Vụ trộm xe ô tô của nhà báo: Nghi can người Trung Quốc khai gì?

VOV.VN - Nghi can người Trung Quốc khai trộm xe của nhà báo nhằm mục đích chạy thử xem chiếc ô tô này có tốt hơn xe ô tô ở Trung Quốc hay không?

Liên quan đến vụ trộm xe ô tô của nhà báo Nguyễn Phấn Đấu, Trưởng văn phòng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL vào rạng sáng ngày 27/7, Công an huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) đã bắt giữ được nghi can và tang vật khi đối tượng đang chuẩn bị di chuyển qua phà Cầu Quan thuộc địa bàn huyện Tiểu Cần. Nghi phạm được xác định là Huỳnh Lương Hải, 33 tuổi, ngụ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Báo Pháp luật TPHCM cho biết, theo lời khai ban đầu, Huỳnh Lương Hải mới sang Việt Nam khoảng một tuần cùng em ruột, đến thuê phòng ở khách sạn Nam Đô 2 (Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang). Trong ảnh: Đối tượng và chiếc xe tang vật (Ảnh: CAND)

Rạng sáng 27/7,  Hải đập cửa kính xe ô tô của nhà báo rồi mở khóa lái xe tông thẳng vào cửa sắt và bỏ chạy về hướng TP Cần Thơ. Hải khai trộm xe nhằm mục đích chạy thử xem chiếc ô tô này có tốt hơn xe ô tô ở Trung Quốc hay không?!  Hiện Công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vì lời khai ban đầu của Hải vô lý. (Ảnh: Công an nhân dân)

Hiện phía Công an tỉnh Hậu Giang cử lực lượng sang Trà Vinh để tiến hành thủ tục tiếp nhận, di lý nghi can cùng tang vật về Hậu Giang để điều tra. Trong ảnh: Cửa sắt ở khách sạn bị đối tượng tông vào. (Ảnh: Công an nhân dân)

Trước đó, trên Công an nhân dân thông tin, rạng sáng 27/7, khi mọi người còn đang say ngủ tại khách sạn Nam Đô 2 (thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) thì nam thanh niên người Trung Quốc phá cửa xe ô tô của nhà báo Nguyễn Phấn Đấu, Trưởng văn phòng đại diện Báo Lao Động tại đồng bằng sông Cửu Long, rồi tông cửa khách sạn tẩu thoát. Trong ảnh: Chiếc xe tang vật. (Ảnh: Người Lao động)

Trên đường bỏ chạy về hướng Cần Thơ, đối tượng lái xe tông gãy thanh chắn của Trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp (đặt tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và tiếp tục tẩu thoát qua cầu Cần Thơ hướng về huyện Tiểu Cần (Trà Vinh). (Ảnh cắt từ camera)

Xe ô tô mà nghi can trộm được tông rào chắn trạm thu phí (Ảnh cắt từ camera)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nóng đối tượng chuyên rình trộm xe máy trên phố
Bắt nóng đối tượng chuyên rình trộm xe máy trên phố

VOV.VN - Đối tượng không nghề nghiệp chuyên đi dọc tuyến phố Hà Nội “cuỗm” xe máy để kiếm tiền ăn chơi nhưng bị lực lượng Cảnh sát tổ chức bắt gọn.

Bắt nóng đối tượng chuyên rình trộm xe máy trên phố

Bắt nóng đối tượng chuyên rình trộm xe máy trên phố

VOV.VN - Đối tượng không nghề nghiệp chuyên đi dọc tuyến phố Hà Nội “cuỗm” xe máy để kiếm tiền ăn chơi nhưng bị lực lượng Cảnh sát tổ chức bắt gọn.

Trộm xe tải, bị bắt sau 30 phút vì xe bị lật
Trộm xe tải, bị bắt sau 30 phút vì xe bị lật

Một vụ trộm xe tải tại TP Đông Hà, Quảng Trị tối 19/7. Nghi phạm thực hiện vụ trộm lái xe bỏ chạy đã bị tai nạn và bị bắt sau đó.

Trộm xe tải, bị bắt sau 30 phút vì xe bị lật

Trộm xe tải, bị bắt sau 30 phút vì xe bị lật

Một vụ trộm xe tải tại TP Đông Hà, Quảng Trị tối 19/7. Nghi phạm thực hiện vụ trộm lái xe bỏ chạy đã bị tai nạn và bị bắt sau đó.

Cuộc truy đuổi ngoạn mục bắt tên trộm xe SH
Cuộc truy đuổi ngoạn mục bắt tên trộm xe SH

VOV.VN - Tên trộm xe SH cùng đồng bọn lao nhanh trên đường liên tục ném mũ bảo hiểm và đạp xe của lực lượng truy bắt khi ép sát.  

Cuộc truy đuổi ngoạn mục bắt tên trộm xe SH

Cuộc truy đuổi ngoạn mục bắt tên trộm xe SH

VOV.VN - Tên trộm xe SH cùng đồng bọn lao nhanh trên đường liên tục ném mũ bảo hiểm và đạp xe của lực lượng truy bắt khi ép sát.  

Bắt được đối tượng trộm ô tô của Trưởng văn phòng Báo Lao Động
Bắt được đối tượng trộm ô tô của Trưởng văn phòng Báo Lao Động

Nghi phạm trộm xe của Trưởng văn phòng Báo Lao động được xác định là Huỳnh Lương Hải, 33 tuổi, ngụ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.  

Bắt được đối tượng trộm ô tô của Trưởng văn phòng Báo Lao Động

Bắt được đối tượng trộm ô tô của Trưởng văn phòng Báo Lao Động

Nghi phạm trộm xe của Trưởng văn phòng Báo Lao động được xác định là Huỳnh Lương Hải, 33 tuổi, ngụ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.  

Cà Mau: Nhóm trộm sa lưới sau khi thực hiện 10 vụ trộm xe
Cà Mau: Nhóm trộm sa lưới sau khi thực hiện 10 vụ trộm xe

VOV.VN - Khi khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ thêm tang vật là 11 chiếc xe máy chưa được tiêu thụ.

Cà Mau: Nhóm trộm sa lưới sau khi thực hiện 10 vụ trộm xe

Cà Mau: Nhóm trộm sa lưới sau khi thực hiện 10 vụ trộm xe

VOV.VN - Khi khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ thêm tang vật là 11 chiếc xe máy chưa được tiêu thụ.

Tóm tên trộm xe đạp của du khách nước ngoài đi xuyên Việt
Tóm tên trộm xe đạp của du khách nước ngoài đi xuyên Việt

VOV.VN - Thấy nữ du khách để chiếc xe đạp thể thao trên vỉa hè, Việt gửi xe máy của mình sau đó trộm chiếc xe đạp mang đi bán giá 2 triệu đồng.

Tóm tên trộm xe đạp của du khách nước ngoài đi xuyên Việt

Tóm tên trộm xe đạp của du khách nước ngoài đi xuyên Việt

VOV.VN - Thấy nữ du khách để chiếc xe đạp thể thao trên vỉa hè, Việt gửi xe máy của mình sau đó trộm chiếc xe đạp mang đi bán giá 2 triệu đồng.

9X vào cả Viện Kiểm sát trộm xe máy lấy tiền ăn nhậu
9X vào cả Viện Kiểm sát trộm xe máy lấy tiền ăn nhậu

VOV.VN - Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã lẻn vào bệnh viện và Viện kiểm sát để trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài và ăn nhậu.

9X vào cả Viện Kiểm sát trộm xe máy lấy tiền ăn nhậu

9X vào cả Viện Kiểm sát trộm xe máy lấy tiền ăn nhậu

VOV.VN - Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã lẻn vào bệnh viện và Viện kiểm sát để trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài và ăn nhậu.