Vụ bà nội sát hại cháu: Bên bảo hiểm nói gì?

Cơ quan điều tra đang làm rõ: Liệu có việc bà nội sát hại cháu để hưởng tiền bảo hiểm.

Ngày 9/11, cơ quan điều tra vẫn đang khẩn trương làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Vụ án khiến dư luận chấn động, khi nạn nhân là Nguyễn Thị T. (11 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS Hậu Thành) bước đầu xác định bị chính bà nội là Phạm Thị Hường (65 tuổi) sát hại tại đập nước.

Đặc biệt là tình tiết, trước lúc bị sát hại, nạn nhân đã được mua cho 2 gói bảo hiểm nhân thọ. Thông tin nghi vấn bà giết cháu để được hưởng tiền bảo hiểm được cơ quan điều tra tập trung làm rõ.

Đập nước nơi cháu T tử vong. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Khắc Ninh - Giám đốc văn phòng Tổng đại lý bảo hiểm Hanwhalife ở Nghệ An xác nhận, bà Phạm Thi Hường (trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) là người đã mua bảo hiểm cho cháu nội là Nguyễn Thị T. (11 tuổi). Hợp đồng bảo hiểm đã được trao cho khách hàng từ tháng 3/2019.

Cũng theo ông Ninh, ngay sau khi vụ việc xảy ra, công ty cũng đã trực tiếp đến gia đình chia buồn, thăm hỏi và động viên người thân. Về gói bảo hiểm mà bà Hường đã mua cho cháu, cần phải xem xét rõ nội dung trong hợp đồng và căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan công an. Đơn vị vẫn chưa nhận được yêu cầu nào từ phía gia đình nạn nhân.

Liên quan đến nghi vấn bà Hường sát hại cháu gái để trục lợi bảo hiểm, ông Ninh cho biết, nếu có đầy đủ hồ sơ gửi đến công ty bảo hiểm, sẽ có bộ phận thẩm định hợp đồng, từ đó mới có kết quả chính xác. Tuy nhiên theo quy định, nếu trường hợp khách hàng trục lợi bảo hiểm mà có đủ căn cứ sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Ông Hà Văn Phúc - Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý AIA Nghệ An cũng xác nhận, cháu Nguyễn Thị T. được tham gia một gói bảo hiểm tại đây. Tuy nhiên, người mua gói bảo hiểm này cho cháu T. không phải bà nội mà là bố mẹ của cháu.

Hình ảnh ghi lại cháu T trước khi tử vong và bà nội. 

Ông Phúc từ chối cung cấp thông tin về gói bảo hiểm mà cháu T. đã được tham gia; đồng thời cho biết phía đơn vị bảo hiểm vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra.

Trước đó, vào chiều 3/11, cháu Nguyễn Thị T. mất tích bí ẩn. Hai ngày sau thi thể nữ sinh được phát hiện nổi lên tại đập Bàu Gành. Vào cuộc điều tra, công an đã tạm giữ bà Phạm Thị Hường với cáo buộc giết người. Bước đầu, bà nội cháu T. đã thừa nhận hành vi phạm tội./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Làm rõ thông tin bà nội sát hại cháu để chiếm tiền bảo hiểm
Nóng 24h: Làm rõ thông tin bà nội sát hại cháu để chiếm tiền bảo hiểm

VOV.VN -GĐ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang điều tra thông tin cho rằng, bà H mua bảo hiểm cho cháu T. và vì thiếu tiền, nên sát hại cháu để lấy tiền.

Nóng 24h: Làm rõ thông tin bà nội sát hại cháu để chiếm tiền bảo hiểm

Nóng 24h: Làm rõ thông tin bà nội sát hại cháu để chiếm tiền bảo hiểm

VOV.VN -GĐ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang điều tra thông tin cho rằng, bà H mua bảo hiểm cho cháu T. và vì thiếu tiền, nên sát hại cháu để lấy tiền.

Vụ bà nội sát hại cháu gái: Nạn nhân được tham gia 2 gói bảo hiểm
Vụ bà nội sát hại cháu gái: Nạn nhân được tham gia 2 gói bảo hiểm

VOV.VN - Nạn nhân đã được tham gia 2 gói bảo hiểm, trong đó 1 gói bảo hiểm do chính bà nội cháu bé mua.

Vụ bà nội sát hại cháu gái: Nạn nhân được tham gia 2 gói bảo hiểm

Vụ bà nội sát hại cháu gái: Nạn nhân được tham gia 2 gói bảo hiểm

VOV.VN - Nạn nhân đã được tham gia 2 gói bảo hiểm, trong đó 1 gói bảo hiểm do chính bà nội cháu bé mua.

Nóng 24h: Tạm giữ hình sự bà nội bị cáo buộc sát hại cháu gái
Nóng 24h: Tạm giữ hình sự bà nội bị cáo buộc sát hại cháu gái

VOV.VN - Liên quan vụ bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An, hiện bà Phạm Thị H đã bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự với cáo buộc giết người.

Nóng 24h: Tạm giữ hình sự bà nội bị cáo buộc sát hại cháu gái

Nóng 24h: Tạm giữ hình sự bà nội bị cáo buộc sát hại cháu gái

VOV.VN - Liên quan vụ bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An, hiện bà Phạm Thị H đã bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự với cáo buộc giết người.