

VOV.VN - Ngày 17/1, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 100 bị cáo trong nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6/2023.

Nhóm bị cáo tham gia khủng bố ở Đắk Lắk thú nhận tội lỗi và xin được khoan hồng

Nhóm bị cáo tham gia khủng bố ở Đắk Lắk thú nhận tội lỗi và xin được khoan hồng

VOV.VN - Ngày 17/1, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 100 bị cáo trong nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6/2023.

Xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk: Các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố đúng tội
Xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk: Các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố đúng tội

VOV.VN - Trong ngày xét xử đầu tiên vụ khủng bố ở Đắk Lắk, những bị cáo được xét hỏi đều thừa nhận cáo trạng truy tố đúng đối với hành vi phạm tội của bản thân.

Xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk: Các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố đúng tội

Xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk: Các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố đúng tội

VOV.VN - Trong ngày xét xử đầu tiên vụ khủng bố ở Đắk Lắk, những bị cáo được xét hỏi đều thừa nhận cáo trạng truy tố đúng đối với hành vi phạm tội của bản thân.

Nhìn lại vụ tấn công khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk
Nhìn lại vụ tấn công khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk

VOV.VN - Theo cơ quan điều tra, do thiếu hiểu biết, có những khó khăn về đời sống kinh tế, các đối tượng cốt cán trong nước bị các đối tượng phản động, lưu vong ở Mỹ lôi kéo, dụ dỗ, đe dọa, cưỡng ép một số người dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thành lập nhóm vũ trang lấy tên gọi là “lính Đêga” để tiến hành hoạt động khủng bố.

Nhìn lại vụ tấn công khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk

Nhìn lại vụ tấn công khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk

VOV.VN - Theo cơ quan điều tra, do thiếu hiểu biết, có những khó khăn về đời sống kinh tế, các đối tượng cốt cán trong nước bị các đối tượng phản động, lưu vong ở Mỹ lôi kéo, dụ dỗ, đe dọa, cưỡng ép một số người dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thành lập nhóm vũ trang lấy tên gọi là “lính Đêga” để tiến hành hoạt động khủng bố.