Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM xin lỗi công khai ông Trương Bá Nhàn

VOV.VN - Thay mặt Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM, ông Trần Kiến Xương, Chánh văn phòng đã nói lời xin lỗi với ông Trương Bá Nhàn về những oan sai đã gây ra cho ông

Sáng 11/8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xin lỗi công khai ông Trương Bá Nhàn, 53 tuổi, người bị bắt oan hơn 4 năm về tội giết người, cướp của.

Đại diện Ủy ban Nhân dân phường 13, quận Bình Thạnh và một số cơ quan chức năng; Luật sư Nguyễn Văn Hiếu, người đã cùng ông Nhàn nhiều năm yêu cầu đòi bồi thường oan sai; mẹ và vợ, con ông Trương Bá Nhàn đã đến dự.
Ông Trần Kiến Xương - thay mặt Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM  nói lời xin lỗi với ông Trương Bá Nhàn và gia đình (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Thay mặt Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Kiến Xương, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nói lời xin lỗi ông Trương Bá Nhàn, đại diện gia đình ông Nhàn về những oan sai đã gây ra cho ông và gia đình trong thời gian qua.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, việc bồi thường cho ông Trương Bá Nhàn đã hoàn tất.

“Xin lỗi ông về những tổn hại vật chất và tinh thần mà ông và gia đình phải gánh chịu do bị khởi tố oan. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm bồi thường cho ông theo đúng quy định của Luật Bồi thường trách nhiệm Nhà nước. Một lần nữa, tôi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chân thành xin lỗi ông và gia đình”, ông Xương nói.

Sự việc xảy ra cách đây 14 năm, vào năm 2001 có một vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra, Viện Kiểm sát xác định ông Nhàn là thủ phạm vì dấu vân tay khám nghiệm tại hiện trường trùng khớp với dấu vân tay của ông.

Ngoài ra, số vàng mà cơ quan điều tra thu giữ tại nhà ông Nhàn gần bằng số vàng mà chồng nạn nhân khai bị mất. Ông Nhàn liên tục kêu oan ngay từ khi bị khởi tố, bắt giam về 2 tội danh trên.

Đến tháng 10/2006, vụ án được đình chỉ điều tra vì không đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can.

Từ khi được trả tự do, ông Nhàn liên tục yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đòi bồi thường oan sai. Đến cuối năm 2014, giữa ông Nhàn và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thỏa thuận mức bồi thường gần 300 triệu đồng. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng báo công khai xin lỗi, khôi phục danh dự cho ông.

Ông Trương Bá Nhàn nói: “Cảm ơn văn phòng luật sư của tỉnh Thanh Hóa đã giúp đỡ tôi ngay từ buổi đầu mà không đòi hỏi tiền bạc. Thứ hai là nhờ các phóng viên báo chí. Đặc biệt là đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan giám sát án oan sai phía Nam đã nhận đơn kêu oan thì tôi mới được có ngày hôm nay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện KSND tỉnh Cà Mau xin lỗi 1 thiếu niên bị oan sai
Viện KSND tỉnh Cà Mau xin lỗi 1 thiếu niên bị oan sai

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã xin lỗi về việc xử oan sai đối với cháu Nguyễn và thực hiện giải quyết bồi thường số tiền hơn 64 triệu đồng.

Viện KSND tỉnh Cà Mau xin lỗi 1 thiếu niên bị oan sai

Viện KSND tỉnh Cà Mau xin lỗi 1 thiếu niên bị oan sai

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã xin lỗi về việc xử oan sai đối với cháu Nguyễn và thực hiện giải quyết bồi thường số tiền hơn 64 triệu đồng.

Tòa án Hà Nội xin lỗi 1 người dân sau gần 14 năm kết án oan
Tòa án Hà Nội xin lỗi 1 người dân sau gần 14 năm kết án oan

VOV.VN - Chánh tòa Hình sự: “Thay mặt TAND TP Hà Nội, tôi công khai xin lỗi ông Bình về việc Tòa kết án oan đối với ông”.

Tòa án Hà Nội xin lỗi 1 người dân sau gần 14 năm kết án oan

Tòa án Hà Nội xin lỗi 1 người dân sau gần 14 năm kết án oan

VOV.VN - Chánh tòa Hình sự: “Thay mặt TAND TP Hà Nội, tôi công khai xin lỗi ông Bình về việc Tòa kết án oan đối với ông”.

Toà Quảng Bình công khai xin lỗi người dân vì tuyên án sai
Toà Quảng Bình công khai xin lỗi người dân vì tuyên án sai

VOV.VN - Bà Lê Thị Thanh Bình bị toà án tuyên án sai về tội “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.

Toà Quảng Bình công khai xin lỗi người dân vì tuyên án sai

Toà Quảng Bình công khai xin lỗi người dân vì tuyên án sai

VOV.VN - Bà Lê Thị Thanh Bình bị toà án tuyên án sai về tội “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.

Ông Nguyễn Thanh Chấn mất ngủ đêm trước khi được xin lỗi công khai
Ông Nguyễn Thanh Chấn mất ngủ đêm trước khi được xin lỗi công khai

VOV.VN-Buổi xin lỗi công khai người bị kết án oan Nguyễn Thanh Chấn nhận được sự quan tâm của dư luận, hàng trăm người dân.

Ông Nguyễn Thanh Chấn mất ngủ đêm trước khi được xin lỗi công khai

Ông Nguyễn Thanh Chấn mất ngủ đêm trước khi được xin lỗi công khai

VOV.VN-Buổi xin lỗi công khai người bị kết án oan Nguyễn Thanh Chấn nhận được sự quan tâm của dư luận, hàng trăm người dân.

Công an TPHCM mời người dân bị cảnh sát cơ động túm cổ áo đến xin lỗi
Công an TPHCM mời người dân bị cảnh sát cơ động túm cổ áo đến xin lỗi

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TPHCM đề nghị thanh niên bị kiểm tra hành chính đến gặp lãnh đạo Trung đoàn cung cấp thông tin

Công an TPHCM mời người dân bị cảnh sát cơ động túm cổ áo đến xin lỗi

Công an TPHCM mời người dân bị cảnh sát cơ động túm cổ áo đến xin lỗi

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TPHCM đề nghị thanh niên bị kiểm tra hành chính đến gặp lãnh đạo Trung đoàn cung cấp thông tin

Tòa án công khai xin lỗi người dân sau 17 năm kết án oan
Tòa án công khai xin lỗi người dân sau 17 năm kết án oan

Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng thừa nhận việc kết án của TAND TP đối với ông Cầu là không đúng pháp luật, gây thiệt hại cho ông.

Tòa án công khai xin lỗi người dân sau 17 năm kết án oan

Tòa án công khai xin lỗi người dân sau 17 năm kết án oan

Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng thừa nhận việc kết án của TAND TP đối với ông Cầu là không đúng pháp luật, gây thiệt hại cho ông.

Viện KSND Sóc Trăng sẽ công khai xin lỗi 7 thanh niên bị bắt oan
Viện KSND Sóc Trăng sẽ công khai xin lỗi 7 thanh niên bị bắt oan

Ngoài ra, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng sẽ sắp xếp công khai xin lỗi các thanh niên bị oan sai trong thời gian sớm nhất.

Viện KSND Sóc Trăng sẽ công khai xin lỗi 7 thanh niên bị bắt oan

Viện KSND Sóc Trăng sẽ công khai xin lỗi 7 thanh niên bị bắt oan

Ngoài ra, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng sẽ sắp xếp công khai xin lỗi các thanh niên bị oan sai trong thời gian sớm nhất.

Toà án Nhân dân Tối cao xin lỗi công khai ông Nguyễn Thanh Chấn
Toà án Nhân dân Tối cao xin lỗi công khai ông Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN - Đại diện TAND Tối cao cho biết: “Toà là cơ quan là đơn vị trực tiếp thực hiện buổi xin lỗi công khai và bồi thường”.

Toà án Nhân dân Tối cao xin lỗi công khai ông Nguyễn Thanh Chấn

Toà án Nhân dân Tối cao xin lỗi công khai ông Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN - Đại diện TAND Tối cao cho biết: “Toà là cơ quan là đơn vị trực tiếp thực hiện buổi xin lỗi công khai và bồi thường”.

Viện Kiểm sát xin lỗi hai công dân bị oan
Viện Kiểm sát xin lỗi hai công dân bị oan

9h sáng nay (11/8), Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM sẽ tổ chức xin lỗi công khai ông Trương Bá Nhàn tại hội trường UBND phường 13, quận Bình Thạnh, nơi ông cư trú

Viện Kiểm sát xin lỗi hai công dân bị oan

Viện Kiểm sát xin lỗi hai công dân bị oan

9h sáng nay (11/8), Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM sẽ tổ chức xin lỗi công khai ông Trương Bá Nhàn tại hội trường UBND phường 13, quận Bình Thạnh, nơi ông cư trú